Futsal Nhật Bản và những con số biết nói

20/02/2016 22:38 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu ai nói chiến thắng của Việt Nam trước Nhật Bản là điều bình thường thì hãy xem những con số sau để thấy chiến thắng đó là chiến thắng đáng được ca ngợi và tôn vinh.

Futsal Việt Nam đã thảm xuất sắc đánh bại Nhật Bản ở trận Tứ kết. Trong trận tranh vé vớt, Nhật Bản cũng đã để thua Kyrgyztan với tỷ 2-6. Vì thế nhiều người lại nghĩ chiến thắng trước Nhật Bản là điều quá lớn lao, đặc biệt. Thế nhưng, có lẽ sau khi xem những con số sau, họ nên thay đổi những suy nghĩ của mình

Futsal Việt Nam vừa mới giành quyền tham dự World Cup lần đầu tiên. Trong khi, Nhật Bản đã có 4 lần góp mặt ở sân chơi thế giới, trong đó có 3 lần liên tiếp. Ở cấp đội tuyển quốc gia, Nhật Bản đã 3 lần vô địch giải AFC Futsal Championship. Lần đầu tiên là vào năm 2006. Còn ở cấp độ CLB, Nhật Bản cũng đã từng có 2 CLB vô địch giải AFC Futsal Club Championship.


AFC Futsal Championship tổ chức tại Việt Nam năm 2014

Ở Việt Nam, mức độ ưa chuộng giải futsal chưa thực sự cao. Ở Nhật Bản thì lại rất khác. Ở Nhật, họ có giải  Japan Futsal League (JFA) với sự góp mặt của 12 đội bóng. Số cầu thủ chuyên nghiệp chơi futsal là 792.368 người. Còn tính tổng thể những người có kinh nghiệm chơi futsal thì con số đó là 3.700.000 người.


AFC Futsal Club Championship

Hiện ở JFA có 1022 HLV đã được cấp bằng chứng nhận đang làm việc. Cùng với đó là 501 trọng tài chuyên nghiệp. Ở Nhật, cũng không khó để có thể tìm được một nơi có thể chơi futsal. Họ có tới tận 1422 cơ sở cùng trang thiết bị thuận tiện cho mọi người có thể cùng nhau chơi futsal.

Các trận đấu futsal ở Nhật Bản cũng thu hút được sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Trung bình mỗi năm JFA thu hút được 205.428 khán giả đến theo dõi giải đấu. Tổng cộng đã có 1.8484.764 người hâm mộ tới xem giải JFA từ năm 2007 cho tới giờ. Năm 2012, trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản gặp Brazil đã thu hút được sự chú ý của 8236 khán giả tới sân theo dõi.

Nhật Bản có thể thua Việt Nam, có thể thua cả Kyrgyztan nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng Nhật Bản là một nước có nền bóng đá futsal mạnh ở châu Á và trên toàn thế giới. Chẳng phải đơn giản mà họ hiện đang xếp thứ 12 trên BXH Futsal thế giới. Thậm chí, trước giải AFC Futsal Championship, Nhật Bản còn xếp ở vị trí thứ 9. Còn chúng ta chỉ xếp ở vị trí thứ 42 (trước đó là 44). Vì thế, chiến thắng của chúng ta trước Nhật Bản là một chiến thắng đáng nhớ, một kỳ tích đáng được công nhận. Không nên vì trận thua thảm bại 1-13 trước Iran (xếp ở vị trí thứ 6 trên BXH) mà phủ nhận những công sức mà các cầu thủ futsal Việt Nam bỏ ra.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm