Đừng nghĩ U20 Việt Nam là 'kẻ lót đường'

25/05/2017 05:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hoà là kỳ tích. May mắn thì chỉ thua 1, 2 bàn cách biệt. May hơn nữa thì ghi được 1 bàn - bàn đầu tiên ở World Cup. Xác định tư tưởng rõ ràng như thế khi đá với U20 Pháp. Nhưng có thể tự tin nói rằng, giờ không còn ai nghĩ U20 Việt Nam là kẻ lót đường.

Thực tế là rất nhiều người, trong đó có các chuyên gia, cho rằng đội U20 Việt Nam tham dự World Cup năm nay cho vui thôi, vào được đây là tốt rồi. Chẳng mấy ai nghĩ đến kịch bản “Suýt thắng, hoà trên thế thắng”. Trước trận đầu tiên gặp U20 New Zealand, vào facebook sẽ thấy hàng trăm, hàng nghìn comment rằng U20 Việt Nam nên xác định luôn là dự giải với vai trò “kẻ lót đường”. Thậm chí chẳng mấy người buồn bàn về lối chơi.

Đó cũng là suy nghĩ của các đối thủ khi họ thấy đây chỉ mới là lần đầu tiên Việt Nam có đội dự World Cup sân 11 người. Nhìn thái độ của ông Darren Bazeley, HLV của U20 New Zealand, là đủ hiểu. Ông đùa cợt trong cuộc họp báo trước trận gặp U20 Việt Nam, miệng thì đánh giá cao U20 Việt Nam này nọ, nhưng thái độ thể hiện ra mặt thì ngược lại. Đến mức HLV Hoàng Anh Tuấn nói riêng với phóng viên Việt Nam rằng: “Chắc New Zealand nghĩ Việt Nam không biết đá bóng. Mà thế là càng tốt. Cửa dưới càng dễ đá”.

Chú thích ảnh
U20 Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đối đầu U20 Pháp.Ảnh: Tuân Phạm

Chúng ta không hề đá kiểu cửa dưới. Chơi hẳn theo kiểu cửa trên, nhất là trong hiệp 1. Cũng chính ông Bazeley đã thay đổi hẳn thái độ trong cuộc họp báo sau đó, thừa nhận U20 Việt Nam đá hay quá, đội của ông đã bị choáng trong hiệp 1. Cũng chính ông Bazeley thừa nhận U20 Việt Nam đáng lẽ phải giành chiến thắng, vì số cơ hội rõ nét tạo ra là rất nhiều.

Những ngày qua chúng ta đã được đọc những bài FIFA ca ngợi U20 Việt Nam. Điều này cho thấy, ngay cả FIFA cũng từng không nghĩ U20 Việt Nam có thể đá tốt như thế. Giờ thì họ đã thay đổi quan điểm rồi.

U20 Pháp cũng thay đổi kế hoạch vì “U20 Việt Nam đá hay quá”. Kế hoạch của HLV Ludovic Batelli là bung sức cho trận gặp U20 Honduras - đối thủ khó chịu nhất ở bảng E theo quan điểm của họ, rồi sau đó cho nhiều trụ cột nghỉ dưỡng sức ở trận gặp U20 Việt Nam (có lẽ do họ nghĩ mình yếu nhất giải).

Giờ thì kế hoạch đó đã phá sản hoàn toàn. Ông Batelli vừa xác nhận sẽ dùng đội hình mạnh nhất có thể, nếu có thay đổi thì chỉ một, hai vị trí. “U20 Việt Nam là một đội bóng tốt, có nhiều cầu thủ tấn công hay nhưng phòng ngự cũng chắc chắn. Cầu thủ của họ không cao, nhưng rất nhanh, đặc biệt giỏi chuyền bóng, các tuyến gắn kết. Cầu thủ số 19 (Quang Hải) và số 5 (Văn Hải) có trình độ cao”, ông Batelli phân tích. Ông rất nghiêm túc, không hề nói kiểu ngoại giao chút nào.

HLV Triệu Quang Hà tin U20 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ

HLV Triệu Quang Hà tin U20 Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ

Nhận định trước trận đấu U20 Việt Nam và U20 Pháp, HLV Triệu Quang Hà tin rằng, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ trước ứng cử viên cho chức vô địch U20 World Cup 2017.

HLV Hoàng Anh Tuấn nói trong cuộc phỏng vấn mới đây rằng trận đầu tiên luôn là khó khăn nhất. Ông phải chú trọng cải thiện khâu tâm lý của cầu thủ, lo ngại họ bị khớp thì không đá được, đá mà cứ nghĩ đối phương quá mạnh thì khó đá hay lắm. Dự World Cup mà, trận đầu tiên lịch sử, dễ bị tâm lý lắm. Những gì diễn ra cho thấy ông Tuấn đã làm công tác tâm lý rất tốt. Cầu thủ của chúng ta đã tỏ ra rất tự tin, ngay từ giây phút đầu tiên.

Giờ thì càng tự tin hơn rất nhiều. Những buổi tập sau trận gặp U20 New Zealand tràn ngập tiếng cười. Cả đội gần như xác định tư tưởng, có thể dùng đội hình gồm nhiều gương mặt dự bị (vì dồn sức cho trận gặp U20 Honduras), nhưng phải đá một trận cho ra trò, có thua thì không hề dễ dàng như U20 Honduras thua U20 Pháp.

Đối thủ mạnh như Pháp không còn nghĩ ta là kẻ lót đường. Bản thân chúng ta cũng nghĩ có thể đá được ở World Cup. Vậy thì còn chờ gì nữa, tiến lên nào!

Đức Lộc - Hữu Tuyên (từ Cheonan)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm