Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam: Mỹ và Hà Lan mạnh đến mức nào?

22/10/2022 18:34 GMT+7 | Các ĐTQG

Việt Nam đã bất ngờ rơi vào một bảng đấu khó khi có sự hiện của đương kim vô địch Mỹ và đương kim á quân Hà Lan. Vậy những đối thủ này mạnh đến mức nào?

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu xếp thứ 3 bảng E'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Đội tuyển nữ Việt Nam phấn đấu xếp thứ 3 bảng E'

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam vào tới Vòng chung kết World Cup 2023 là kỳ tích quá thành công của nền bóng đá. Và thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng biết mình là ai, không tự ảo tưởng về sức mạnh của họ.

 

Những lá thăm đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan và đội thắng trong trận play-off nhóm A. Đây có thể nói là bảng đấu khó đối với Việt Nam. 

Mỹ

Đội tuyển Mỹ hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu. Họ đã từng vô địch 4 lần. Trong bóng đá nữ, đội tuyển Mỹ là đội bóng giàu truyền thống và thành tích. Trên BXH của FIFA, Mỹ cũng đang là đội bóng đứng đầu.

Tính trong lịch sử World Cup nữ, Mỹ đã tham gia giải đấu 9 lần (kể từ năm 1991). Họ vô địch các năm 1991, 1999, 2015 và 2019. Ngoài ra, họ có 1 lần về hạng nhì năm 2011 và 3 lần xếp hạng 3 vào các năm 1995, 2003 và 2007.

Xét về thành tích tại Olympic, Mỹ cũng có thành tích ấn tượng. Họ tham gia giải đấu 8 lần (kể từ năm 1996) và giành được 4 HCV vào các năm 1996, 2004, 2008 và 2012. Họ có 1 tấm HCB tại Sydney 2000 và một HCĐ tại Tokyo 2020.

Chú thích ảnh
Mỹ luôn là ứng viên vô địch World Cup

Đội hình của Mỹ đang có sự chuyển giao thế hệ. Cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Mỹ thời điểm này là trung vệ thủ quân Becky Sauerbrunn. Cô đã có 210 trận ra sân thi đấu cho đội tuyển của mình.

Bên cạnh đó, cũng phải nhắc tới tiền đạo Megan Rapinoe. Cầu thủ 37 tuổi đã thi đấu 196 trận cho tuyển Mỹ và đóng góp 62 bàn thắng. Năm 2019, Rapinoe nhận cú đúp danh hiệu cá nhân The Best và Quả bóng Vàng.

Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan đang là đương kim á quân của giải đấu. Tuy nhiên, bóng đá nữ Hà Lan mới chỉ phát triển trong một vài năm gần đây. Họ mới chỉ có 3 lần tham dự World Cup (kể từ 2015). Vị trí Á quân 2019 là thành tích tốt nhất của Hà Lan. Trong khi đó, tại Olympic, Hà Lan cũng mới chỉ có 1 lần tham dự (Tokyo 2020) và thành tích tốt nhất là vòng tứ kết.

Thành tích đáng nói nhất của bóng đá nữ Hà Lan phải nhắc tới chức vô địch EURO 2017. Họ kết thúc vòng bảng với 9 điểm, đánh bại Đan Mạch, Na Uy và Bỉ. Sau đó ở vòng đấu loại trực tiếp, Hà Lan lần lượt đánh bại những đối thủ nặng ký như Thụy Điển và Anh để tái gặp Đan Mạch ở trận chung kết. Hà Lan sau đó cũng dễ dàng đánh bại Đan Mạch lần thứ 2 tại giải đấu để đăng quang vô địch.

Chú thích ảnh
Hà Lan vô địch EURO 2017 với chiến tích toàn thắng

Hai cầu thủ nổi bật nhất của Hà Lan gồm Vivianne Miedema và Lieke Martens. Trong khi Miedema đang đá cho đội nữ Arsenal thì Martens khoác áo PSG. Cả hai đều đang là những chân sút tốt nhất của Hà Lan. Miedema đã ghi tới 95 bàn thắng sau 115 trận ra sân cho Hà Lan. Con số này của Martens là 55 bàn sau 139 trận.

Đội play-off A

Cameroon sẽ đối đầu với Thái Lan ở bán kết. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ tiếp tục chạm trán Bồ Đào Nha ở trận chung kết play-off. Trong 3 đội bóng này, Cameroon đang là đội được đánh giá cao hơn cả.

Cameroon và Thái Lan đều đã có 2 lần tham dự World Cup. Đối với Bồ Đào Nha, họ chưa có vinh dự đó lần nào.

Chú thích ảnh
Cameroon có thể giành vé tham dự World Cup nữ 2023

Xét về thành tích tại giải đấu, Cameroon đang nhỉnh hơn so với Thái Lan. Thành tích tốt nhất của Thái Lan chỉ là vòng bảng nhưng Cameroon đã lọt được tới vòng 16 đội.

Nếu Cameroon giành tấm vé play-off thì Việt Nam cũng sẽ phải đối đầu với một đối thủ có giàu thể lực. Cameroon cũng giống các đại diện châu Phi khác không có lối chơi kỷ luật hay kỹ thuật nhưng họ lại rất khỏe và có nền tảng thể lực đáng nể.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm