Danh sách ứng viên BCH VFF khóa VII: Ông Dương Nghiệp Khôi rút tên, vì sao?

07/04/2013 12:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được một số đơn vị thành viên VFF đề cử vào vị trí TTK và Phó Chủ tịch chuyên môn VFF cũng như được đề cử làm Uỷ viên Ban chấp hành (BCH) VFF nhiệm kỳ VII trong Đại hội sẽ diễn ra vào tháng 6 sắp tới, nhưng hôm qua, ông Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK VFF, đã chính thức xác nhận với TT&VH về việc ông sẽ rút lui không tham gia ứng cử vào BCH VFF khoá VII.

Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi xin rút, không ứng cử BCH VFF khóa VII. Ảnh: V.S.I

Trong cuộc trò chuyện với TT&VH, ông Khôi đã giải thích rất kỹ lưỡng về quyết định của mình.

* Thưa ông, theo dự kiến của VFF, ngày 5/6 tới đây sẽ tiến hành Đại hội nhiệm kỳ khóa VII, và mới đây Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thông báo rằng ông đã được một số tổ chức thành viên đề cử vào danh sách bầu BCH và nhiều cương vị lãnh đạo khác nhau của BCH khóa VII. Ý kiến ông về vấn đề này như thế nào và tại sao ông lại muốn rút lui?

- Trong thời gian vừa rồi, tôi bận đi công tác ở nước ngoài hơn 20 ngày nên chưa nắm bắt ngay được thông tin. Ngày 6/4, tôi mới trở về cơ quan và được ông trưởng tiểu ban nhân sự chính thức thông báo về việc này.

Lời đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn các tổ chức thành viên của VFF đã vẫn tín nhiệm và đề cử chúng tôi. Tôi đã tham gia hoạt động bóng đá trong suốt 33 năm qua ở nhiều cương vị công tác khác nhau, tôi cũng đã tham gia BCH VFF từ khóa III đến khóa V.

Là một người được Nhà nước đào tạo cơ bản về chuyên môn bóng đá, trong suốt thời gian qua tôi luôn cố gắng hết sức mình để làm việc và cống hiến cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Tôi cũng hiểu rằng bóng đá Việt Nam còn rất nhiều vấn đề phải làm, từng người phải nỗ lực cao và phải được sự ủng hộ của nhiều thành phần trong xã hội mới có thể đáp ứng được lòng mong mỏi của quần chúng hâm mộ.

BCH VFF đang rất cần có thêm những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, năng động để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Là người hoạt động chuyên môn, nên dù ở bất kỳ vị trí công tác nào tôi cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không nhất thiết cứ phải là Ủy viên BCH.

Vì vậy, tôi đã làm đơn gửi tới Ban trù bị Đại hội VFF khóa VII cho tôi được rút tên ra khỏi danh sách ứng viên BCH.

* Có ý kiến cho rằng sẽ có ai đó “chống lưng” cho một số người để tìm cách trúng cử vào BCH VFF khóa VII, ý kiến ông về vấn đề này là thế nào?

- (Cười) Có những ý kiến lo lắng ấy cũng dễ hiểu, bởi lâu nay vấn đề “chạy chức, chạy quyền” vẫn còn khá phổ biến. Tuy nhiên, vấn đề này trong bóng đá cũng được hạn chế rất nhiều, bởi việc bầu cử BCH của các LĐBĐ quốc gia phải tuân theo quy chế bầu cử do FIFA ban hành năm 2007 và đã được thể hiện trong Điều lệ của LĐBĐ từng quốc gia. VFF cũng phải tuân thủ như vậy.

Ngoài ra, FIFA có thể cử người đến từng quốc gia để giám sát quá trình bầu cử. Có thể tóm tắt một số điều khoản như: “Các ứng viên phải được ít nhất một tổ chức thành viên đề cử bằng văn bản, danh sách ứng viên phải được hoàn thành và gửi tới các tổ chức thành viên trước khi tiến hành Đại hội, nếu có khiếu nại thì phải bằng văn bản và được Ban Bầu cử xem xét và quyết định”.

Tôi tin rằng các tổ chức thành viên sẽ rất sáng suốt bầu chọn những người xứng đáng là người lãnh đạo họ trong suốt một nhiệm kỳ 4 năm. Ngoài ra, có một lý do rất dơn giản mà có một số người cứ lầm tưởng là vào BCH VFF hoặc giữ một cương vị lãnh đạo nào đó ở VFF là được hưởng nhiều quyền lợi lắm.

Thực chất, tham gia BCH cũng như là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà thôi, quyền lợi cho cá nhân không đáng là bao, công việc thì bận rộn, áp lực thì quá lớn. Những người tham gia BCH nhiệm kỳ nào cũng vậy, theo tôi, ngoài năng lực công tác còn phải là những người chịu được áp lực sẽ đến từ mọi phía.

Họ tham gia BCH cũng để làm tròn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với bóng đá Việt Nam mà thôi. Bởi vậy, không có chuyện “chống lưng” và không ai lại “vận động” để vào chỗ đầy khó khăn cho mình.

* Như vậy, ông sẽ không tham gia BCH VFF khóa VII, vậy ông có thể cho biết sẽ tham gia công việc gì trong thời gian tới?

- Là người của tổ chức nên tôi luôn chấp hành sự phân công của Nhà nước và của VFF, không nhất thiết phải có cương vị lãnh đạo nào đó mới làm được việc, vấn đề là mình phải biết phát huy hết những hiểu biết trong vị trí công tác của mình để có thể làm tốt công việc và đóng góp nhiều cho xã hội.

Chúng tôi luôn xác định mình là người phục vụ các CLB và các tổ chức thành viên khác chứ không phải là người lãnh đạo, vì vậy chúng tôi dễ vượt qua những áp lực và khó khăn trong công việc để tiếp tục công hiến trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi vừa cùng đội bóng đá trẻ HA.GL Arsenal JMG thi đấu giải Sanix Cup ở Nhật Bản trở về, qua đó tôi cũng đã học thêm được nhiều điều mới cho công tác tổ chức thi đấu các giải bóng đá trẻ. Hy vọng trong những năm tới VFF và các CLB chuyên nghiệp sẽ tập trung nhiều hơn nữa vào đề án đào tạo và tổ chức thi đấu cho cầu thủ trẻ để xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển của bóng đá nước nhà. Lúc đó tôi sẽ cùng tham gia thực hiện đề án đó.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Công Quốc
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm