Công Vinh chê cầu thủ Việt chỉ biết ăn cơm, U23 Việt Nam xuất hành ngày đầu năm

01/01/2018 09:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Vinh chê cầu thủ Việt chỉ biết ăn cơm, U23 Việt Nam xuất hành ngày đầu năm là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 1/12.

U23 Việt Nam lên đường sáng nay

7h sáng nay (1/1), U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ VFF ra sân bay Nội Bài. Đến 10h30, chuyến bay đưa U23 Việt Nam từ Hà Nội sang Trung Quốc sẽ khởi hành. Đội tuyển của HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại Trung Quốc và bắt đầu tập luyện tới ngày 4/1 – thời điểm giao hữu với U23 Palestine.

Ngày 7/1, đội sẽ di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 11/1, đồng thời HLV Park Hang-seo cũng sẽ chốt lại danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ theo quy định của Điều lệ giải.

Xuân Trường nói gì trước ngày U23 Việt Nam sang Trung Quốc?

Xuân Trường nói gì trước ngày U23 Việt Nam sang Trung Quốc?

Lương Xuân Trường là cầu thủ cuối cùng được chỉ định trả lời phỏng vấn báo giới. Anh đã có những chia sẻ về bản thân, về U23 Việt Nam và HLV Park Hang Seo.

HAGL dự định đưa Xuân Trường trở về V-League

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh khẳng định đội bóng nhiều khả năng sẽ đưa Xuân Trường quay lại V-League: “Tình hình nhân sự của HAGL chuẩn bị cho V.League 2018 sẽ do GĐKT Chung Hae-seong cân nhắc.

Chúng tôi vẫn đang chờ đợi động thái từ phía Hàn Quốc dành cho Xuân Trường. Nhưng nếu không có lời đề nghị nào hợp lý, đội bóng sẽ để em ấy về nước”.

Công Vinh chê cầu thủ Việt ăn chưa đúng cách

Quyền Chủ tịch CLB TP. Hồ Chí Minh Lê Công Vinh đã có những chia sẻ về chế độ ăn sai lầm của cầu thủ Việt Nam: “Đội tuyển Việt Nam chỉ cần đi tập huấn ở châu Âu, Hàn Quốc là ai cũng khỏe như trâu. Lý do là họ được ăn những đồ tốt nhất, có nhiều dinh dưỡng nhất cho cầu thủ.

Còn về Việt Nam, cầu thủ chạy không nổi do không ăn được nhiều. Ai cũng ăn 3 bát cơm, 3 miếng thịt lợn mặn, rồi ăn thêm bát canh xong đi nghỉ. Còn bên kia không ăn nhiều cơm đâu, cầu thủ nước ngoài ăn miếng bò to, miếng cá to”.

Chú thích ảnh
Quảng Nam vô địch nhờ hơn Thanh Hóa chỉ số đối đầu trực tiếp.

FOX Sport lại khen V-League lên mây

Báo thể thao danh tiếng FOX Sport phiên bản châu Á tiếp tục có những lời khen dành cho V-League. Trong bài viết về những điều ước cho bóng đá Đông Nam Á năm 2018, FOX Sport chỉ ra hàng loạt điểm chưa được của các nền bóng đá mạnh trong khu vực, gồm cả Thái Lan và Malaysia.

Nhưng khi nói tới Việt Nam, FOX bất ngờ tỏ ra ưu ái. Họ khẳng định V-League không nên thay đổi bất kỳ điều gì vì cuộc đua vô địch hiện đã rất hấp dẫn rồi: “Hai mùa gần nhất, cuộc đua vô địch V-League đều hấp dẫn tới phút chót. Năm vừa qua, 3 đội bóng đều bằng điểm nhau vòng cuối và Quảng Nam vô địch nhờ hơn Thanh Hóa chỉ số đối đầu.

Mùa trước nữa, Hà Nội cũng vượt qua Hải Phòng theo cách tương tự. Để duy trì sự hấp dẫn và tính giải trí ấy, V-League không cần phải thay đổi bất kỳ điều gì”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm