'CLB Hà Nội có đổi gì chúng tôi vẫn yêu'

07/03/2016 13:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Nguyễn Giang Đông đã xác nhận CLB Hà Nội chắc chắn sẽ chuyển vào TP.HCM và đổi tên thành CLB bóng đá Sài Gòn. Trước thông tin này người hâm mộ đội bóng vẫn không thay đổi. Họ không chê trách, trái lại họ đều đồng lòng “CLB Hà Nội có đổi gì chúng tôi vẫn yêu”.

Số lượng CĐV CLB Hà Nội đến sân cổ vũ cho đội bóng trong cuộc chạm trán với Hà Nội T&T ở vòng 3 V-League chiều qua không quá đông đảo. Nhưng cách cổ vũ nhiệt huyết, hò hét, thậm chí không ít lời mắng mỏ vẫn vang vọng một góc sân Hàng Đẫy.

Có cảm giác thông tin CLB chuyển vào TPHCM không khiến những CĐV quá lo nghĩ. Chia sẻ với phóng viên Thể thao & Văn hóa, cô Nguyễn Thị Lan (50 tuổi), một người Hà Nội chính gốc, cho biết cảm nghĩ: “Nếu CLB có đi đâu thì chúng tôi cũng lên đường đồng hành. Đổi tên hay địa điểm không thay đổi tình yêu của tôi. Tôi không thay đổi điều gì cả, các bạn đá ở đâu chúng tôi cũng đi. Như trận đấu hôm nay, không khí quá tuyệt vời, các cầu thủ khiến tôi sung sướng khó tả lắm”.  

Nhiều CĐV CLB Hà Nội cũng đều có chung một quan điểm “Việc CLB chuyển đi không ảnh hưởng đến tình yêu của các CĐV”.  

Không chỉ có những CĐV, những người là cha mẹ của cầu thủ CLB Hà Nội dẫu có vấn vương nhưng vẫn nghĩ đến sự nghiệp của con cái đầu tiên. Như bác Chu Xuân Khoát (58 tuổi) là bố cầu thủ Chu Khánh Thành (CLB Hà Nội). Bác cùng cả gia đình lặn lội xuống Hà Nội cổ vũ cho con trai.   

Bác Khoát chia sẻ thành thật: “Tôi cũng nghe qua thông tin từ báo chí thì CLB có hướng chuyển vào trong TP.HCM. Kể ra nếu các cháu ngoài này thì bố mẹ vừa đi xem vừa làm CĐV, vừa cổ vũ các cháu cố gắng. Nhưng nếu vào trong đấy thì phải theo đội thôi, trước đây cháu nó cũng là cầu thủ của Sài Gòn Xuân Thành. Đội cũng cho 2 vợ chồng vào trong Nam 2 lần, mỗi lần 1 tuần để cổ vũ cho con.

Việc chuyển đổi do cấp lãnh đạo, còn chúng tôi thì chỉ quan tâm là các cháu đi xa quá thì khó cổ vũ thôi, cũng nhớ con. Nhưng tôi chỉ mong đội cứ đá máu lửa như trận này đã là điều tuyệt vời nhất rồi”.

Về phía CLB Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Giang Đông gửi lời xin lỗi đến những CĐV của đội, ông nói: “Tôi áy náy và thành thật xin lỗi CĐV. Vì công việc và nhiều yếu tố nên buộc lòng phải vào thôi. Đây là Công ty cổ phần nên khi HĐQT thông qua số đông thì phải thực hiện”.

Ông Đông xác nhận CLB Hà Nội chắc chắn sẽ chuyển trụ sở vào TP.HCM trong thời gian tới. Những thủ tục cuối cùng đang được BTC giúp đỡ cho đội bóng. Đội sẽ lấy sân Thống Nhất làm sân nhà và chuyển tên thành CLB Bóng đá Sài Gòn.  

“Chúng tôi chỉ chuyển trụ sở, không phải chuyển chủ sở hữu. Thực tế, ngoài Thủ đô có 2 đội bóng, trong khi TP.HCM đông dân nhất cả nước lại chưa có CLB nào. Chúng tôi chuyển để phục vụ người hâm mộ nữa.

B.Bình Dương bị Long An cầm chân. Hà Nội T&T hòa CLB Hà Nội ở trận derby Thủ đô

B.Bình Dương bị Long An cầm chân. Hà Nội T&T hòa CLB Hà Nội ở trận derby Thủ đô

ĐKVĐ B.Bình Dương bị cầm chân bởi Long An, HAGL và Hà Nội T&T cũng không thể thắng Than Quảng Ninh và CLB Hà Nội dù có lợi thế sân nhà. 3 trận đấu của vòng 3 chiều 6/3 đều kết thúc bất phân, thắng bại.


Thứ hai, Công ty Cổ phần Phát triển Bóng đá Hà Nội có rất nhiều cổ đông, một số cổ đông lớn chi phối nhiều và nguyện vọng của họ là chuyển đổi CLB vào TP.HCM để phục vụ khán giả trong đó”, vị Chủ tịch này lý giải nguyên nhân dẫn đến việc chuyển đổi.

Trường hợp chuyển đổi như CLB Hà Nội đã có những minh chứng trong quá khứ như Sài Gòn Xuân Thành hay Navibank Sài Gòn. Cả 2 đội bóng trên đều thất bại, còn Hà Nội thì sao?

Ông Đông trả lời: “CLB Hà Nội không lo sợ như thế. Chúng tôi có nền tảng cầu thủ và tiềm lực khác các đội kia. Từ lãnh đạo đến cầu thủ là một khối đoàn kết nên không lo sợ CLB giải thể sau khi chuyển đổi”.  

“Thật ra mà nói, tin này được tung ra làm cho CLB hơi khó khăn, tư tưởng cầu thủ và ban huấn luyện hơi xao động. Tôi đã phải xuống họp nói rõ quan điểm. Trận đấu gặp Hà Nội T&T đã cho các bạn thấy rõ quyết tâm của toàn đội, chúng tôi đã rất cố gắng để không bị thông tin này làm ảnh hưởng đến kết quả trên sân bóng”, Chủ tịch CLB Hà Nội bộc bạch.

3 Hà Nội là CLB thứ 3 “nhập khẩu” vào TP.HCM trong 6 năm qua, sau Navibank Sài Gòn và Sài Gòn Xuân Thành.

1 Đây là mùa giải V-League đầu tiên của CLB Hà Nội sau khi giành quyền thăng hạng vào cuối năm ngoái.

0 CLB Hà Nội từng giành quyền thăng hạng V-League ở mùa bóng 2013 nhưng sau đấy đã xin ở lại giải hạng Nhất vì không có đối tác nào mua lại đội bóng.


Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm