Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Bóng đá Việt Nam thay đổi nhờ HLV Miura'

25/09/2014 10:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đoàn Minh Xương đề cao ảnh hưởng của HLV trưởng người Nhật Bản đến Olympic Việt Nam và ĐTQG sau màn ra mắt rất ấn tượng.

“Tôi cho rằng bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Miura đã có những chuyển biến tích cực, rõ ràng nhất là vấn đề thể lực và lối chơi. Về thể lực, ông Miura đã có hệ thống những bài tập khoa học giúp cải thiện thể lực rõ rệt cho các cầu thủ Việt Nam.

Ông ấy buộc các cầu thủ vận động nặng ở cường độ lớn, liên tục nên họ đã khỏe mạnh hơn trông thấy. Chính vì thể lực tốt nên ở các trận đấu của Olympic Việt Nam hay ĐTQG, các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất mạnh mẽ, chịu khó áp sát toàn sân, gây áp lực để phá lối chơi của đối thủ và dù ở tốc độ cao nhưng cầu thủ Việt Nam đã phát huy được lợi thế nhanh nhẹn, khéo léo.

So với thời HLV Calisto áp dụng lối chơi 4-5-1 cho bóng đá Việt Nam, sau này 2 HLV nội Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc kế thừa lại cho các ĐTQG Việt Nam thì ông Miura có 1 định hướng khác hẳn.

Thay vì bó buộc đá chỉ với 1 tiền đạo và chấp nhận co cụm để đối phương triển khai lối chơi, ông Miura giờ dám chơi đôi công, mạnh dạn đẩy đội hình lên cao chơi sòng phẳng với đối thủ. Ông Miura muốn đội tuyển Việt Nam có lối đá mà đội tuyển Nhật Bản đang áp dụng. Lối đá của ông Miura đang sử dụng đã có hiệu quả bước đầu, đối thủ khó bắt bài hơn.

Thành công hiện tại của Olympic Việt Nam đến từ ý thức của các cầu thủ nữa. Trong điều kiện bóng đá khó khăn hiện nay thì cầu thủ phải đá cho bản thân họ trước, rồi mới là màu cờ sắc áo. Nếu thể hiện tốt, họ còn có khả năng được tập trung ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.

Chuyện U19 Việt Nam được quan tâm rất lớn từ CĐV cả nước có lẽ cũng khiến U23 Việt Nam chạnh lòng. Họ nỗ lực hơn để chứng tỏ với CĐV cả nước. Nhưng tôi đồng ý với HLV Miura rằng sự thăng hoa của U19 Việt Nam không phải là nguyên nhân chính khiến Olympic Việt Nam thay đổi.

Đội tuyển Olympic Việt Nam là Olympic Việt Nam, U19 là U19 và ĐTQG là ĐTQG, ta phải phân biệt rạch ròi. Bóng đá Việt Nam nên bỏ cách làm kiểu như năm chẵn chuẩn bị cho AFF Cup, năm lẻ chuẩn bị cho SEA Games.

ĐTQG nào cũng xứng đáng được quan tâm đầu tư, U19 là lứa cho tương lai, Olympic là thế hệ kế cận ĐTQG. Còn ĐTQG là bộ mặt của cả nền bóng đá. Không nên bỏ bê kiểu như suy nghĩ năm sau lấy đội tuyển U19 Việt Nam bây giờ thay đội tuyển U23 bây giờ để đại diện Việt Nam dự SEA Games.

Olympic Việt Nam đã có một thành tích đáng khen ngợi, dù rằng quá trình chuẩn bị của đội tuyển cho ASIAD 17 còn nhiều khó khăn. Nhưng toàn đội đã nỗ lực vượt qua để làm nên bất ngờ.

Đến trận đấu ở vòng 1/8 gặp Olympic UAE tới đây, tôi nghĩ cơ hội cho 2 đội là 50-50. Giờ thì hết yếu tố bất ngờ do đối thủ cũng đã biết được ưu nhược điểm của Olympic Việt Nam. Olympic Việt Nam trận tới có thể sẽ vẫn phải trông chờ trục xương sống Bửu Ngọc, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn.

Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hay, kịch tính. Đội nào quyết tâm và tận dụng thời cơ tốt hơn sẽ giành chiến thắng”.

Việt Hòa (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm