CĐV Trần Văn Hoàn: “Mừng vì Hải Phòng lại có mặt ở V-League”

11/12/2012 09:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Hải Phòng mua suất chơi V-League của Khánh Hòa dĩ nhiên là tôi cũng như số đông CĐV Hải Phòng đều thấy rất vui, mừng chứ. Như vậy, sân Lạch Tray sẽ lại đông, 3 vạn CĐV Hải Phòng sẽ lại đến sân chật kín những ngày cuối tuần để cổ vũ cho đội bóng.

Ở mùa bóng 2013 CĐV Hải Phòng lại có cơ hội “thắp lửa” ở sân Lạch Tray. Ảnh: VSI

Dĩ nhiên là không thể bằng đội bóng do Hải Phòng bắt tay xây dựng lại nhưng trong thời điểm này, tôi nghĩ đó vẫn là một tin vui với người hâm mộ Hải Phòng. Để rồi năm 2013 Hải Phòng sẽ lại là sức hút của bóng đá Việt Nam.

Nhiều cầu thủ Hải Phòng thi đấu trong màu áo của đội bóng địa phương dĩ nhiên là vẫn sướng hơn, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì thi đấu ở đâu cũng phải hết mình vì màu cờ sắc áo. Như Messi đấy, có phải người Tây Ban Nha đâu sao vẫn liên tục ghi bàn cho Barcelona để trở thành Vua phá lưới.

Anh phải xác định cầu thủ nghề chính là gì? Nghề chính của họ là đá bóng thì đá ở Ý, Pháp, Mỹ hay đâu cũng vậy. Beckham người Anh đá ở Mỹ đấy thôi, Drogba thì sang tận Trung Quốc chơi bóng.

Tính dân tộc, địa phương với cầu thủ tôi nghĩ là tốt nhưng không nhất thiết cầu thủ Hải Phòng cứ phải thi đấu cho Hải Phòng. Cầu thủ phải thể hiện được tính chuyên nghiệp dù có đá ở đâu đi chăng nữa.

Hải Phòng mua suất chơi V-League của Khánh Hòa với cá nhân tôi cũng như người hâm mộ Hải Phòng là rất đáng mừng. Nhưng nếu giải đấu mà không có đội xuống hạng như đề xuất của VPF thì tôi nghĩ chỉ như đánh ù, chơi búng tai không mất tiền.



CĐV Trần Văn Hoàn (phải) rất tâm huyết với BĐVN nói chung và bóng đá Hải Phòng nói riêng. Ảnh: NĐT

Tôi rất buồn khi VPF đề ra phương án ấy, rồi đưa U22 vào đá V-League, đây có phải là thể thao, mang tính đối kháng cao hay chỉ là thể dục, dưỡng sinh, chơi để rèn luyện sức khỏe.

Thực sự đưa đội U22 vào đá giải V-League là vớ vẩn. Có 10 đội thì chơi 10 đội, không sao. Không xuống hạng thôi thì cũng được nhưng đã thế, tôi nghĩ nhưng đội có thứ hạng thấp phải mất tiền phạt.

Ví dụ như từ hạng 5 mất 1 tỷ, hạng 6 mất 2 tỷ, hạng 7 mất 3 tỷ, tiền đó đôn lên cho đội dẫn đầu. Như thế giải đấu mới có tính đối kháng, chiến đấu cao. Nhưng e rằng ở mình làm như thế sẽ không làm được.

Đá không có đội không có tính cạnh tranh gì cả. Tôi thấy như bóng đá Anh đội thứ hạng 15, 17, 19… đá sao vẫn quyết liệt như thế, tiếc rằng ở V-League sẽ không có được sự quyết liệt như thế nếu như không có đội nào phải xuống hạng, cũng không có quy chế thưởng phạt nghiêm.

Không có xuống hạng nhưng CĐV Hải Phòng vẫn đến sân đông để cổ vũ cho đội bóng. Ở đây có những người không ra sân được tối về ốm nặng”.

Hàn Đan (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm