Cầu thủ HAGL chứng minh giá trị với HLV Gong Oh Kyun

09/06/2022 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thanh Nhân và Quang Nho là những cầu thủ HAGL “chiếm sóng” nhiều nhất ở U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Malaysia tối 8/6. Bộ đôi cầu thủ HAGL được HLV Gong Oh Kyun tin dùng để thu về thành quả hơn cả mong đợi.

U23 Việt Nam vào Tứ kết U23 châu Á: Chiều sâu đội hình và sự mát tay của thầy Gong

U23 Việt Nam vào Tứ kết U23 châu Á: Chiều sâu đội hình và sự mát tay của thầy Gong

HLV Gong Oh Kyun đã gây bất ngờ cho tất cả khi tung ra sân đội hình lạ lẫm ở trận đấu mà U23 Việt Nam buộc phải thắng U23 Malaysia để hy vọng giành vé vào Tứ kết U23 châu Á.

Với sự có mặt của Thanh Nhân, HLV Gong Oh Kyun đã khiến nhiều người bất ngờ ngay từ ban đầu khi đưa đến Uzbekistan dự VCK U23 châu Á 2022.

Thanh Nhân là một trong số ít cầu thủ không nằm trong nhóm 14 cái tên đoạt HCV SEA Games 31.

Thanh Nhân được HLV Kiatisuk phát hiện đưa lên đội 1 năm nay và thường xuyên được vào thi đấu để có phong độ như hiện tại. Ảnh: Song Ngọc
Thanh Nhân được HLV Kiatisuk phát hiện đưa lên đội 1 năm nay và thường xuyên được vào thi đấu để có phong độ như hiện tại. Ảnh: Song Ngọc

Cầu thủ HAGL được triệu tập đợt sau để cùng HLV Gong Oh Kyun chuẩn bị trong thời gian U23 Việt Nam dự SEA Games trên sân nhà.

Đến Uzbekistan, cầu thủ sinh năm 2000 gây bất ngờ khi được tin dùng thay vì nhiều cầu thủ khác đã được triệu tập nhiều hơn.

Quang Nho mang về quả 11m để Việt Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Malaysia tối 8-6. Ảnh: Song Ngọc
Quang Nho mang về quả 11m để Việt Anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước U23 Malaysia tối 8/6. Ảnh: Song Ngọc

HLV Gong Oh Kyun đã minh chứng ông không hề sai lầm khi nhìn người. Thực tế những gì ông giúp Thanh Nhân toả sáng bằng đường tạt để giúp Mạnh Dũng mở tỷ số trước U23 Malaysia cho thấy hiệu quả khi ra quyết định.

U23 Việt Nam đã chơi mềm mại và tấn công trước các học trò của HLV Maloney. Nhờ sự góp mặt của Thanh Nhân, hành lang cánh trái của Tuấn Tài đỡ vất vả hơn và cầu thủ của Đắk Lắk do đó được tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự.

Thanh Nhân là người có khuynh hướng lao lên tấn công. Chính sự xông xáo đó đã mở ra thời cơ cho Mạnh Dũng. HLV Gong Oh Kyun gây bất ngờ cho chính U23 Malaysia bằng trường hợp Thanh Nhân thay cho Tuấn Tài nhiều khả năng đã quá lộ với các đối thủ.

Quang Nho cũng xứng đáng được ngợi khen trong lần đầu đá chính dưới thời HLV Gong Oh Kyun. Cầu thủ đang được Hải Phòng mượn từ HAGL đã chơi xông xáo và chính Quang Nho là người giúp Việt Anh ghi bàn trên chấm 11m.

Một pha xử lý ngoặt bóng tinh tế của Quang Nho khiến hậu vệ Hakim phải nhận thẻ đỏ và đi kèm đó là khó khăn gấp bội.

U23 Việt Nam đã dễ chơi hơn hẳn nhớ dẫn trước 2-0 ngay hiệp 1. Việc bố trí những cầu thủ mới vào sân ngay từ đầu như Quang Nho hay Thanh Nhân cũng khiến U23 Malaysia bối rối.

Cả hai đều còn nguyên thể lực lẫn khát khao để gây khó khăn cho đối phương, vừa giúp đồng đội có thời gian để hồi phục từ các trận trước.

Với các CĐV HAGL, những nhà vô địch giải tập huấn U23 Đông Nam Á 2022 như Thanh Nhân lẫn Quang Nho sẽ khiến họ không ít tự hào.

Ở những trận đấu tới, HLV Gong Oh Kyun sẽ lại suy nghĩ để bố trí các học trò này chơi tấn công nếu U23 Việt Nam cần thiết.

U23 Việt Nam đã có kịch bản đúng như mong đợi. So với những gì tính toán cho trường hợp xấu nhất trước trận, tất cả đều chỉ là suy đoán.

U23 Việt Nam xứng đáng vào tứ kết và là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn lại ở VCK U23 châu Á 2022.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm