Bộ khung PVF không đủ cho U19 Việt Nam

06/09/2015 14:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 8/8 cầu thủ thuộc lò đào tạo PVF, đội bóng vô địch giải bóng đá U17 QG 2015, đều là những quân bài quan trọng của HLV Hoàng Anh Tuấn trong thành tích lọt vào trận chung kết giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Thành phần nòng cốt của U19 Việt Nam do HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương dẫn dắt từng làm nên tiếng vang với việc đánh bại đội bóng trẻ U19 Lazio (Italia) trước khi tham dự giải U17 QG năm nay. Lãnh đạo PVF khi làm bóng đá không muốn ồn ào, nhưng nếu so với các lò đào tạo trẻ khác của Việt Nam thì họ vẫn ăn đứt về nhiều mặt.

Chuyện PVF cho quân của mình tham dự các giải đấu trẻ trong khu vực lẫn châu lục là bình thường. Đội U16 PVF nhiều năm qua tham dự giải vô địch CLB châu Á và năm ngoái, họ đã lọt đến trận Chung kết với đội bóng của Malaysia.


Nỗi buồn của CĐV Việt Nam sẽ còn tái diễn nếu như bóng đá Việt Nam chỉ có vài lò đào tạo như HAGL hay PVF. Ảnh: Phạm Kiên – Nguyễn Chiến

Cầu thủ PVF không thiếu kinh nghiệm thi đấu lẫn chuyên môn sau những chuyến đi tích lũy kinh nghiệm như thế. Bằng chứng là họ được HLV Hoàng Anh Tuấn trọng dụng với hầu hết 8/8 cầu thủ đá chính ở các trận đấu. Nhưng vấn đề với giới chuyên môn nhìn nhận U19 Việt Nam còn thiếu là sự tự tin, lì lợm khi đối đầu với những đối thủ khó chịu.

Bộ khung của PVF khi bổ sung thêm những cầu thủ tấn công từ lò khác như Quang Hải, Tiến Linh phía trên hàng công chơi khởi sắc hơn, nhưng vẫn có gì đó khiên cưỡng, thiếu ăn ý vì tập thể này không có nhiều thời gian gắn kết với nhau. Một tháng hình thành, chuẩn bị cho giải U19 vô địch Đông Nam Á là quá ít so với sự chuẩn bị công phu và bài bản từ lâu của U19 Thái Lan.

HLV Đoàn Minh Xương nhận xét: “Mô hình của HAGL và PVF thành công nhưng suy cho cùng thì vẫn chỉ gây tiếng vang ở Việt Nam mà thôi. Có nên chăng phối hợp 2 mô hình đào tạo này với nhau thì kết quả sẽ cho ra tốt hơn”.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm