Bao giờ đội tuyển quốc gia về tỉnh lẻ?

01/12/2018 06:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay khi đặt chân đến Bacolod, cánh phóng viên Việt Nam đã đột nhập SVĐ Panaad - địa điểm diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Philippines và Việt Nam. Một sân bóng cũ nằm trong Khu liên hợp Thể thao ở Barangay với đường chạy điền kinh đã bong tróc và các khán đài nhỏ bao quanh, thoạt nhìn khá giống với các sân như Long An, 19/8 Nha Trang hay Gò Đậu. Tất nhiên không đẹp bằng. Loại cỏ lá gừng được sử dụng và nhìn qua mặt sân, rõ ràng không đủ chất lượng để thi triển thứ bóng đá ban bật.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá AFF Cup: Việt Nam vs Philippines

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Bán kết Việt Nam vs Philippines. VTV6, VTC3, VTV5 trực tiếp. Xem trực tiếp bóng đá.

Lượt đi bán kết AFF Cup 2018:

19h45 ngày 1/12: Malaysia vs Thái Lan

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://www.vtc.gov.vn/kenh/vtc3

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Chú thích ảnh
Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2018

Tại Panaad, Philipppines đã từng tiếp Singapore, rồi Thái Lan trong khuôn khổ bảng B AFF Cup 2018. Trước đó, sân bóng có sức chứa chưa đến 10 ngàn chỗ ngồi này cũng từng được sử dụng ở SEA Games 2005...

Đây không phải là cách người Philippines tiếp đãi chúng ta, hay các đối thủ của họ, theo lập luận của số đông, kiểu như lấy lợi điểm là mặt sân xấu và quãng đường di chuyển khá nhọc nhằn từ Manila về Bacolod, làm lợi thế. Mà đơn thuần, nó là dạng phổ cập - quảng bá bóng đá, đem đội tuyển quốc gia về phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa. Nói gì thì nói, Philippines vẫn là một quốc gia đông dân và… nghèo. Mấy khi người ta được xem các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia, nếu không phải công dân Manila? Đó là chưa nói, ở Phi, bóng đá còn xếp sau nhiều bóng rổ, quyền anh...

Về cơ bản, cách mà Philippines, Indonesia hay Thái Lan tổ chức các kỳ SEA Games hay các trận đấu - giải đấu cấp khu vực, có chút khác biệt với Việt Nam. Họ cho rằng cần thiết phải đưa những sự kiện ấy về cái nơi mà người dân chào đón và xứng đáng được hưởng thụ, vì thể thao hay bóng đá suy cho cùng cũng là một món ăn tinh thần, giải trí. Và ngoài ra, đây là dịp không thể lý tưởng hơn để nâng cấp hoặc xây mới cơ sở hạ tầng phục vụ thể thao địa phương, là gói kích cầu hoàn hảo, thu hút nguồn lực…

SVĐ quốc gia Rajamangala không phải là địa điểm duy nhất tổ chức các trận đấu quốc tế của Thái Lan. Từ Chiang Mai 1995, đến Korat, tỉnh Ratchasima 2007, lần lượt là các địa điểm tổ chức SEA Games 18 và 24. Năm 2008, các trận đấu vòng bảng AFF Cup được kéo về tận Phuket. Mới đây, với ASIAD 18, chủ nhà Indonesia cũng đã đem các trận bóng đá nam về Tây Java, còn bóng đá nữ thi đấu ở Palembang, chứ không phải Jakarta…

Tại Việt Nam, không chỉ có Mỹ Đình, Hàng Đẫy hay Thống Nhất mới đủ tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu tại AFF Cup hay thậm chí là các trận vòng loại AFC Asian Cup và FIFA World Cup. Với mạng lưới các cảng hàng không quốc tế rộng khắp, cùng cơ sở vật chất tốt, thì từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Cần Thơ…, đều đủ năng lực phục vụ bóng đá đỉnh cao. Đấy cũng là ước nguyện của người dân tỉnh lẻ, hay miệt vườn nhưng từ bao năm qua, hiếm khi được toại nguyện.

Quá nhiều những con tính bủa vây, mà quanh quẩn hàng thập niên, các đội tuyển quốc gia gần như chỉ thuộc về Hà Nội, thuộc về Mỹ Đình và lấy ngay cảnh phân phối - phát hành vé những ngày qua, đã thấy đủ những mâu thuẫn, tắc trách. Nói về sức chứa, sân Mỹ Đình không thể qua được Cần Thơ 50 ngàn chỗ ngồi.

Sức hút của các ĐTQG càng lớn, người làm bóng đá càng vui, bởi nó không chỉ là minh chứng cho chỉ số niềm tin đã trở lại nơi người hâm mộ, mà còn là gói kích cầu - thu hút nguồn lực phát triển bóng đá Việt Nam cực lý tưởng. Nhưng, chúng ta không chỉ biết tận thu kiểu như nông dân được mùa.

Việc đem đội tuyển gần hơn đến người hâm mộ là một nhu cầu cấp bách, tránh lãng phí và cũng là cách trân trọng, biết ơn. Dòng người kéo dài hơn 10km, hôm đón thầy trò ông Park trở về từ Thường Châu, là tài sản rất lớn, đừng lãng phí.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm