AFC Cup bị hủy V-League thêm phần khốc liệt

06/07/2021 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đua trụ hạng V-League 2021 hứa hẹn đầy khắc nghiệt khi các CLB như SLNA, Hải Phòng, TP.HCM tăng cường lực lượng mạnh mẽ để chuẩn bị đua nước rút. Việc Sài Gòn FC và Hà Nội FC không dự AFC Cup do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) huỷ các bảng đấu của họ cũng giúp các đội bóng Việt Nam tập trung đua tranh ở giải trong nước.

 

Đội tuyển Việt Nam: Ngưỡng cửa World Cup, gần mà xa

Đội tuyển Việt Nam: Ngưỡng cửa World Cup, gần mà xa

Đội tuyển Việt Nam đã chạm đến cột mốc lịch sử là lần đầu tiên lọt đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Giấc mơ đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của bóng đá Việt Nam tưởng như rất gần nhưng vẫn rất xa xôi.

 

Dù trái bóng V-League chưa lăn trở lại sau thời gian dài tạm hoãn nhưng các CLB đang chạy đua rất quyết liệt về khâu chuẩn bị lực lượng, nhằm đua nước rút. SLNA là CLB cho thấy quyết tâm mạnh mẽ nhất sau khi có nhà tài trợ mới. Họ gia hạn hợp đồng với chân sút chủ lực Phan Văn Đức, đánh tiếng muốn mời lại nhiều ngôi sao trưởng thành từ SLNA đang thi đấu cho Viettel như Ngọc Hải về lại xứ Nghệ.

Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ so với việc họ đã có được cái gật đầu của Michael Olaha, chân sút hàng đầu của CLB 2 năm trước. Nếu có được Olaha, SLNA chắc chắn sẽ rất đáng gờm trên hàng tấn công. Cầu thủ sinh năm 1997 vẫn đang có phong độ cực cao khi khoác áo Hapoel Kfar Shalem ở Israel. Olaha đá 34 trận và có 11 bàn cho CLB mùa giải vừa qua và việc đã từng giúp SLNA thăng hoa trong quá khứ sẽ khiến Olaha không cần mất thời gian thích nghi.

Bản hợp đồng đáng chú ý khác khi SLNA thanh lý Igor Jelic vì chuyên môn kém ở vị trí trung vệ, họ nhắm tới thêm Uyi Sergio, cựu cầu thủ U23 Nigeria.

SLNA hiện đang có 10 điểm sau 12 lượt trận, kém 3 điểm so với đội xếp áp chót Sài Gòn FC. Khoảng cách này rất mong manh khi giải còn tới 8 lượt trận đối với các đội khép lại giai đoạn 1 trong Top 8 đội (nhóm B). Sự chuẩn bị tích cực của SLNA với sức bật là nhà tài trợ mới sẽ làm cho những đối thủ cạnh tranh lo lắng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, AFC Cup, V-League, VFF, lịch thi đấu vòng 13 V-League, kết quả bóng đá, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
SLNA đang ở giai đoạn khủng hoảng nhất trong lịch sử CLB này. Ảnh: SLNA FC

SLNA trước mắt có thể khiến Sài Gòn FC đứng ngồi không yên vì nguy cơ xuống hạng của đội bóng này không hề nhỏ. Ngoài khoảng cách điểm số, Sài Gòn FC không được đầu tư mạnh ở giai đoạn 2. Họ vừa thở phào nhẹ nhõm khi AFC quyết định huỷ bảng đấu ở AFC Cup và từ giờ phút này, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ dồn sức cho mục tiêu đua trụ hạng V-League.

Sài Gòn FC đang nhắm tới việc bổ sung ngoại binh Matias từng thi đấu rất thành công ở TP.HCM năm 2018. Họ có thêm tiền vệ Karube, cầu thủ thi đấu cho Thanh Hoá 3 năm trước. Tuy nhiên, tất cả đều chưa được kiểm chứng về năng lực và giới chuyên môn nhận định Sài Gòn FC rất dễ sa lầy ở mùa giải năm nay.

Với 14 điểm và vị trí thứ 12, Hải Phòng trên lý thuyết dễ thở hơn những Sài Gòn FC và SLNA. Tuy nhiên, thầy trò HLV Anh Tuấn không hề chủ quan. Sau khi thay Chủ tịch, Hải Phòng cải thiện hình ảnh tích cực bằng cách nâng cấp sân Lạch Tray trong thời gian giải tạm hoãn. Họ tới Gia Lai tập huấn và mượn được 3 cầu thủ chất lượng từ đội bóng phố Núi như Ngọc Quang, Quang Nho và Đông Triều.

Đội hình Hải Phòng sau khi có thêm các tiền vệ HAGL sẽ sáng tạo hơn. Cùng với các ngoại binh Mpande, Fagan và Lynch, Hải Phòng có thể sẽ không lo ngại về tình hình “hạn hán” bàn thắng như giai đoạn 1.

CLB đang có cùng 14 điểm như Hải Phòng nhưng xếp trên họ 1 bậc ở vị trí thứ 11 là TP.HCM cũng nâng cấp đội hình khá đáng kể. HLV Polking tạm ổn định tinh thần cho những trụ cột như Huy Toàn, Thanh Bình, Tùng Quốc bằng cách gia hạn thêm hợp đồng cho họ. HLV Polking cũng được lãnh đạo CLB hứa hẹn bổ sung thêm 5 tân binh chất lượng nhằm làm lại ở V-League 2022. Trước mắt, họ đã có thêm 2 ngoại binh gốc Brazil là Patrick và Brendon Lucas. Với ngân sách dồi dào và đẳng cấp của Lee Nguyễn, CLB TP.HCM có thể trụ hạng thoải mái năm nay hơn so với đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC.

Ngoài SLNA, Sài Gòn FC, Hải Phòng, TP.HCM thì Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 15 điểm và vị trí thứ 10 cũng chưa chắc nằm trong vùng an toàn. Đội bóng của HLV Thành Công không có tiềm lực tài chính mạnh và gần như đứng ngoài cuộc trong việc mua sắm, chuẩn bị cho giai đoạn 2. Điểm tựa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội hình toàn cầu thủ trẻ có khát khao. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ trả giá đắt nếu khinh suất trong vài ba trận đấu.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm