'VFS không cổ vũ hành động phi thể thao'

09/12/2016 05:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi chúng tôi về đến khách sạn thì mới nghe đến việc có CĐV Việt Nam ném đá vào xe chở cầu thủ Indonesia. Hội VFS chúng tôi không ai hành động như thế và không ai cổ vũ chuyện phi thể thao”, ông Nghĩa nói.

Chấp nhận bỏ tiền túi từ TP.HCM mua vé máy bay và vé xem đội tuyển Việt Nam thi đấu ở trận bán kết lượt về với Indonesia, ông Nghĩa cho biết rất muốn tiếp lửa cho thầy trò Hữu Thắng bằng hành động thiết thực trên khán đài.

Ông Nghĩa cũng như bao CĐV khác đã hò hét đến khản giọng để động viên các tuyển thủ dưới sân. Và sau cùng, ông cũng thất vọng vì thành tích không như mong đợi của Việt Nam. Hội CĐV và rất nhiều khán giả đã nán lại sân để chia buồn với thầy trò Hữu Thắng.

Đó cũng là một sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ không biết mệt mỏi của đội chủ nhà. Dù bị loại nhưng ở khía cạnh tinh thần, đội tuyển vẫn để lại ấn tượng đẹp cho nhiều CĐV có mặt ở Mỹ Đình tối 8/12.

CĐV Việt Nam ném vỡ kính xe bus chở đội Indonesia, cộng đồng mạng lên án gay gắt

CĐV Việt Nam ném vỡ kính xe bus chở đội Indonesia, cộng đồng mạng lên án gay gắt

Một sự việc đáng tiếc đã xảy ra tối qua. Xe bus chở các thành viên của đội tuyển Indonesia đã bị một số CĐV quá khích của Việt Nam ném vỡ kính khi rời sân Mỹ Đình. Vụ việc bị cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ.


Chuyện không hay khi tiếng tăm CĐV Việt Nam bị ảnh hưởng vì hành vi không đẹp của khán giả quá khích đã ném đá làm vỡ kính xe chở đội khách sau trận đấu.

Ông Nghĩa cho biết: “Khi chúng tôi về đến khách sạn thì mới nghe đến việc có CĐV Việt Nam ném đá vào xe chở cầu thủ Indonesia. Hội VFS chúng tôi không ai hành động như thế và không ai cổ vũ chuyện phi thể thao. Dù có bức xúc cỡ nào thì chúng ta cũng phải tuân thủ luật chơi và từ lâu, khẩu hiệu của Hội đã đặt ra là không thể có hành vi xấu mặt làm ảnh hưởng thể diện CĐV chúng ta như thế”

V.H


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm