VCK U21 QG 2017: Có HLV ngoại, PVF vẫn thua ngày ra quân

28/11/2017 21:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Được chờ đợi nhất ở giải năm nay với sự ra mắt của hàng loạt chuyên gia ngoại quốc về tham gia công tác đào tạo nhưng PVF đã khởi đầu không như mong đợi khi bị chủ nhà B.Bình Dương hạ nốc ao.

Cuộc so tài giữa B.Bình Dương và PVF được xem là “chung kết sớm” của giải năm nay và có rất nhiều điều đáng nói bên lề. Ngoài sự ganh đua về chuyên môn, HLV Trần Minh Chiến đang giữ chức vụ lớn ở lò đào tạo B.Bình Dương để đối đầu đội bóng cũ mà ông từng là “kiến trúc sư” thuở lò đào tạo này mới thành lập. Minh Chiến muốn khẳng định việc mình ra đi là sai lầm của PVF.

Trở lại với chuyên môn, 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng A đã cống hiến cho CĐV màn rượt đuổi tỷ số kịch tính. Cầu thủ xuất sắc nhất trận này là tiền đạo Tiến Linh cho thấy mình đã không uổng phí cơ hội khi được cọ xát ở sân chơi V-League.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo theo dõi trận đấu từ khán đài. Ảnh: VH

Tiến Linh tỏa sáng với một cú đúp khi mở tỷ số và ghi bàn thắng thứ 3 cho B.Bình Dương. Trong khi đó, một tiền đạo khác được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U23 Việt Nam là Đức Chinh cũng kịp có một bàn thắng đẹp để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho PVF.

Trên khán đài, ông Park cùng các trợ lý liên tục ghi chép và có thể, cánh cửa U23 Việt Nam còn rộng mở cho nhiều cầu thủ có phong độ cao ở giải năm nay. Thời gian còn rất dài để ông thầy Hàn Quốc tuyển dụng nhân sự và thử nghiệm lối chơi trước VCK U23 châu Á sang năm.

Với PVF, đội bóng của HLV Andy Preece đã không thể có màn ra mắt ấn tượng. Thậm chí, ông Andy còn không hài lòng về công tác trọng tài trận này khi đội bóng của ông bị nhiều tiếng còi bất lợi. Điển hình là quả 11m của Trọng Huy giữa hiệp 2 khiến PVF không thể có được kết quả có lợi. Sau tình huống đó, HLV Andy và các trợ lý liên tục có những hành động mỉa mai trọng tài Nguyễn Minh Thuận.

Lò đào tạo của Ryan Giggs dùng HLV ngoại ở VCK U21 QG 2017

Lò đào tạo của Ryan Giggs dùng HLV ngoại ở VCK U21 QG 2017

PVF, Học viện mà cựu danh thủ Ryan Giggs giữ chức Giám đốc bóng đá, đã giới thiệu HLV trưởng Andy Preece sẽ dẫn dắt đội U21 PVF để tham dự giải đấu tổ chức ở Bình Dương từ ngày 28/11 đến 7/12 sắp tới.

Phát biểu sau trận, HLV Trần Minh Chiến phấn khởi cho hay: “Đây là kết quả rất bất ngờ khi các cầu thủ nỗ lực vượt bậc. Tôi thấy ngạc nhiên vì PVF chơi bóng dài, bóng bổng vì trước đây khi tôi còn làm, họ còn chơi ban bật bóng ngắn. Tôi tìm hiểu rất kỹ HLV Andy của PVF, ông ấy có huấn luyện đội bóng ở Anh và như các bạn biết về bóng đá Anh rất chú trọng bóng dài, bóng bổng và tôi đã có đấu pháp để hạn chế họ.

Khi mất bóng, tôi yêu cầu các cầu thủ lui về thật nhanh. PVF muốn có thành tích ở những giải đấu cao hơn như U19, U21 mà họ chưa làm được như các giải dưới U17 thì theo tôi họ phải đầu tư giáo án mới, hiện đại, mời chuyên gia hàng đầu về thay đổi lối chơi, tư duy bóng đá”.

Trong khi đó, HLV Andy cho biết: “Chúng tôi đến đây chơi một trận đấu và tôi kết quả không như chúng tôi mong đợi. Trọng tài thì các bạn đã thấy rồi và tôi xin không bình luận. Tôi không nhận thấy PVF trước khi tôi đến có triết lý chơi bóng ngắn, nhỏ. Tôi cũng không quan tâm lời HLV đối thủ nhận xét về đội bóng của tôi. Chúng tôi có lý do để chơi bóng bổng, dài trận này vì đối thủ của tôi có bộc lộ nhiều nhược điểm”.

HLV Trần Minh Chiến về Bình Dương

HLV Trần Minh Chiến về Bình Dương

Từng là công thần của Quỹ đào tạo bóng đá trẻ PVF, sau khi chia tay đơn vị này, cựu tuyển thủ QG Trần Minh Chiến đã không mất nhiều thời gian tìm bến đỗ mới, đó chính là lò đào tạo trẻ của CLB B.Bình Dương.

“Tôi mới làm việc ở Việt Nam và tôi thấy chất lượng cầu thủ rất cao, tôi nhìn vào chất lượng đội hình U15 PVF và tôi nghĩ 2 năm nữa họ có thể đá ở giải VĐQG hay hạng Nhất trong màu áo vài CLB. Vấn đề là họ không có đất thể hiện.

Tôi mới đến làm việc ở đây, nhìn vào danh sách cầu thủ 100% cầu thủ được đào tạo ra và tôi rất tự hào về điều đó. Tôi sẽ giữ gìn truyền thống này để cho các em chơi với màu cờ sắc áo của mình chứ không mượn những cầu thủ như các CLB khác”.

Với kết quả này, B.Bình Dương đã vươn lên dẫn đầu bảng A giải năm nay. PVF sẽ phải vất vả cạnh tranh với 2 đối thủ SLNA và An Giang, 2 đội bóng đã cầm chân nhau 1-1 ở trận đấu trước đó.

SLNA được đánh giá cao hơn nhưng họ không có được 3 điểm vì HLV Đinh Văn Dũng cho rằng các học trò chưa bắt nhịp được cuộc chơi nên chưa đá đúng sức. Tuy nhiên, khi Văn Đức và Xuân Mạnh, các cầu thủ hay nhất của họ đang ở đội 1 SLNA chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG, trở về hội quân tập trung thì sức mạnh của họ sẽ rất đáng gờm.

Kết quả bảng A ngày 28/11

An Giang – SLNA      1-1

B.Bình Dương – PVF 3-2

Lịch thi đấu bảng B ngày 29/11, sân Bình Dương:

16h00  Đồng Tháp – HAGL

18h30  Huế - Viettel

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm