VAR thực sự giúp bóng đá công bằng hơn

23/06/2018 12:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công nghệ VAR (Video Assistant Referee - công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) lần đầu tiên được áp dụng ở FIFA World Cup 2018. VAR chỉ được sử dụng trong một số tình huống cụ thể như: Đá phạt 11m (penalty hay không penalty), xác định lỗi, thẻ đỏ trực tiếp và bàn thắng (tương tự như công nghệ goal-line). VAR được đặt cố định, nhưng có thể truy cập vào tất cả các camera được thiết lập trên sân.

VAR có thực sự cần thiết không và nó ảnh hưởng như thế nào đến công tác điều hành của trọng tài, cũng như chất lượng các trận đấu World Cup 2018? Đây cũng là nội dung chuyên mục Bàn tròn World Cup do Thể thao & Văn hóa tổ chức cùng 2 vị khách mời là cựu danh thủ, HLV Vũ Như Thành và cựu trọng tài FIFA Đinh Văn Dũng, với những chia sẻ thú vị.

Cuộc sống không thể tách rời công nghệ

* Thể thao & Văn hóa: Chúng ta sẽ không bao giờ phải tranh cãi về "bàn tay của Chúa" mà Maradona đã ví von, sau khi ghi bàn vào lưới đội tuyển Anh tại Mexico 1986, nếu ngày đó VAR được áp dụng, thưa các anh. Sự hỗ trợ hay can thiệp của công nghệ, ảnh hưởng thế nào đến thế giới bóng đá và theo vị khách mời, nó tích cực hay không tích cực? Riêng cá nhân tôi cảm thấy không khoái lắm với việc trận đấu bị xé lẻ, làm chậm, vì tính liên tục tạo nên sự hào hứng rất đặc thù trong các trận đấu bóng đá.

Chú thích ảnh

- Cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành: Theo tôi, công nghệ giúp bóng đá công bằng hơn. Chúng ta hãy tưởng tượng thế này, World Cup 4 năm mới có một lần, cả đất nước họ dõi theo, nhưng đôi khi sai lầm của trọng tài khiến cho người hâm mộ phải chờ thêm 4 năm nữa và vô tình, triệt tiêu luôn tham vọng của cả một thế hệ tài năng nhất. Giờ là thời đại 4.0 rồi, tất cả mọi thứ đều được công nghệ hóa, để giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Bóng đá là một địa hạt nhỏ của xã hội, nhưng lại được quan tâm bậc nhất, không thể nằm ngoài guồng quay ấy.

Tất nhiên, hãy yên tâm rằng, không phải tình huống nào trên sân cũng được công nghệ hóa. Tại FIFA World Cup 2018, theo tôi được biết, VAR chỉ can thiệp vào những tình huống cụ thể thực sự cần thiết, bởi chúng ta vẫn có các trọng tài trên sân cơ mà. Thế nên, đừng quá lo lắng đến việc dừng các trận đấu hoặc làm chậm đi diễn biến các trận đấu. Tóm lại, tôi ủng hộ việc đưa công nghệ vào các trận đấu - giải đấu bóng đá.

Chú thích ảnh

Trong quá trình thi đấu trước đây, nhiều tình huống trọng tài xử lý sai, khiến cầu thủ và đội bóng rất ức chế, khó chịu. Các quyết định đưa ra làm ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu, giải đấu và tệ hơn, nó khiến chúng tôi không còn cơ hội để sửa sai hộ… trọng tài nữa. Với VAR hay Goal-line (xác định bóng vào lưới hay chưa), chúng ta không cần phải tranh cãi gì cả, bởi nó thực sự giúp bóng đá công bằng hơn. Đội mạnh hơn sẽ giành chiến thắng, thay vì đánh bạc với may rủi.

- Cựu trọng tài Đinh Văn Dũng: Thực ra với giới làm nghề, công nghệ VAR là không mới. Hệ thống hỗ trợ này được đưa vào thử nghiệm ở giải Bundesliga của Đức và Serie A của Italy từ mùa bóng trước, cho phép các trợ lý trọng tài qua video có thể xem xét lại các quyết định của trọng tài chính trong những tình huống gây tranh cãi. Khác biệt là giải đấu tại Nga năm nay là lần đầu tiên FIFA triển khai công nghệ này ở một kỳ World Cup. Và đâu chỉ có VAR, nếu các bạn để ý thì một công nghệ hỗ trợ trọng tài khác là Goal-line cũng được áp dụng để xác định cú volley chạm xà của Isco vẫn chưa đi qua vạch vôi cầu môn Bồ Đào Nha trong trận đấu với Tây Ban Nha vừa qua.

Chú thích ảnh

Dù công nghệ mới này khá hiện đại, mang lại sự công bằng hơn cho trận đấu, nhưng cũng nên nhớ rằng, nó không thay thế được trọng tài trên sân. Theo quy định của FIFA, việc sử dụng VAR chỉ hỗ trợ trọng tài trong trường hợp: Bàn thắng/Không bàn thắng; Phạt đền/Không phạt đền; Thẻ đỏ trực tiếp (không phải thẻ vàng thứ hai); Nhận dạng sai lầm (khi trọng tài cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu cầu thủ của đội vi phạm). Tất nhiên, đó là những tình huống rất quan trọng của một trận bóng đá.

Một VCK World Cup đáng xem bậc nhất

* Thể thao & Văn hóa: Các lượt trận đầu tiên vòng bảng đã kết thúc, FIFA World Cup 2018 thậm chí còn sớm nói lời chia tay với một số đại diện như Ai Cập hay Saudi Arabia, đơn giản bởi họ quá yếu. Cá nhân tôi không ủng hộ việc tiếp tục duy trì con số 32 đội tham dự các VCK World Cup, bởi có quá nhiều đội bóng không xứng đáng và nó khiến cho chất lượng các trận đấu trở nên nghèo nàn. Trận khai mạc giữa Nga và Saudi Arabia hay Uruguay - Ai Cập, Iran - Morocco, Bỉ - Panama…, nằm trong số này. Bất luận thế nào, đây là một kỳ World Cup nhiều màu sắc và cảm xúc. Ấn tượng với các anh cho đến thời điểm này, giải đấu trên đất Nga?

- Cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành: Giải đấu năm nay, đầu tiên ai cũng kỳ vọng lối chơi tấn công, kiểm soát bóng sẽ lên ngôi. Song trên thực tế thì lại khác. Theo tôi thì trình độ bóng đá thế giới bây giờ rất gần nhau. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Iran là một ví dụ điển hình. Một đội bóng kiểm soát bóng số 1 thế giới đối đầu với một đội bị đánh giá là yếu nhất giải đấu, nhưng kết quả như thế nào? Tây Ban Nha chỉ thắng 1-0 và 2 đội gần như đã chơi ngang ngửa nhau.

Việc tổ chức lối chơi phòng ngự của rất nhiều các đội bóng tại FIFA World Cup 2018 thực sự trở thành cuộc cách mạng. Chúng ta đều biết rằng, chiến thuật cho hệ thống phòng ngự là rất khó làm. Nhưng cả Iceland, Iran, Uruguay, Mexico…, đã chơi rất tốt. Trận Iran thắng Morocco cực hay. Mexico chơi tuyệt vời, phòng ngự tốt, phản công - chuyển đổi tấn công cực hay. Như một lập trình. Gần như chỉ có rất ít các sai số nơi hàng phòng ngự và đó là lý do, một số ngôi sao đã chưa phát huy được khả năng tốt nhất. Các bàn thắng tại World Cup 2018 vì thế cũng ít đi, cũng chính là bởi hệ thống phòng ngự được tổ chức quá kín kẽ. Các đội bóng đá cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.

* Thể thao & Văn hóa: Như Thành vừa nhắc đến một số ngôi sao chưa thể hiện được gì nhiều và bản thân đội bóng của họ cũng bị ảnh hưởng, bởi quá phụ thuộc vào phong độ 1, 2 cầu thủ. Hẳn anh muốn nói đến Messi và Argentina, đến Neymar cùng Brazil hay cả một dải thiên hà đội tuyển Đức?

- Cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành: Đội tuyển Đức được kỳ vọng, nhưng họ đã không thể chơi với khả năng tốt nhất, trước sự kháng cự và tổ chức lối chơi tuyệt vời của Mexico trong trận ra quân. Ngoại trừ Pháp, tôi nghĩ là 1, 2 trận đấu đầu tiên tại giải, một số cầu thủ chưa bắt nhịp tốt thôi. Có lẽ đến trận tiếp theo, khi phải đối mặt với sức ép thực sự, các đội bóng lớn và cả những cầu thủ lớn mới vào guồng. Với Neymar, Messi hay một vài siêu sao khác còn liên quan đến vấn đề phong độ, việc quá tải và các chấn thương cũ chưa hoàn toàn bình phục. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi.

HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'

HLV Lê Thụy Hải: 'Tôi không thích công nghệ VAR'

Công nghệ VAR (Video Assistant Referee), công nghệ video hỗ trợ trọng tài lần đầu tiên được áp dụng tại World Cup 2018 làm nảy sinh nhiều tranh luận. Và với người nhiều năm lăn lộn trên sân cỏ, chuyên gia Lê Thụy Hải cũng thẳng thắn chia sẻ không thích thứ công nghệ này.

* Thể thao & Văn hóa: Cuối cùng, những trải nghiệm tuyệt vời tại FIFA World Cup 2018, bằng với sự quan sát, giúp ích như thế nào cho công việc chuyên môn của các anh?

- Cựu danh thủ - HLV Vũ Như Thành: Một giải đấu như FIFA World Cup, tạo cho bọn trẻ yêu thích về bóng đá thêm niềm đam mê nhiều hơn. Các trận đấu và các ngôi sao có tầm ảnh hưởng, sự lan tỏa rất lớn. Tôi làm chuyên môn, nên những dịp như thế này là cơ hội học hỏi rất tốt. Từ sơ đồ chiến thuật, hệ thống hóa, cách thức tổ chức lối chơi, tổ chức đội bóng. Nó thực sự là một lớp học lớn, với đa dạng các trường phái, thậm chí là một bảo tàng kiến thức cho các HLV nói riêng và bóng đá nói chung.

- Cựu trọng tài Đinh Văn Dũng: Với 1 người làm nghề như tôi thì đơn giản thôi. Rất mong những công nghệ mới cũng sẽ được áp dụng tại Việt Nam để hỗ trợ công tác trọng tài tốt hơn. Anh em trọng tài cũng qua thực tế điều hành của các trọng tài quốc tế tại World Cup mà học hỏi được nhiều để nâng cao trình độ.

* Thể thao & Văn hóa: Xin cảm ơn các anh về cuộc trao đổi và chúc các anh có một kỳ World Cup tuyệt vời, thành công trong công việc và cuộc sống!

Tùy Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm