U23 Việt Nam: Thanh Thịnh chấn thương, ai sẽ đá thay?

16/01/2020 15:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Đội phó Thanh Thịnh bất ngờ gặp chấn thương trong trận hòa 0-0 trước U23 Jordan. Những người có thể thay thế vị trí của hậu vệ trái này gồm có Ngọc Bảo và Tấn Tài.

 

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6

VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên. Xem VTV6. Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam đấu với U23 Triều Tiên. Trực tiếp VTV6. Trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020.

Lịch thi đấu, kết quả và trực tiếp bóng đá VCK U23 châu Á 2020:

* 20h15 ngày 16/1: U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên (trực tiếp VTV6, bảng D)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 20h15 ngày 16/1: U23 Jordan vs U23 UAE (trực tiếp VTV5, bảng D)

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv5

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

* Xem bảng xếp hạng U23 châu Á cập nhật TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/asia/afc-championship-u23/standings/

 

Trong trận gặp U23 Jordan hôm 13/1 vừa qua, Thanh Thịnh được tung ra sân ngay từ đầu ở vị trí hậu vệ trái. Tuy nhiên, anh đã bị thay ra sớm trong hiệp 1. Giải thích về quyết định này sau trận đấu, HLV Park Hang Seo tiết lộ Thanh Thịnh đã dính chấn thương.

“Có thể Thanh Thịnh bị chấn thương. Tôi sẽ phải đợi kết quả kiểm tra của các bác sĩ để biết chắc tình hình sức khỏe của cậu ấy”, thầy Park chia sẻ.

Để giải quyết vấn đề của Thanh Thịnh, HLV Park Hang Seo đã đưa Đình Trọng vào sân và kéo Ngọc Bảo ra đá hậu vệ trái. Quyết định này đã phát huy hiệu quả khi hàng phòng ngự của U23 Việt Nam đã trở nên chắc chắn hơn.

Hôm 15/1 vừa qua, Thanh Thịnh đã có mặt ở sân tập cùng đội tuyển nhưng không tham gia tập luyện. Anh ngồi ngoài sân với vẻ mặt rất buồn và có lẽ sẽ phải vắng mặt trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp U23 Triều Tiên.

Với việc vắng Thanh Thịnh, HLV Park Hang Seo sẽ phải đưa ra những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát ở trận gặp U23 Triều Tiên chiều nay (16/1). Lúc này, những người có thể thay thế vị trí hậu vệ trái gồm có Ngọc Bảo và Tấn Tài.

Chú thích ảnh
Pha bóng khiến Thanh Thịnh bị chấn thương (Ảnh: Hoàng Linh)

Trong trận đấu với U23 Jordan, Tấn Tài đã bị đau nhẹ sau một pha va chậm với cầu thủ của đối phương. Tuy nhiên, chấn thương này không quá nghiêm trọng và anh có thể trở lại trong trận đấu cuối.

Vị trí sở trường của Tấn Tài là cánh phải, nhưng anh cũng có thể đá cả hậu vệ trái. Trong trận chung kết SEA Games gặp U22 Indonesia, Tấn Tài cũng đã có màn thể hiện rất tốt ở vị trí này. Và ngày hôm đó, anh cũng thay Thanh Thịnh bị chấn thương.

Nếu Tấn Tài đá hậu vệ trái, HLV Park Hang Seo có thể bố trí Việt Anh lấp vào khoảng trống bên cánh phải. Lúc đó, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ gồm Việt Anh (hậu vệ phải), Thành Chung (trung vệ), Đình Trọng (trung vệ), Ngọc Bảo (trung vệ) và Tấn Tài (hậu vệ trái). Đây sẽ là phương án khả thi nhất.

Vậy còn kế hoạch B là gì? Đó là HLV Park Hang Seo có thể kéo Ngọc Bảo ra đá hậu vệ trái thay cho Thanh Thịnh. Tuy nhiên, Ngọc Bảo vốn là một trung vệ nên khả năng hỗ trợ tấn công của anh sẽ không tốt. Mặc dù vậy, ở trận gặp U23 Jordan vừa qua, Ngọc Bảo cũng đã có màn thể hiện tương đối tốt. Cho nên đây cũng là một phương án ổn dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thật không may cho HLV Park Hang Seo khi ở giải U23 châu Á 2020, ông không có sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 này không thể hội quân cùng đội U23 vì bận làm nhiệm vụ ở SC Heerenveen.

Văn Hậu luôn là hậu vệ trái số 1 trong đội hình của HLV Park Hang Seo ở tất cả cấp độ đội tuyển. Ngoài ra khi cần thiết, anh cũng có thể đá được cả trung vệ.

Việc Thanh Thịnh bị chấn thương chắc chắn sẽ khiến HLV Park Hang Seo nhớ tới Văn Hậu. Tuy nhiên, trong tay ông vẫn còn những quân bài khác và hy vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục tiến sâu tại giải đấu này.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm