U23 Việt Nam 0-1 JFL Selection: Ổn hậu phương, lo tuyến đầu

14/12/2015 18:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 0-4 là 0-1, đối thủ vẫn là JFL Selection nhưng U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi rất khác so với trận đấu trước. Kết quả vẫn là một thất bại, nhưng sau 2 ngày sự tiến bộ là điều không thể phủ nhận ở đoàn quân của HLV Toshiya Miura.

Bước vào trận đấu “lượt về” vào chiều 14/12, HLV Miura đã thay đổi đến 6 vị trí ở đội hình xuất phát. Thủ môn trẻ Minh Hoàng thay cho Văn Tiến nhưng vẫn là sự lựa chọn ngạc nhiên khi còn đó những gương mặt đầy kinh nghiệm là Hoài Anh và Minh Long.

Trung vệ Hoàng Lâm, hậu vệ phải Tấn Tài được thay bằng Duy Khánh và Thanh Hiền. Trong khi đó, Đông Triều thay Trọng Đại ở giữa sân, Lâm Ti Phông đá cánh phải, Văn Toàn trở về vị trí sở trường là tiền đạo đá cặp cùng Hồ Tuấn Tài thay cho cặp đôi Thanh Bình, Công Phượng ở trận đấu trước.

Có Thanh Hiền ở cánh phải và Duy Khánh ở trung tâm hàng phòng ngự giúp khả năng chống đỡ các pha tấn công của U23 Việt Nam chắc chắn hơn hẳn. Một Thanh Hiền giàu kinh nghiệm đủ sức đối phó với những miếng đánh biên của JFL Selection còn Duy Khánh nhanh hơn, phán đoán, đọc tính huống chính xác.

Một hàng thủ vững chãi là đủ làm bàn đạp cho sự tự tin, bình tĩnh cho toàn đội. Mành lưới của Minh Hoàng được bảo toàn đến hơn 2/3 thời gian thi đấu chính thức, trước khi bị nhận cú sút từ xa chéo góc quá khó của số 8 Sugai Shinya ở phút 74.

U23 Việt Nam chỉ gục ngã trước một khoảnh khắc xuất thần của đối phương. Nhìn rộng ra tuyến phòng ngự đã thi đấu tỉnh táo hơn hẳn. Cũng từ đây người hâm mộ có thể nhìn thấy bộ tứ vệ tại VCK U23 châu Á sắp tới với Thanh Hiền, Mạnh Hùng ở hai cánh cùng cặp trung vệ Đào Duy Khánh – Tiến Dũng.


U23 Việt Nam (phải) đã chơi gắn bó hơn ở trận giao hữu thứ hai liên tiếp gặp JFL Selection. Ảnh: Hiếu Lương

Văn Toàn đã chơi trọn vẹn 90 phút trong vai trò tiền đạo ở sơ đồ 4-4-2 của HLV Miura. Anh được trả lại vị trí sở trường thay vì đá cánh phải như trận trước. Toàn vẫn hăng hái, nhiệt tình trong tranh cướp bóng ngay từ phần sân đối phương.

Tốc độ của tiền đạo HAGL nhiều lần gây khó dễ cho hậu vệ JFL Selection và chính anh là tiền đạo thi đấu tốt nhất của U23 Việt Nam trong hai trận giao hữu vừa qua. Nhưng sự thật Văn Toàn đang mất dần cảm giác của một tiền đạo săn bàn. 

U23 Việt Nam và mục tiêu tại VCK U23 châu Á

U23 Việt Nam và mục tiêu tại VCK U23 châu Á

Mặc dù U23 Thái Lan đã lọt tới vòng bán kết Asian Games 2014 (Incheon, Hàn Quốc), nhưng thật ngạc nhiên là bóng đá Thái Lan lại chỉ đặt mục tiêu học hỏi tại VCK U23 châu Á được tổ chức tại Qatar vào tháng 1/2016.


HLV Miura đã thử nghiệm toàn bộ 4 tiền đạo của ông trong sơ đồ 4-4-2. Cả Thanh Bình, Tuấn Tài, Công Phượng và Văn Toàn đã được thử đá cặp cùng nhau nhưng đều không cho thấy sự ăn ý và hiệu quả.

Ngay cả cặp Văn Toàn – Công Phượng với Phượng đá thấp hơn cũng không chứng tỏ được gì trước hàng phòng ngự kín kẽ, kỉ luật của JFL Selection. Đại diện của Nhật Bản không phải U19 Hàn Quốc và phương trình tiền đạo vẫn mang đáp án vô nghiệm đối với ông Miura.

U23 Việt Nam hiện tại không có những tiền đạo đủ đẳng cấp như Công Vinh, Phan Thanh Bình, Hồng Quân chứ đừng nói đến chuyện có khả năng độc lập tác chiến như Văn Quyến hay làm tường như Huỳnh Đức ngày trước.

Các tiền vệ cánh của U23 Việt Nam đã thi đấu tốt hơn nhưng khả năng phối hợp, những miếng chồng biên với hậu vệ cánh là điều rất xa xỉ ở U23 thời điểm này. Sự đột biến gần như không có khi thiếu vắng những ngòi nổ như Huy Toàn, Văn Thắng.

Thậm chí, chỉ có Ti Phông, Đức Huy là cầu thủ chạy cánh đích thực trong khi, Duy Khánh thực chất là tiền vệ công chơi sau cặp tiền đạo như khi đá ở Bình Dương.

U23 Việt Nam đang dần được HLV Miura hoàn thiện với những mảnh ghép đầu tiên ở hàng phòng ngự gần như đã xong. Công thức “Xuân Trường +” chỉ còn đợi Tuấn Anh hay Duy Mạnh trở lại để hoàn thiện. 

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm