U19 Việt Nam tạm quên nỗi buồn, hướng tới vòng loại giải châu Á

06/09/2015 09:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin về đội tuyển U19 quốc gia cũng như đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á cũng như vòng loại World Cup 2018 có trong bản tin ngày 6/9.

U19 Việt Nam “xả trại” 3 ngày

Hôm qua 5/9, BHL và các cầu thủ U19 Việt Nam đã từ Lào về nước, kết thúc quá trình thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2015 với vị trí á quân.

Sau khi về nước, các cầu thủ được cho về nhà nghỉ ngơi trong 3 ngày. Theo kế hoạch, ngày 9/9, các cầu thủ sẽ tập trung trở lại ở Trung tâm đào tạo trẻ VFF để chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á 2016 sẽ khởi tranh ngày 28/9 tới tại Myanmar.


Các cầu thủ U19 Việt Nam (phải) có 3 ngày nghỉ trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2016

Tại bảng G vòng loại giải U19 châu Á 2016, đội tuyển U19 Việt Nam nằm cùng bảng với U19 Myanmar, U19 Hong Kong (Trung Quốc), U19 Brunei, U19 Timor Leste. Để giành quyền tham dự VCK, U19 Việt Nam phải dẫn đầu bảng đấu hoặc nằm trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại.

Do kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản và Nha Trang không thực hiện được nên gần như chắc chắn, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ chỉ tập huấn tại Hà Nội trong thời gian tới và dự kiến có 3 trận đấu tập.

Tuyển Việt Nam tập luyện ngay sau khi tới Đài Loan

Hôm qua, ít giờ sau khi đến Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào ngày 8/9 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Tại  buổi tập này, sau khi cho các học trò làm nóng bằng các bài khởi động quen thuộc, HLV trưởng Toshiya Miura đã tập trung rèn giũa các mảng miếng tấn công, trong đó đặc biệt đề cao tính đơn giản và hiệu quả.

Theo kế hoạch, 18h00 chiều nay, thầy trò HLV Miura sẽ có buổi tập thứ 2 tại nước bạn còn vào buổi sáng, các cầu thủ được nghỉ ngơi tại khách sạn.


Nhóm CĐV quá khích Thái Lan gây rối tại Lào hôm 4/9 có nguy cơ bị cấm đến sân vận động vĩnh viễn. Ảnh: Bangkokpost

Cảnh sát Lào trục xuất 25 CĐV quá khích Thái Lan về nước

Theo tin từ BangkokpostMatichon Online, hôm qua 5/9, cảnh sát Lào đã liên lạc với các cơ quan ngoại giao Thái Lan tại thủ đô Vientiane để thống nhất kế hoạch đưa 25 CĐV, những người có hành vi gây rối, đánh trả lực lượng an ninh trong trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á hôm 4/9 về nước.

Phía Thái Lan đã đưa ra lời xin lỗi đến BTC, cảnh sát Lào về những hành động quá khích của nhóm CĐV nói trên đồng thời tiếp tục xem xét việc cấm đến SVĐ vĩnh viễn đối với họ.

Trong trận đấu hôm 4/9, sau khi U19 Thái Lan ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới U19 Việt Nam ở phút 57, nhóm CĐV này đã có hành vi gây rối, tạo nên tình cảnh hỗn loạn trên khán đài SVĐ quốc gia buộc cảnh sát Lào phải sử dụng biện pháp mạnh để ổn định trật tự.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm