U19 Thái Lan: 'Người khổng lồ' muốn lập lại trật tự

04/09/2015 08:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm qua, U19 Thái Lan không có nổi một danh hiệu ở sân chơi Đông Nam Á. Với lực lượng hùng mạnh và phong độ cực cao, cuộc đối đầu với U19 Việt Nam là cơ hội để U19 Thái Lan lặp lại trật tự ở sân chơi khu vực.

1. Ba năm qua, các ĐT U19 Thái Lan không giành nổi một danh hiệu nào tại sân chơi chính thức của lứa U19 Đông Nam Á. Năm 2012, U19 Thái Lan không dự giải. Đến năm 2013, họ bị loại từ vòng bảng. Sang năm 2014, tại giải đấu ở Việt Nam, U19 Thái Lan chỉ về thứ 3.

Lịch sử lứa U19 Đông Nam Á trong 2 năm qua được viết bởi Myanmar, Việt Nam và Indonesia. Người Indonesia vô địch giải năm 2013, Việt Nam lọt vào chung kết 2 năm liền còn Myanmar đã vươn ra thế giới ở World Cup trẻ 2015. U19 Thái Lan thậm chí từng thua thảm 0-3 trước U19 Học viện HAGL JMG tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên hồi năm ngoái.

Những thành tích của các ĐT ấy đã khiến lòng tự tôn của nền bóng đá số một Đông Nam Á bị tổn thương. Trước đó, họ đã 2 lần vô địch Đông Nam Á trong quãng thời gian từ 2009 tới 2011. Giải U19 Đông Nam Á 2015 là cơ hội để họ lấy lại hình ảnh của mình. Đích thân HLV Anurak Srikerd đã không dưới 3 lần tuyên bố mục tiêu của U19 Thái Lan là ngôi vô địch và không gì khác.

2. Cho tới thời điểm này, người Thái đã hành động đúng như tuyên bố. U19 Thái Lan là đội bóng duy nhất toàn thắng cả 5 trận từ đầu giải. Họ đã ghi tới 23 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 2 lần. 2 bàn thua ấy diễn ra trước U19 Lào và Philippines, đều là các bàn thắng vô nghĩa, không tác động tới cục diện trận đấu.Để tiện so sánh, U19 Việt Nam mới có 14 bàn sau 5 lượt trận, kém đối thủ gần chục bàn.

Những thống kê cũng cho thấy hàng công của U19 Thái Lan cực kỳ đồng đều và lợi hại ở mọi vị trí. Người Thái có thể tăng tốc và nổ súng ở mọi thời điểm, nhất là trong những thời khắc nhạy cảm ở đầu trận, cuối trận và giữa 2 hiệp.

Tổng cộng 8 cầu thủ Thái Lan đã ghi bàn từ đầu giải. Trong đó, 6 người đã ghi từ 3 bàn trở lên. Nếu cả 6 mũi tấn công ấy đều xuất hiện, U19 Việt Nam sẽ gặp vấn đề lớn. Chỉ cần không ngăn chặn được một cầu thủ trong số họ, hàng thủ của chúng ta sẽ phải trả giá đắt.

Cầu thủ quan trọng nhất của U19 Thái Lan là đội trưởng Worachit Kanitsribampen. Kanitsribampen từng có quãng thời gian thử việc ở đội bóng Anh Leicester City theo một hợp đồng hợp tác giữa LĐBĐ Thái Lan với Leicester. Nhưng bản thân anh cũng là một chân sút có thực lực.

16 tuổi, Kanitsribampen có màn ra mắt đội một Chonburi hùng mạnh ở Thai Premier League. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn ở giải đấu này khi 17 tuổi 340 ngày. Với 4 pha lập công, Kanitsribampen cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của U19 Thái Lan và sẽ là thử thách lớn nhất cho hàng thủ của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ngoài Kanitsribampen, 2 cái tên đáng được chú ý khác của U19 Thái Lan là bộ đôi Anon Amornlerdsak và Sansern Limwatthana từ Buriram United. Họ chính là những nhà vô địch Thai League mùa giải 2014.

3. HLV trưởng Anurak Srikerd cũng là một tên tuổi lớn của bóng đá Thái Lan với hơn 72 trận khoác áo ĐT Thái, 2 lần vô địch Thai League và từng đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất Thái Lan năm 2011.

Cũng giống như U23 Thái Lan, phiên bản hiện tại của U19 Thái Lan là một phần trong kế hoạch “nhất thể hóa” lối chơi và cách đào tạo các ĐT Thái Lan của kiến trúc sư trưởng Kiatisuk Senamuang. U19 của ông Srikerd gây ấn tượng với một hình ảnh kỹ thuật, tốc độ và rất hiệu quả. Mục tiêu của đội bóng này không chỉ dừng lại ở giải Đông Nam Á. Giành vé tới VCK U19 châu Á và tiến tới World Cup trẻ như Myanmar từng làm được mới là cái đích cuối cùng của U19 Thái Lan.

Đội bóng đáng gờm ấy cũng chính là đối thủ lớn nhất và cuối cùng của U19 Việt Nam trong trận đấu chiều nay.

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm