Tuyển Việt Nam đá với Iraq & Thái Lan bằng đội hình nào?

01/10/2015 15:13 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Miura đặt mục tiêu cùng đội tuyển Việt Nam có điểm trước Iraq và Thái Lan ở các trận đấu vào ngày 8 và 13/10 sắp tới. Vậy đội hình nào là phù hợp với đội tuyển Việt Nam trong thời điểm hiện nay?

Mỗi HLV có một triết lý huấn luyện riêng và ông Miura được toàn quyền quyết định về chuyên môn cũng như lựa chọn nhân sự. Và với từng đối thủ cụ thể, HLV Miura sẽ chuẩn bị đấu pháp chuẩn xác nhất để hướng tới mục tiêu giành chiến thắng.

Theo tôi, kể từ khi đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam, ông Miura đã có một số phát hiện như việc sử dụng Huy Toàn trong vai trò tiền vệ trái, tận dụng tốt kinh nghiệm của Công Vinh hay sử dụng Mạc Hồng Quân đúng thời điểm.


Thái Lan là đối thủ khó chịu của đội tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, cho tới trận đấu với Đài Loan ngày 8/9 vừa qua, HLV Miura vẫn chưa xác lập được một bộ khung ổn định cho đội tuyển Việt Nam, đi kèm với đó là lối chơi thiết sắc nét. Nếu tình trạng đó tiếp tục tái diễn, nguy cơ đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại trước Iraq ngày 8/10 cùng Thái Lan 13/10 là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở lượt đấu gần đây, Thái Lan đã hòa Iraq 2-2 dù đã bị dẫn trước, điều đó chứng tỏ hàng hậu vệ và tiền vệ của đội tuyển Iraq cũng chưa hẳn đã chắc chắn và không thể bằng những ngôi sao Man City, đối thủ mà đội tuyển Việt Nam thua 0-8 ở trận giao hữu hồi tháng 7.

Với đội hình hiện có trong tay, khi chạm trán Iraq, HLV Toshiya Miura có thể xếp đội hình theo sơ đồ 4-1-4-1 (trước kia là 5-3-2). Khi bị tấn công, các tiền vệ trung tâm và tiền vệ cánh sẽ phải ngay lập tức lui về, bịt đường chuyền bóng của đối phương. Trong trường hợp có cơ hội phản công, hàng tiền vệ này sẽ là chìa khóa thực hiện những đường chuyền nhanh.

Tôi tin tưởng nếu có đội hình và đấu pháp hợp lý, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với  Iraq và Thái Lan.

Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ vốn được đánh giá cao hơn. Đó chính là bất ngờ vốn luôn tiềm ẩn trong bóng đá.

Tiến sỹ Nguyễn Văn Thành
Số nhà 18, ngõ 119, Đường nước Phần Lan, Tứ Liên, Tây Hồ (Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm