Tuyển nữ Việt Nam thắng dễ Campuchia

08/07/2022 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có khởi đầu khá trơn tru trước đội tuyển Campuchia vào tối 7/7 ở Philippines. Nó sẽ là động lực tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam ở hành trình đầy gian nan phía trước.

Thắng nữ Campuchia 3-0, tuyển nữ Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại giải Đông Nam Á

Thắng nữ Campuchia 3-0, tuyển nữ Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại giải Đông Nam Á

Nữ Việt Nam 3-0 Campuchia: Vạn Sự, Hải Yến và Thanh Nhã đã ghi bàn để mang về chiến thắng 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam trước nữ Campuchia.

Đội tuyển Việt Nam vắng mặt Chương Thị Kiều do chấn thương, nhưng chừng đó là không đủ để Campuchia có thể khai thác khoảng trống này. HLV Mai Đức Chung đã sắp xếp đội hình ra sân đa phần gồm các cầu thủ dự bị.

Từ thủ môn Khổng Thị Hằng đến các cầu thủ như Hải Linh, Lan Anh, Vạn Sự, Thu Xuân, Thu Thảo và cả Thanh Nhã được trao cơ hội thể hiện ngay từ đầu. ĐT Việt Nam vẫn chiếm thế chủ động và có bàn thắng từ phút 19 của Vạn Sự, cầu thủ trẻ đang trong độ chín của bóng đá nước nhà.

HLV Mai Đức Chung đã trao băng thủ quân cho Hải Yến, tiền đạo chơi cao nhất và chân sút của Hà Nội đã không phụ lòng tin tưởng của ông Chung “xe ca”. Hải Yến chính là cầu thủ chơi hay nhất trận dù chỉ xuất hiện hơn 1 hiệp đấu.

Hải Yến là người nâng tỷ số lên 2-0 và trước giờ nghỉ giữa hiệp, chính tiền đạo này chuyền bóng cho Thanh Nhã đối diện với thủ thành Campuchia và ghi bàn thắng ấn định thắng lợi 3-0 cho đội nhà.

Phong độ cao và sự tự tin của Hải Yến có thể là chỗ dựa cho tuyển nữ Việt Nam ở AFF Cup trên đất Philippines lần này. Ở hiệp 2, HLV Mai Đức Chung đã thay cầu thủ này bằng Huỳnh Như để đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam có cảm giác thi đấu tốt nhất. Huỳnh Như không kịp để lại nhiều dấu ấn và cô vẫn chưa ghi bàn.

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam 3-0 Campuchia, kết quả bóng đá nữ Đông Nam Á, HLV Mai Đức Chung, lịch thi đấu bóng đá nữ Đông Nam Á, nữ Việt Nam vs Lào, AFF Cup
Hải Yến (12) đã chứng tỏ phong độ rất tốt ở ĐT nữ Việt Nam hiện tại. Ảnh: Hoàng Linh

Tuy nhiên, việc được chơi hơn 20 phút trên sân có thể giúp cầu thủ của TP.HCM bắt nhịp được với giải đấu. Tương tự là Tuyết Dung. Ông Chung “xe ca” đưa cùng lúc Huỳnh Như và Tuyết Dung vào sân để thay thế cho các đàn em. Đẳng cấp của họ là không cần bàn cãi. Vấn đề có chăng chính là sự thích nghi với điều kiện thi đấu ở Philippines hiện tại.

Sang hiệp 2, nữ Việt Nam chỉ cho bóng lăn trên phần sân Campuchia. Đối thủ dù không thể tấn công nhưng họ quyết tâm bảo vệ mảnh lưới của thủ môn Chea Sompors bằng cách phòng ngự cả đội hình lùi sâu.

Cơ hội rõ ràng nhất của đội nữ Việt Nam ở hiệp 2 đến từ cú đá phạt gián tiếp do lỗi của thủ thành đối phương phút 79, nhưng Bích Thùy lại sút bóng lên trời. Nhìn chung, các cô gái Việt Nam dù chơi với đội hình phụ vẫn thể hiện được bài miếng tấn công rõ ràng, mạch lạc. Việc không có thêm chấn thương cũng giúp ông Chung “xe ca” bớt áp lực trong việc xoay tua cầu thủ.

Ở 3 trận đấu trước mắt lần lượt gặp Lào, Timor Leste và Myanmar (cùng diễn ra vào 18h00 các ngày 9, 11 và 13/7), các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn còn thời gian để chỉnh sửa mình. BHL cũng cần tính toán để các cầu thủ duy trì thể lực cũng như sự hưng phấn để tiến xa trong hoàn cảnh lịch thi đấu liên tục, dễ hao tổn sức khỏe toàn đội.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm