Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: 'Có thể cấm thi đấu vĩnh viễn'

24/07/2014 05:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là tiết lộ của trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường với Thể thao & Văn hóa khi được hỏi về quyết định đình chỉ tư cách cầu thủ nhóm cầu thủ Đồng Nai bị tạm giữ vì cá độ và dàn xếp tỷ số.

“Tất cả những cầu thủ bị công an triệu tập đều bị đình chỉ tư cách cầu thủ hết. Tuy nhiên, đây không phải là án kỷ luật mà chỉ là tạm thời đình chỉ. Thực ra, chuyện này rất phức tạp, phải đợi cơ quan điều tra ra quyết định sau đó mới chính thức. Mình không thể hồ đồ vì cũng có những người bị công an triệu tập nhưng được xác định không liên quan thì sao.

Bị triệu tập thì về nguyên tắc, biện pháp đầu tiên chúng tôi đình chỉ tư cách cầu thủ, dừng việc thi đấu của những cầu thủ đó để hợp tác điều tra. Theo điều 2 khoản 6 Quy định Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn và Ban Kỷ luật chủ động làm ngay sau khi các cầu thủ bị triệu tập.

Không thể so sánh hay liên hệ gì giữa vụ việc cá độ, dàn xếp tỷ số của một số cầu thủ V.Ninh Bình và của nhóm cầu thủ Đồng Nai vì không vụ nào giống vụ nào, cứ tiêu cực là có tội rồi. Thế nhưng, trong thời điểm hiện nay, khi cả xã hội đều lên án (chứ không chỉ một vài cá nhân) nên việc xử lý cầu thủ cá độ, dàn xếp tỷ số sẽ rất là nặng, không loại trừ khả năng cấm thi đấu vĩnh viễn luôn để mang tính chất răn đe.

Người ta đã nhắc, đã nói rất nhiều, và cũng có nhiều tấm gương rồi, cá nhân tôi cũng như Ban Kỷ luật và tôi nghĩ báo chí cũng đã làm hết sức nhưng họ vẫn cố tình cá độ, dàn xếp tỷ số thì biết làm thế nào, khi biết thông tin vụ việc này tôi rất bức xúc.

Liên đoàn hay lãnh đạo CLB không ai khuyến khích các cầu thủ làm những việc như thế cả. Các cầu thủ cũng đủ 18 tuổi rồi, họ có quyền công dân và đủ trí khôn, đừng nói do cơ chế hay những vấn đề khác mà do họ cả.

Các cầu thủ cá độ và dàn xếp tỷ số phải tự trách mình. Sau này, khi có kết luận chính thức của cơ quan điều tra thì nếu có bị cấm thi đấu vĩnh viễn thì xứng đáng thôi, họ cũng không có gì để nói nữa.

Vụ việc V.Ninh Bình chưa xong mà họ lại tiếp tục mắc vào vụ việc như thế này, chúng tôi rất bức xúc vì họ không sợ, không coi ai ra gì. Từ vụ việc của Văn Quyến, Quốc Vượng… hàng chục năm trước rồi đến chuyện của một số cầu thủ V.Ninh Bình, đã có nhiều tấm gương tày đình. Thời đó còn có đường quay lại chứ bây giờ chắc khóa hết đường rồi.

CLB bây giờ đều đại diện cho một thương hiệu nên không CLB nào xui cầu thủ của mình làm bậy. Họ tự làm và phải chịu trách nhiệm chứ đâu còn là trẻ con nữa mà giáo dục. Tự cầu thủ làm và phải chịu trách nhiệm chứ không thể đẩy cho người khác.

Quan điểm của Ban Kỷ luật là sẽ xử lý quyết liệt, chơi bóng đá sạch là phải thật chứ cứ cá độ, dàn xếp tỷ số như thế này thì mệt lắm. Tôi rất mong báo chí là kênh tuyên truyền hỗ trợ để giáo dục, răn đe những người khác đã hoặc sẽ có ý đồ cá độ, dàn xếp tỷ số thì nên dừng lại trước khi quá muộn”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm