Tô Vĩnh Lợi rời FLC Thanh Hóa vì kinh tế?

04/09/2015 05:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khả năng, thủ môn đội tuyển Việt Nam Tô Vĩnh Lợi đã rời FLC Thanh Hóa vì lý do kinh tế.

Thông tin Tô Vĩnh Lợi không tiếp tục được gia hạn hợp đồng với FLC Thanh Hóa đã lan truyền suốt vài ngày gần đây. HLV trưởng Hoàng Thanh Tùng của FLC Thanh Hóa đã tái khẳng định điều đó một lần nữa trong cuộc trao đổi với Thể thao & Văn hóa: “Trường hợp của Tô Vĩnh Lợi là hết hợp đồng. Hai bên đàm phán không tới được đích cuối cùng nên chấm dứt không tái ký nữa. Chúng tôi đã đàm phán nhưng không đi tới tiếng nói chung. Chi tiết cụ thể tôi cũng không nắm bắt được do việc đàm phán được thực hiện bởi lãnh đạo CLB”.

Có nhiều nguồn tin cho rằng hợp đồng của Vĩnh Lợi không được gia hạn là do sự thể hiện không tốt của anh trong 2 thất bại của FLC Thanh Hóa trước B.Bình Dương (thua 2-5 ở vòng 23) và QNK Quảng Nam (thua 3-4 ở vòng 24). Lãnh đạo FLC Thanh Hóa cho rằng Vĩnh Lợi đã có “vấn đề” trong 2 trận đấu này. Đây cũng là 2 thất bại đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng vô địch của FLC Thanh Hóa ở V-League 2015.

Trước tin đồn ấy, ông Tùng khẳng định: “Như tôi được biết, vấn đề không phải do những trận đấu ấy, không giống như báo chí đã đưa tin. Việc kết thúc hợp đồng với Vĩnh Lợi là nằm trong kế hoạch của đội bóng. Hiện ngoài Vĩnh Lợi,  Thanh Hóa cũng đang đàm phán với hàng loạt cầu thủ đã hết hợp đồng. Chúng tôi đã có kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới”.

Ông Tùng cũng khẳng định mình chỉ làm công việc chuyên môn và không nắm được các vấn đề khác. HLV trưởng của FLC Thanh Hóa cũng không được tham gia quá trình đàm phán hợp đồng: “Chuyện này liên quan tới kinh tế còn tôi chỉ làm chuyên môn thôi. Việc đàm phán về lương, thưởng, lót tay tới từ bên lãnh đạo. Bây giờ, đội bóng nào cũng thế. Nhưng với tư cách người làm chuyên môn, ai cũng muốn có cầu thủ tốt nhất trong tay mình”.

Bản thân Tô Vĩnh Lợi đã có quãng thời gian dài với khá nhiều thành tích ở FLC Thanh Hóa. Anh đã góp công lớn giúp FLC Thanh Hóa trở thành một thế lực lớn mạnh tại V-League trong vài năm trở lại đây. Những thành công ở FLC Thanh Hóa đã mở đường cho Vĩnh Lợi lên ĐT Việt Nam.

Đóng góp của thủ môn này cũng được ông Tùng ghi nhận: “Lợi đã có hơn 3 năm cống hiến cho FLC Thanh Hóa và luôn là thủ môn số một của đội. Chúng tôi cũng ghi nhận những đóng góp và cống hiến của đội.”

Thủ thành này cũng từng tiết lộ với báo chí: “Tôi chơi cho Thanh Hóa đã gần 4 năm và khán giả luôn ủng hộ, yêu mến tư cách đạo đức của tôi. Tôi luôn nỗ lực cống hiến hết mình, chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng hay xì căng đan gì cả. Giờ vì thua mà CLB đã đóng lại cánh cửa với tôi. Tôi rất buồn bởi cách chia tay của đội bóng đã ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của tôi. Tôi muốn CLB có lời giải thích rất rõ ràng”.

Hiện tại, thủ thành Vĩnh Lợi đã lên tập trung ĐT Việt Nam từ hôm 2/9. Anh khẳng định mình muốn tạm gác những chuyện ở Thanh Hóa sang một bên để tập trung cho ĐT Việt Nam đợt này.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm