Quang Hải gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội

03/01/2022 12:39 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ gia hạn hợp đồng có thời hạn khoảng 3 năm cùng CLB Hà Nội trước khi tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Trong khi đó, Hoàng Đức sẽ không ra nước ngoài thi đấu trước 25 tuổi.

HLV Polking: ‘Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu nếu muốn được như Chanathip’

HLV Polking: ‘Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu nếu muốn được như Chanathip’

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt về với ĐT Indonesia tại AFF Cup 2020, HLV Alexandre Polking của ĐT Thái Lan nói rằng những cầu thủ giỏi của Đông Nam Á như Quang Hải nên ra nước ngoài thi đấu để nâng cao hơn nữa trình độ bản thân, tương tự những gì Chanathip đã làm được.

Trong thời gian gần đây, phát biểu của HLV Mano Polking về việc Quang Hải và Hoàng Đức nên xuất ngoại nhận được rất nhiều quan tâm từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây cũng không phải lần đầu tiên vấn đề này được đề cập tới đối với 2 cầu thủ đang được coi là ngôi sao sáng nhất dải đất hình chữ S.

Về phía Quang Hải, theo thông tin có được, CLB Hà Nội đã có cuộc nói chuyện về vấn đề gia hạn hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1997 này từ giữa năm 2021. Đội chủ sân Hàng Đẫy muốn anh tiếp tục gắn bó với đoàn quân áo tím thêm 3 năm nữa để trở thành “nhạc trưởng” trong lối chơi.

Chú thích ảnh
Giữ chân Quang Hải là ưu tiên số một của CLB Hà Nội lúc này

Thậm chí, bầu Hiển còn mong muốn và từng nói chuyện riêng với Quang Hải về tham vọng vươn ra biển lớn AFC Champions League cũng như AFC Cup trong trương lai. Không ai khác, cầu thủ 24 tuổi chính là đầu tàu mà ông bầu đam mê bóng đá này xác định phải “tìm mọi cách giữ chân”.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tiền vệ người Đông Anh mong muốn có cơ hội thử sức ở môi trường đỉnh cao mới. Rất nhiều đội bóng tại J-League, K-League đều muốn có Quang Hải trong đội hình. Những lời mời “xã giao” tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Đức không được tiền vệ này quan tâm.

Trong trường hợp không thể giữ chân Quang Hải lâu hơn nữa, phía CLB Hà Nội sẽ cố gắng thuyết phục anh ký vào bản hợp đồng gia hạn có giá trị kéo dài 3 năm trước khi cho mượn. Nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng này, cầu thủ từng giành Quả bóng vàng Việt Nam dự kiến nhận về khoảng 5 tỷ đồng/1 mùa.

Chú thích ảnh
Khó có cơ hội để Hoàng Đức rời khỏi Viettel lúc này

Cũng liên quan đến 1 tiền vệ khác, Nguyễn Hoàng Đức sẽ không thể rời CLB chủ quản Viettel trước năm 25 tuổi. Theo tìm hiểu, hợp đồng đào tạo trẻ của anh với đội bóng áo lính còn tới hết năm 2023 (hợp đồng đào tạo trẻ tới năm 23 tuổi + 2 năm hợp đồng chuyên nghiệp tự động gia hạn nếu khoác áo đội 1).

Trong bối cảnh vừa mất đi Trọng Hoàng và Quế Ngọc Hải thì CLB Viettel rất khó lòng để Hoàng Đức ra đi tìm bến đỗ mới. Bên cạnh đó, HLV Trương Việt Hoàng đang thuyết phục cậu học trò ở lại bởi anh đang đóng vai trò là “linh hồn” trong lối chơi phòng ngự phản công mà ông xây dựng tại đoàn quân áo đỏ.

Ngoài ra, theo thông tin có được, phía CLB Pathum chưa hề có bất kỳ liên hệ chính thức nào với Viettel về việc chuyển nhượng Hoàng Đức. Phía tiền vệ Sarach Yooyen cũng đã bắn tín hiệu cho báo giới Thái Lan và phủ nhận thông tin anh muốn là “một phần” trong bản hợp đồng trao đổi.

Tiền vệ sinh năm 1992 luôn được coi là chân chuyền số 1 bóng đá Thái Lan trong vòng 7 năm qua. Hợp đồng của anh cùng “những chú Thỏ” còn tới năm 2026 đi kèm đó là mức lương rơi vào khoảng 15.000 USD/ tháng. Sẽ rất khó để CLB Viettel có thể chi trả mức lương cao ngất ngưởng này.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm