Ngoại binh Bình Dương tiếp tục gây chuyện

16/01/2021 21:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Victor Mansaray đang là nỗi đau đầu của B.Bình Dương khi cầu thủ này suýt nữa phải nhận thẻ đỏ vì phản ứng với trọng tài Trần Đình Thịnh. Đội bóng đất Thủ dù thắng Đông Á Thanh Hoá ngày mở màn V-League 2021 nhưng sẽ rất mệt mỏi với chân sút này.

Cầu thủ chơi bạo lực, V League dễ thành võ đường

Cầu thủ chơi bạo lực, V League dễ thành võ đường

Mùa giải 2021 đang trong giai đoạn nước rút với nhiều CLB khi họ đang tích cực đá giao hữu. Tuy nhiên, tình trạng những cái đầu nóng của cầu thủ khiến hình ảnh V-League đang méo mó và hiểm hoạ mất niềm tin với CĐV rất đáng báo động.

Mansaray là chân sút quốc tịch Mỹ, từng đá cho B.Bình Dương mùa 2019. Cầu thủ này chơi nửa mùa giải cho đội bóng đất Thủ, đá 9 trận và có 2 bàn thắng.

Sau đó, Mansaray đến TP.HCM và đá 9 trận, ghi được 5 bàn. Năm ngoái, chân sút sinh năm 1997 đến Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và chỉ có 2 bàn sau 16 lượt trận. HLV Phạm Minh Đức sau đó đã không giữ lại tiền đạo 24 tuổi.

Mansaray sút bóng vào phóng viên ở giải tập huấn. Ảnh: Clip TL
Mansaray sút bóng vào phóng viên ở giải tập huấn. Ảnh: Clip TL

Đội bóng đất Thủ quyết định chiêu mộ Mansaray trở về CLB trong hoàn cảnh không tìm được cái tên chất lượng hơn. Cùng với Omar, Mansaray là 2 chân sút ngoại của B.Bình Dương được đăng ký mới năm nay. Tuy nhiên, khác với người đồng đội từng đá cho Hà Nội FC, Mansaray cá tính bốc đồng và thường thể hiện cái tôi lớn.

Sự nóng nảy của Mansaray thể hiện ở giải tập huấn trước thềm mùa bóng này, cầu thủ người Mỹ đã sút thẳng quả bóng vào người các phóng viên ảnh ở cột cờ góc khi nhận quả bóng từ đường chuyền không tốt của đồng đội.

Mansaray sau đó đi một mạch, không bận tâm việc xin lỗi các phóng viên. Phải đến khi lãnh đạo B.Bình Dương vào cuộc, Mansaray sau đó mới bất đắc dĩ đến gặp xin lỗi hai phóng viên.

Mansaray lại gây chuyện ở vòng 1 V-League 2021. Ảnh: TL
Mansaray lại gây chuyện ở vòng 1 V-League 2021. Ảnh: TL

Ở trận gặp Đông Á Thanh Hoá tại vòng 1 V-League 2021 chiều tối 16/1 ở sân Gò Đậu, HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục đau đầu với Mansaray. Dù B.Bình Dương dẫn đội khách từ phút 16 sau cú sút xa đẹp mắt của Văn Vũ và bảo vệ được thành quả đến tận phút thi đấu chính thức cuối cùng, Mansaray đã không giữ được cái đầu lạnh.

Trong một pha bóng chân sút người Mỹ nằm sân, trọng tài Đình Thịnh hành xử đúng luật yêu cầu Mansaray ra khỏi sân để chờ được hiệu lệnh của trọng tài chính cho vào sân lại.

Mansaray nổi nóng và định chạy tới “bật” trọng tài, một phần vì ông “vua áo đen” có lẽ đã bỏ qua vài lỗi có thể thổi phạt hậu vệ đội khách kèm quá rát tiền đạo này.

Cầu thủ này to tiếng với ông Đình Thịnh và rất nhiều cầu thủ chủ nhà cùng HLV Phan Thanh Hùng cũng ý thức được vấn đề nên đã mau chóng chạy tới để ngăn cản chân sút 24 tuổi. Trọng tài Đình Thịnh sau đó chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo Mansaray và may cho cầu thủ này là đã không bị thẻ đỏ.

Mansaray khiến ban huấn luyện B.Bình Dương một phen mệt nhoài vì nếu cầu thủ này nhận thẻ đỏ, CLB sẽ lập tức lao đao. HLV Phan Thanh Hùng sau trận đấu cho biết dù thắng trận nhưng ông không thể vui trọn vẹn.

B.Bình Dương sẽ thiệt thòi lớn với cái đầu nóng của Mansaray, cầu thủ không dễ tuân thủ kỷ luật CLB dù quy chế xử phạt ở đất Thủ là rất nặng.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm