Lê Công Vinh: 'U19 Thái Lan ở cửa trên nhưng U19 Việt Nam đang tiến bộ'

04/09/2015 15:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Lê Công Vinh đã đặt trọn niềm tin vào các tuyển thủ U19 Việt Nam trước thềm trận chung kết với U19 Thái Lan tối nay 4/9.

Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đánh giá thấp U19 Thái Lan: “Vinh có xem trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia. Thật sự mà nói, các bàn thắng của U19 Thái Lan vào lưới U19 Malaysia rất dễ dàng.

Vinh nghĩ trong số các bàn thua của Malaysia, 3 trái là lỗi của thủ môn. Ở trận chung kết, với 90 phút, cơ hội của hai bên là 50/50. Đương nhiên, U19 Thái Lan vẫn ở cửa trên vì công tác đào tạo trẻ của họ đang rất tốt nhưng các cầu thủ U19 Việt Nam cũng đang tiến bộ. Tại sao chúng ta không đặt hy vọng vào các cầu thủ U19 vì chỉ có một trận đấu thôi, chúng ta hãy đặt niềm tin vào các em”.


Tiền đạo Công Vinh đặt niềm tin vào các đàn em U19 ở trận chung kết với U19 Thái Lan tối nay. Ảnh: Thanh Hà

Công Vinh tiết lộ anh đã theo dõi kỹ những hành trình của U19 Việt Nam ở giải Đông Nam Á: “Trong hành trình của tuyển U19 năm nay tại Lào, các cầu thủ U19 đã tiến bộ từng trận. Họ có một thể lực cực kỳ sung mãn, thi đấu với một đấu pháp cực kỳ chặt chẽ. Khi cần phản công, chúng ta cũng phản công rất sắc nét”.

Trong sáng nay, Công Vinh và đồng đội đã có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc). Công Vinh đánh giá: “Đội tuyển chỉ có 7 ngày chuẩn bị trước trận gặp Đài Loan. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng với chúng ta.

Đây là cánh cửa quan trọng để đội tuyển Việt Nam có cơ hội bước tiếp vào vòng chung kết Asian Cup sắp tới. Tất cả các anh em đều nhận biết được tính chất quan trọng của trận đấu. Anh em sẽ cố gắng thi đấu hết mình và giành một kết quả tốt trước Đài Loan”.

Nói về sự chuẩn bị nhân sự của đội tuyển Việt Nam, Công Vinh đặt niềm tin vào HLV Miura: “Đó là ý đồ của HLV trưởng. Chúng ta nên ủng hộ HLV trưởng.

Ông ấy là người quyết định chọn cầu thủ phù hợp với chiến thuật của mình và sẽ là người chịu trách nhiệm trước Liên đoàn bóng đá Việt Nam, người hâm mộ và báo chí về thành tích của đội tuyển quốc gia. Chúng ta phải tôn trọng HLV Miura".

Bạch Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm