HLV tuyển nữ Nhật Bản đánh giá cao đội tuyển Việt Nam

28/09/2014 17:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản dành sự tôn trọng đặc biệt cho đội tuyển Việt Nam, đối thủ trong trận bán kết. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Nhật Bản sẽ chơi tấn công quyết liệt để giành chiến thắng.

Mở đầu buổi họp báo,  HLV Norio Sasaki của đội tuyển Nhật Bản cho biết ông khá ấn tượng với lối chơi phòng ngự, phản công của đội tuyển Việt Nam.

"Việt Nam là một đội bóng mạnh, lần gần nhất mà chúng tôi gặp họ là tại Asian Cup 2014. Trận đấu đó rất khó khăn đối với chúng tôi khi phải mất gần một hiệp đấu, mới ghi được bàn thắng đầu tiên.

Ở lần gặp nhau này, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam còn mạnh hơn khi họ đánh bại Thái Lan bằng lối chơi phản công rất sắc sảo".



Các cầu thủ tập luyện trong không khí thoải mái trước trận bán kết

Ông Norio  Sasaki cũng nêu tên 4 cầu thủ nổi trội của Việt Nam là  Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Nguyệt và Nguyễn Thị Minh Nguyệt.  Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản đánh giá cao nhất ở đội Việt Nam đó là hàng phòng ngự và tinh thần thi đấu rất quyết liệt.

Để lọt vào bán kết, đội tuyển Nhật Bản đã giành ngôi nhất bảng B, bảng đấu có Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Ở trận tứ kết, Nhật Bản cũng đè bẹp Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 9-0.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 29/9.

Chiều nay, trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có mặt tại sân từ sớm, đồng thời chuyển lời động viên từ Chủ tịch Lê Hùng  Dũng đến các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

“Tôi xin gửi lời chúc mừng và khen ngợi của Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đến toàn đội. Chủ tịch và lãnh đạo VFF đánh giá rất cao những nỗ lực của toàn đội, đã đưa bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi lọt vào tận bán kết ASIAD.

Những nỗ lực của các bạn đã khiến cho hình ảnh, vị thế  bóng đá Việt Nam cải thiện rất nhiều trong mắt bạn bè quốc tế. Các bạn hãy gạt tất cả những áp lực sang một bên, gạt chuyện thắng thua khỏi đầu để có tâm lý thoải mái.

Chúng ta phải đá một trận ra trò, đúng thực lực, tinh thần ngoan cường, bất khuất, thông minh và linh hoạt. Hàng chục triệu người hâm mộ nước nhà đang gửi gắm niềm tin tưởng vào các bạn” - Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhắc nhở.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung dặn dò các học trò: "Tôi xin cảm ơn các bạn vì luôn thể hiện ý chí ngoan cường, sự đồng thuận trong những ngày qua. Các bạn biết tôi đã phát biểu gì trong cuộc họp báo không. Tôi nói rằng, bóng đá Việt Nam vẫn còn nhỏ bé so với Nhật Bản.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng có quyền mơ ước vượt qua Nhật Bản giành quyền vào chung kết, có quyền mơ tấm HCV. Cuộc sống nhiều khi bất ngờ thú vị, bóng đá cũng thế.

Nhưng trước khi nghĩ đến khả năng gây bất ngờ, tôi muốn các bạn hãy bỏ những suy nghĩ nặng nề về trận đấu để vào cuộc với tâm lý thanh thản nhất. Hãy đá vì hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng”.

Hữu Quý (Từ Incheon)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm