HLV Quảng Nam đòi 'mổ băng' trận gặp Đồng Tháp

17/07/2016 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi hơn người 2/3 thời gian nhưng Đồng Tháp cũng không biết thắng để giải hạn.Nhưng HLV Hoàng Văn Phúc vẫn cho rằng nếu trọng tài chuẩn xác hơn, QNK Quảng Nam đã khiến chủ nhà thất bại.

Bất lực là điều CĐV Đồng Tháp cảm nhận về đội bóng do HLV Trần Công Minh và GĐKT Phạm Công Lộc dẫn dắt lúc này. Sau nghi án tiêu cực, Đồng Tháp có dấu hiệu bất ổn trong nội bộ, bất chấp sự khẳng định của cơ quan chức năng là chưa phát hiện điều gì bất thường.

Thậm chí, khi cầu thủ ghi bàn cho QNK Quảng Nam là Đình Thắng bị đuổi khỏi sân khi trận đấu vừa trôi qua 1/3 thời gian, Đồng Tháp vẫn không thể lội dòng nước ngược. Trước khi Đình Thắng mở điểm cho QNK Quảng Nam, trọng tài Ngô Duy Lân đã không công nhận tình huống thủ thành Đông Vịnh bắt bóng phía sau vạch vôi. Một pha bóng khá khó xác định nhưng nếu có bàn thắng đó, có lẽ Đồng Tháp đã không thể gượng dậy.


HLV Hoàng Văn Phúc tố trọng tài bỏ sót nhiều lỗi ở trận gặp QNK Quảng Nam chiều 16/7.Ảnh: Quốc Tài

“Tưởng chừng như đây sẽ là một trận đấu hay và hấp dẫn. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến từ việc trọng tài đã rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ của tôi. Đây là một tình huống vào bóng ở tư thế thấp và chiếc thẻ đỏ là quá nặng và gây ức chế cho QNK Quảng Nam. Ngoài ra, trong bàn gỡ của chủ nhà, cầu thủ Đồng Tháp đã phạm lỗi với hậu vệ Văn Tâm trước mắt trọng tài nhưng lại không có tiếng còi nào. Chúng tôi đã để thua một bàn không đáng có”.

Ông Phúc nói thêm: “Tôi kiến nghị mổ băng sau trận đấu này. Ngoài những tình huống trên, thì đội trưởng Đinh Thanh Trung đã phản ánh với tôi rằng, trong một tình huống bắt bóng, thủ môn Đông Vịnh đã nhảy lên bắt bóng ngoài vòng 16m50. Tuy nhiên, các trợ lý vẫn tiếp tục bỏ qua các lỗi nhận định như thế. Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại chuyện cũ, trong các mùa giải trước trên sân Cao Lãnh, cầu thủ của tôi phải nhận 2 chiếc thẻ đỏ trong các tình huống không rõ ràng và phải nhận thua đến 2 bàn”.

Bàn gỡ 1-1 của Samson chỉ khiến những tiếng than vãn trên sân Cao Lãnh ngày một nhiều hơn khi thời gian trôi về cuối trận. Họ bất lực và tiếc rẻ vì những cơ hội cứ lần lượt trôi qua những đôi chân non trẻ của đội nhà.

Nhiều CĐV Đồng Tháp dự đoán đội sẽ vẫn không thắng nhưng họ đến sân chỉ để xem những ngày tháng CLB còn đá V-League. Trong khi đó, HLV Công Minh nhận định: “Tôi xin không đánh giá về công tác trọng tài trận này. Về phần Đồng Tháp, cơ hội ngày càng nhỏ nhưng chúng tôi sẽ còn cố gắng khi còn cơ hội”.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm