09/12/2018 19:08 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) – HLV Tan Cheng Hoe vẫn tỏ ra khiêm tốn ngay cả khi giúp Malaysia giành vé vào chung kết AFF Cup 2018, bằng thứ bóng đá tấn công dựa trên kiểm soát bóng “Cheng Hoe-ball” – được miêu tả bởi người hâm mộ.
Lịch thi đấu Chung kết AFF Cup 2018:
Lượt đi: 19h45 ngày 11/12, Malaysia vs Việt Nam
Lượt về: 19h30 ngày 15/12, Việt Nam vs Malaysia
Vé xem trận Chung kết lượt về Việt Nam vs Malaysia ngày 15/12 có các mức giá: 200.000, 350.000, 500.000, 600.000 đồng. Vé được mở bán vào các đợt 10h00, 16h00, 22h00 ngày 10/12 và 10h00 ngày 11/12/2018. Mỗi đợt bán 4.500 vé. Ngay khi hết vé của mỗi đợt mở bán sẽ có thông báo cụ thể. Mua vé bóng đá online tại đây: |
"Tôi đã được nghe về điều đó. Nhưng sự thật thì tôi không phải là người đặc biệt" – HLV trưởng Malaysia trả lời phỏng vấn của tờ The Star. "Đó chỉ là phong cách chơi bóng hiện đại. Nếu muốn thành công trên đấu trường quốc tế, bạn cần phải áp dụng thứ bóng đá ấy".
Nhiều người hâm mộ đã miêu tả lối chơi của Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe là “Cheng Hoe-ball”, một phiên bản tương tự với Chelsea trong tay HLV Maurizio Sarri. Trong đó, thứ bóng đá tấn công này dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng và phối hợp với tốc độ cao.
Mỗi khi có bóng, các cầu thủ trong hệ thống của Sarriball hay “Cheng Hoe-ball” phải thực hiện những đường chuyền nhanh ở cự ly ngắn để từng bước tiếp cận khung thành đối phương càng sớm càng tốt. Muốn làm được điều này, cả HLV Maurizio Sarri và Tan Cheng Hoe đều cần sở hữu những mẫu cầu thủ box-to-box và hậu vệ giỏi cầm bóng, phát động tấn công siêu hạng.
Ban đầu, triết lý bóng đá của HLV Tan Cheng Hoe bị phản đối vì không mang lại những kết quả tốt. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia 50 tuổi lại được người hâm mộ Malaysia đánh giá cao, nhất là khi giành vé vào chung kết AFF Cup 2018.
"Chúng tôi không thể chơi bóng dài và bóng bổng được nữa. Để trở thành một đội tuyển có lối chơi tốt thì cần phải liên kết với nhau tốt bằng bóng sệt. Bóng đá bây giờ đã phát triển đến mức các đội bắt đầu triển khai những đường chuyền ngắn, di chuyển theo hình tam giác và kiểm soát bóng tốt" – HLV Tan Cheng Hoe nhận xét.
"Tôi rất vui vì các cầu thủ đã thích nghi với thứ bóng đá này. Nhưng những gì quan trọng hơn là họ đã mang triết lý bóng đá ấy đến với các CLB chủ quản".
Cuối cùng, HLV Tan Cheng Hoe cũng chia sẻ cảm xúc sau 1 năm dẫn dắt ĐTQG Malaysia, đồng thời chỉ ra sự khác biệt giữa đội hình tham dự AFF Cup 2018 với đội hình vô địch AFF Cup 2010.
"Trong một năm làm huấn luyện viên ĐTQG, chúng tôi đã thể hiện sự tiến bộ nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là khởi đầu" – chiến lược gia 50 tuổi khẳng định.
"Có rất nhiều giải đấu và chúng tôi phải thi đấu tốt ở tất cả các giải đấu mà mình tham dự. Các cầu thủ phải tập trung vào nhiệm vụ phía trước".
"Trong đội hình hiện tại, chỉ có thủ môn Khairul Fahmi Che Mat và tiền đạo Idlan Talaha từng giành chức vô địch AFF Cup 2010. Bộ đôi Zaquan Adha và Aidil Zafuan là những cầu thủ vô địch SEA Games 2009. Phần còn lại đều là những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn để trở thành những ngôi sao hàng đầu trong tương lai".
Thành Đạt
Theo The Star
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất