HLV Malaysia sẵn sàng cho cuộc chiến với tuyển Việt Nam

04/10/2019 08:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe vốn đã quen với việc sử dụng cả các cựu binh lẫn cầu thủ trẻ sẵn sàng tiếp tục đóng vai “thợ hàn” trong trận đấu với Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bảng G.

VIDEO bóng đá: HLV Park Hang Seo ban bố 'tình trạng khẩn cấp' ở đội tuyển Việt Nam

VIDEO bóng đá: HLV Park Hang Seo ban bố 'tình trạng khẩn cấp' ở đội tuyển Việt Nam

Thêm thủ môn Nguyên Mạnh chấn thương không thể tập luyện theo giáo án chung, danh sách "thương binh" ở ĐTVN đang ngày một dài hơn.

“Nhiệm vụ của HLV là tạo nên đội bóng cân bằng, đó là thách thức tôi sẵn sàng đối mặt. Lúc nào tôi cũng cảm thấy Malaysia cần phát triển các cầu thủ trẻ bằng cách trao cơ hội cho họ trong các trận đấu quốc tế. Điều đó sẽ tốt cho sự phát triển của họ sau này.

Nhưng chúng tôi cũng hiểu Malaysia cần giành những kết quả có lợi. Malaysia muốn chơi tốt ở bảng G và tìm cách giành vé dự Asian Cup. Thế nên, chúng tôi cũng cần sự phục vụ của cả những cầu thủ giàu kinh nghiệm”, ông Cheng Hoe nói.

Người hâm mộ Malaysia muốn ông Cheng Hoe trao cơ hội cho Luqman Hakim và Mukhairi Ajmal vì họ đã chơi tốt tại VCK U18 Châu Á ở Việt Nam nhưng ông Cheng Hoe cho biết có thể năm tới ông sẽ cho họ cơ hội đồng thời nhấn mạnh họ cần nỗ lực tối đa để chứng tỏ mình từ nay đến đó.

Về tình hình nhân lực của Malaysia trước chuyến làm khách của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 bảng G tháng này, Cheng Hoe cho biết cầu thủ của Selangor, Abdul Halim Saari cùng bộ ba của Perak là J. Partiban, Brendan Gan và Shahrul Mohd Saad cùng với Nor Azam Azih của CLB Pahang vẫn đang được theo dõi để xem họ có kịp bình phục chấn thương hay không.

Chú thích ảnh
HLV tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe

Malaysia sẽ đối đầu tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình vào ngày 10/10 và tiền đạo Shahrel Fikri Md Fauzi, người từng hai lần đối đầu Việt Nam của Park Hang Seo ở AFF Cuup 2018, tin tưởng anh và đồng đội đủ sức quật ngã đội chủ nhà.

Trận đá chính đầu tiên của Shahrel cho Malaysia chính là trận gặp Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup mà anh và đồng đội bị đánh bại 0-2. Sau đó anh vào sân thay người trong ít phút cuối trận chung kết lượt về AFF Cup với Việt Nam mà Malaysia thua 2-3 chung cuộc.

Những kí ức buồn bã ấy vẫn in đậm trong tâm trí Shahrel nhưng chân sút 24 tuổi tin rằng với lực lượng hiện tại, Malaysia có thể đánh bại đội bóng của Park Hang Seo trong cuộc chiến ở Mỹ Đình ngày 10/10. “Thú thực tôi đã lo lắng khi lần đầu đá chính cho Malaysia ở trận gặp Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup năm trước vì trước đó tôi thường chỉ vào thay người. Nhưng lần này sẽ khác.

Sau khi đã đối mặt Việt Nam 2 lần, tôi hiểu HLV và đồng đội chờ đợi gì ở mình. Tôi tin mình sẽ mạnh mẽ, tự tin hơn. Malaysia hiện tại cũng khác năm trước. Vị trí nào chúng tôi cũng có những cầu thủ chất lượng. Tôi biết đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều nhưng đánh bại họ không phải nhiệm vụ bất khả thi với Malaysia”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm