HLV Lê Thụy Hải: 'Đào tạo trẻ giờ không chỉ có SLNA'

08/09/2015 04:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dưới góc nhìn của một chuyên gia nhiều năm làm nghề, HLV Lê Thụy Hải đánh giá lứa cầu thủ U19 Việt Nam vừa dự giải vô địch Đông Nam Á rất tài năng nhưng vẫn có những tố chất chưa được. Đó cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Ông Hải phân tích: “Theo tôi, công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam giai đoạn này khá tốt. Bằng chứng là khá lâu rồi chúng ta mới có một lứa cầu thủ tốt như đội U19 ở giải Đông Nam Á vừa qua, sau lứa HAGL.

Tôi thấy tầm vóc cầu thủ đội U19 hiện nay là tốt nhưng vẫn còn những tố chất chưa được như tốc độ ngắn, rướn vọt, tư duy, định hình chiến thuật… Muốn có những điểm này thì phải cần huấn luyện chỉ dạy các em, cần có thời gian và điều kiện nhưng đồng thời HLV cũng phải tốt. Đây cũng là vấn đề rất quan trọng vì cầu thủ hay càng cần có HLV giỏi.

VFF cũng phải đưa ra định hướng đào tạo chung, có chiến lược dài hơi. Từ trước đến nay, do chúng ta không có được những việc đó nên rất phí cho các em và không đạt được những mục tiêu mà chúng ta mong muốn.


HLV Lê Thụy Hải đánh giá lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại có tài năng nhưng vẫn còn điểm chưa được. Ảnh: V.S.I

Chúng ta phải đi tìm những việc đó mà nói thật, VFF đừng có suy nghĩ cá nhân, làm việc phải vì cái chung. Tôi nói ra vấn đề này có thể động chạm đến ai đó nhưng quan điểm của tôi là vậy và cần phải có sự phản biện. Hiện nay, có khá nhiều HLV làm công tác đào tạo trẻ ở các trung tâm rất tốt, ví dụ như Minh Chiến, một số HLV trẻ ở PVF, HLV của Viettel.

Tại sao chúng ta không tạo điều kiện cho những HLV trẻ đó đi học hỏi, tiếp tục nâng cao trình độ vì chính họ đã đào tạo ra các cầu thủ trẻ tài năng như ở đội U19 mà chúng ta đang thấy, đó là nguồn nhân lực mà chúng ta đang có”.

Cầu thủ hay, HLV phải giỏi, đó là quan điểm của HLV Lê Thụy Hải: “Với lứa cầu thủ ở đội U19 Việt Nam hiện nay, theo tôi cần có một BHL giỏi. Chúng ta cứ nhìn vào thành phần BHL ĐT U19 Việt Nam thì thấy họ là những ai. Tôi đọc báo thì được biết HLV Kiatisuk nói các HLV khác tại Thái Lan rất nghe vì sao? Anh ta có thành tích khi là cầu thủ và sau này là HLV nên nói người khác nghe cũng là hết sức bình thường.

Mình nói về mình thì không hay nhưng lấy ví dụ cụ thể từ chính bản thân tôi, tại sao có những cầu thủ đã rất nổi tiếng, là ngôi sao của bóng đá Việt Nam nhưng họ vẫn nghe tôi. Quan điểm của tôi là đào tạo trẻ của mình hơn ngày xưa. Trước chỉ có lò SLNA là nổi bật giờ thì không chỉ HAGL còn có PVF hay Viettel rất hay.

Thế nhưng tâm lý, trạng thái trong thi đấu của các em vẫn còn rất kém, như thể hiện ở trận đấu của U19 với Lào, Myanmar hay Timor Leste. Việc thông tin tuyên truyền tôi nghĩ cũng phải hết sức tỉnh táo và đúng mực. Vừa rồi tôi thấy mới chỉ sau trận thắng Timor Leste 2-0 mà U19 đã được tâng bốc lên đỉnh cao, khen nhiều quá.

Tâm thế của một đội yếu được thi đấu trận chung kết, phải khác chứ không thể đá ngang bằng với họ được. Tôi còn nhớ mãi năm 2008, khi đội U22 dự Cup Merdeka và giành Cúp vô địch, khi trở về nhiều người chỉ trích nói tôi với HLV Mai Đức Chung rằng: các ông làm như vậy là phá bóng đá. Ừ thì phá nhưng chúng tôi có Cúp vô địch mang về!? Chúng tôi đá phòng ngự là chính, cố gắng kéo trận đấu đến đá phạt đền.

HLV làm cho cầu thủ tin mình, thực hiện theo mình, đó mới là HLV giỏi và chúng ta nên làm. Bóng đá Việt Nam không thiếu người tài đâu và hãy thực sự tìm ra những người tài cho bóng đá Việt Nam, nhất là những người tham gia công tác đào tạo, huấn luyện các ĐT trẻ”.

Thành Đạt (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm