HLV Huỳnh Đức phàn nàn trọng tài bù giờ ít

15/07/2015 20:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn rằng trọng tài đã không mạnh dạn cộng thêm giờ sau những màn câu giờ lộ liễu của các cầu thủ Than Quảng Ninh ở trận thua 0-1 của SHB Đà Nẵng tối 15/7.

HLV trưởng của SHB Đà Nẵng chia sẻ: “Than Quảng Ninh câu giờ rất nhiều mà trọng tài chỉ trừ có 5 phút. Riêng tình huống của thủ môn Tuấn Linh (câu giờ ở cuối trận), tôi bấm đồng hồ đã hơn 5 phút.


HLV Lê Huỳnh Đức phàn nàn khi trọng tài bù giờ ít. Ảnh: Thanh Hà

Anh ta (trọng tài) không dám mạnh dạn trừ tới 7, 8 phút chứ đúng ra tôi nghĩ là phải trừ thêm giờ. Dù sao, quyền cộng giờ cũng là của trọng tài nhưng tôi nghĩ có vài phút nữa thì chúng tôi đã có cơ hội. Trên thế giới, có những trận trọng tài trừ 9 tới 10 phút. Cầu thủ của tôi ức chế vì chuyện này nhưng tôi thì thấy kiểu câu giờ ấy là bình thường. Bóng đá là thế, tôi quen rồi”.

Đánh giá về phong độ của hai đội, ông Đức cứng cỏi: “Than Quảng Ninh không có gì đặc biệt. Cách chơi của Quảng Ninh không áp đảo được chúng tôi. Họ chỉ có một cơ hội và đã ghi bàn từ cơ hội ấy.

Chúng tôi thua là hợp lý nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt hơn, kiểm soát bóng được hơn. Chúng tôi thua vì tiền đạo và tiền vệ của tôi có nhiều cơ hội nhưng không ghi được bàn”.

Đánh giá riêng về hai tuyển thủ U23 Việt Nam, HLV Lê Huỳnh Đức bức xúc: “Họ trở về từ đội tuyển U23 và không còn đủ sức đá nữa, phong độ họ xuống rồi. Chúng tôi không có người nên buộc phải để Huy Toàn và Ngọc Thắng vào đá chứ thực sự họ không đáp ứng được nữa, hai anh ấy không còn đủ thể lực để thi đấu cho CLB nữa”.

Với thất bại này, SHB Đà Nẵng tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 9 trong khi Than Quảng Ninh đã vươn lên bằng 27 điểm Hải Phòng ở vị trí số 3.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm