HLV Hữu Thắng hồi hộp vì AFF Cup 2016

05/06/2016 16:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Sáng nay (5/6), một ngày trước trận chung kết Aya Bank Cup tại Myanmar với ĐT Singapore, HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Matt Roebuck của tờ Myanmar Times xung quanh sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam cho AFF Cup 2016.

Sau đây Thethaovanhoa.vn xin giới thiệu lược trích nội dung phần trả lời của HLV Hữu Thắng.

HLV Hữu Thắng cho biết sau khi ĐT Việt Nam tập trung đợt 3 dự kiến vào tháng 9 năm nay, ông có 2 mục tiêu cho các tuyển thủ là nâng cao nền tảng thể lực và hoàn thiện lối chơi tập thể của đội bóng.

Vị trí đội trưởng ĐT Việt Nam nhìn từ... trò chơi điện tử: Nếu Công Vinh số 2 thì không ai số 1?!

Vị trí đội trưởng ĐT Việt Nam nhìn từ... trò chơi điện tử: Nếu Công Vinh số 2 thì không ai số 1?!

Cú đúp vào lưới Hong Kong (Trung Quốc) tại Aya Bank Cup 2016 chỉ càng khẳng định Công Vinh hoàn toàn xứng đáng với tấm băng đội trưởng ĐTQG Việt Nam.

HLV Hữu Thắng cũng khẳng định ở ĐT Việt Nam không có cầu thủ nào là ngôi sao nên ông không có kế hoạch xây dựng lối chơi dựa theo cá nhân cầu thủ nào. Ông Thắng nói: “ĐT Việt Nam sẽ xây dựng lối chơi dựa trên tập thể, các cầu thủ thành một khối đoàn kết, mạnh nhất”.

Được hỏi về sự khác biệt giữa vai trò cầu thủ khi còn tham dự Tiger Cup và vị trí HLV trưởng tại AFF Cup sắp tới, HLV Hữu Thắng nói: “Khi còn thi đấu thì trước mỗi trận đấu chúng tôi đều rất hồi hộp. Trước trận đấu chúng tôi có chút lo lắng nhưng khi vào trận thì chỉ còn tập trung cho việc thi đấu. Giờ là HLV tôi cũng có cảm giác chờ đợi trước mỗi trận đấu, giải đấu, liệu mình và đội có làm được gì hay không”.

Khi đánh giá về cơ hội vô địch AFF Cup 2016 của các đội bóng trong khu vực, HLV Hữu Thắng tỏ ra rất xã giao khi khẳng định các đội bóng đều có cơ hội ngang nhau, từ Thái Lan, Singapore cho tới Myanmar hay Malaysia, còn mục tiêu của ĐT Việt Nam là phấn đấu giải quyết từng trận đấu một.

HLV Hữu Thắng đặc biệt lưu ý ĐT Philippines bởi lợi thế chủ nhà cùng dàn cầu thủ nhập tịch của họ. Nhận xét về Philippines, HLV Hữu Thắng nói: “Họ có nhiều cầu thủ nhập tịch, bóng đá Philippines đang tiến mạnh và họ lại được thi đấu trên sân nhà”.

HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra rất thẳng thắn và dí dỏm khi được hỏi rằng ông thích ĐT Việt Nam thi đấu ở bảng đấu do Myanmar đăng cai hay bảng đấu cho Philippines đăng cai. HLV Hữu Thắng nói: “Mong muốn của tôi thường hay phản lại tôi. Có lẽ tôi sẽ để người khác bốc thăm thay”.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị của ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết từ nay cho đến trước khi V-League 2016 kết thúc, có thể ĐT Việt Nam sẽ còn một đợt tập trung ngắn ngày nữa vào tháng 8 để thi đấu giao hữu khoảng 1, 2 trận. Sau khi kết thúc V-League 2016, nếu điều kiện cho phép, ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang nước ngoài tập huấn khoảng 2 tuần rồi trở về nước tiếp tục chuẩn bị cho AFF Cup 2016.

Vĩnh Xuân


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm