HLV Hữu Thắng đã lắm 'chiêu' hơn

21/07/2017 06:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài có được tỷ số thắng đậm 4-0 trước U22 Timor Leste trong trận đầu ra quân, việc Ban Huấn luyện U22 Việt Nam đã tìm cách cân bằng được hai cánh trong tấn công và chơi khá biến ảo. Phải chăng Hữu Thắng đã tìm ra công thức để giúp học trò vượt ngưỡng?

Cú đảo cánh táo bạo

Lâu nay, cánh trái với sự xuất sắc của Văn Thanh ngay cả đội tuyển Việt Nam, chúng ta thường bị tình trạng treo cánh phải. Mặc dù tiền vệ cánh phải là Văn Toàn thi đấu xông xáo, nhiệt tình nhưng phối hợp với hậu vệ phải không tốt nên dễ bị đối phương bắt bài.

Điểm mới nhất của HLV Hữu Thắng là mạnh dạn đưa Văn Hậu, cầu thủ quê Thái Bình nhỏ tuổi nhất đội (sinh năm 1999) vào đá hậu vệ trái, đẩy Văn Thanh sang đá cánh phải. Với chiều cao 1m82, Văn Hậu là một trong những cầu thủ có thể hình lý tưởng nhất của U22 Việt Nam. Văn Hậu cũng là một trong số các cầu thủ hoàn thành tốt nhất giáo án luyện tập của chuyên gia người Đức nhờ nổi trội về sức mạnh và độ bền thể chất, có độ rướn khá tốt.

Trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Hà Nội (tiền thân là Hà Nội T&T), cầu thủ này không chỉ cùng U19 Việt Nam làm nên kỳ tích tại U19 châu Á 2016 mà ở cấp độ trẻ trong màu áo Hà Nội, Hậu còn giành cả ngôi vô địch U21 Quốc gia 2016, U19 Quốc gia 2017. Với những sự tiến bộ thần tốc, Văn Hậu là một trong số những gương mặt trẻ được đôn lên chơi đội 1 Hà Nội tham dự V-League 2017.

Trong trận đấu, vì lý do thời tiết làm tiêu hao khá nhiều thể lực nên Ban Huấn luyện đã thay cả 2 tiền vệ cánh. Rõ ràng khi đá với Quang Hải thì Văn Hậu phát huy tốt hơn vì cả 2 đều thi đấu cho Hà Nội FC, hiểu ý nhau hơn. Nhưng sự kết hợp của Văn Hậu, Hồng Duy bên cánh trái cùng Văn Thanh, Văn Toàn bên cánh phải đầu trận đấu đã khiến đội hình U22 Timor Leste sớm bị đẩy lùi. Thể lực của cả Văn Thanh lẫn Văn Hậu khá tốt nên các tiền vệ cánh không cần phải lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cả 2 lại đều sử dụng khá tốt cú đá nhấc chân nên trong điều kiện sân trơn, bóng ướt phát huy khá tốt các đường chuyền dài, bổng.

Trận đấu vừa qua, khá nhiều cầu thủ U22 Việt Nam, trong đó có 2 hậu vệ biên sử dụng các cú sút xa khiến cho các cầu thủ U22 Timor Leste phải căng lực lượng chống đỡ, tạo điều kiện cho tuyến trên ghi bàn.

Tam giác di động

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV của đội tuyển U22 Việt Nam tỏ ra hài lòng, đặc biệt ông đánh giá rất cao tam giác tấn công Tuấn Anh, Công Phượng và Quang Hải. Không phải tự dưng tiền vệ trẻ Quang Hải được các nhà báo chấm điểm cao nhất trong các cầu thủ Việt Nam.

Vào thay Hồng Duy ở phút 66, Quang Hải đã tạo ra bước ngoặt rất lớn của trận đấu. Chỉ mất 4 phút, anh chuyền bóng thuận lợi để Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0. Rồi cũng chính anh có cú giật gót khôn ngoan cho Công Phượng khiến hậu vệ U22 Timor Leste không còn cách nào khác đành phạm lỗi trong vòng cấm, chấp nhận bị phạt 11m. Chính sự xông xáo, tự tin của Quang Hải đã khiến hàng công của U22 Việt Nam đa dạng miếng đánh hơn, tam giác Tuấn Anh, Công Phượng và Quang Hải tiếp cận khung thành đối phương mạnh mẽ hơn rất nhiều.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam

HLV Hữu Thắng đánh giá cao các cầu thủ U20 Việt Nam bởi sự tự tin và phẩm chất kỹ thuật tốt.

Nếu như, Hồng Duy đá bám biên thì Quang Hải lại thường xuyên xẻ nách phải của hàng phòng ngự đối phương. Hàng công kết hợp cả miếng lao biên, chuyền bổng lẫn đập nhả trước khu vực 16,5m khiến cho các cầu thủ trẻ Timor Leste bị rối loạn đội hình và thua thêm 3 bàn chóng vánh. Sự có mặt của Quang Hải cũng giúp cho tiền vệ cánh phải vào thay người Lâm Ti Phông đá tự tin hơn nhiều, bởi hàng hậu vệ Timor Leste liên tục phải căng lực lượng chống đỡ các hướng tấn công.

Chắc chắn, Ban Huấn luyện U22 Viêt Nam chưa sử dụng hết miếng đánh lẫn nhân sự trước một đối thủ được đánh giá là dưới cơ như Timor Leste. Mục tiêu là có 3 điểm, nhiều bàn thắng, không có cầu thủ bị chấn thương cơ bản đã hoàn thành, chúc cho đội tuyển “đầu xuôi, đuôi lọt”.

14 Tổng số điểm mà các đại diện Đông Nam Á giành được ở lượt trận đầu tiên.

10 Thắng lợi với tỷ số cách biệt lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại của vòng loại U23 châu Á 2018 khi U22 Hàn Quốc đánh bại U22 Macau 10-0.

71 Đã có 71 bàn thắng được ghi ở lượt trận vừa qua.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm