HLV Đức Thắng tiết lộ bí quyết giúp Bình Định hạ Đà Nẵng

19/03/2021 21:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhà Bình Định đã có ngày chào sân Quy Nhơn với niềm vui giành trọn 3 điểm, mà như lời HLV Nguyễn Đức Thắng thì là món quà mà ông cùng học trò dành tặng người hâm mộ bóng đá đất Võ.

Video bàn thắng Bình Định 1-0 Đà Nẵng: Siêu phẩm của Tấn Tài

Video bàn thắng Bình Định 1-0 Đà Nẵng: Siêu phẩm của Tấn Tài

SHB Đà Nẵng đã phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này khi để thua 0-1 trước Topenland Bình Định trên sân Quy Nhơn.

HLV Nguyễn Đức Thắng bày tỏ bản thân ông rất hạnh phúc khi chứng kiến những khán đài đầy ắp người xem trong ngày sân Quy Nhơn “khoác áo mới”. Người xem Bình Định lèn kín trên khán đài cũng dễ hiểu khi đã 12 năm rồi, đội bóng quê hương mới lại chơi trên sân nhà cho một trận đấu tại V-League.

Trong niềm vui có được chiến thắng, HLV Nguyễn Đức Thắng hồ hởi: “Nhìn người hâm mộ cuồn cuộn như thế rất thích, rất hạnh phúc. Chúng tôi không ngại phải chịu áp lực trước khán giả nhà mà đó còn là nguồn động viên to lớn cho đội bóng.

Điều tôi e ngại trước trận đấu nằm vào đối thủ SHB Đà Nẵng với HLV giỏi và con người tốt của họ. Đó là mới điều Bình Định phải cố gắng để vượt qua trong trận đấu này. Tôi hài lòng với màn trình diễn về chuyên môn với sự hứng khởi suốt cả trận cũng như tinh thần chiến đấu hết mình để bảo toàn tỉ số và có được trọn vẹn 3 điểm”.

Rõ ràng, trong không khí cuồng nhiệt của khán giả Bình Định phủ cam sân Quy Nhơn, các cầu thủ chủ nhà đã chơi hưng phấn ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Đó là cách chơi chủ động mà theo lời HLV Nguyễn Đức Thắng thì đó là ý đồ của ông cho cách tiếp cận trận đấu này: “Tràn lên chơi tấn công là suy nghĩ mà tôi đã chọn lựa trong đầu từ trước để các cầu thủ chơi trong trận đấu hôm nay.

Khán giả như thế, không khí như thế, mình phải chơi với sự hưng phấn cao nhất . Đó cũng là “món quà” của đội bóng dành cho người hâm mộ nơi đây. Có được bàn thắng sớm thì sự hưng phấn đó càng cao và đội bóng đã làm tốt các phương án của mình vì đối thủ SHB Đà Nẵng rất khó chịu với những cầu thủ chất lượng”.

Theo lời HLV Nguyễn Đức Thắng thì ông hài lòng với lối chơi, thế trận, yêu cầu chiến thuật và tinh thần của học trò trong trận đấu căng thẳng này. Tuy nhiên, vẫn còn những điều ông cần học trò làm tốt hơn như lời chia sẻ: “Tất cả mọi thứ đều tốt, chỉ có điều khiến tôi còn chưa mấy hài lòng đó là vấn đề kết thúc. Tấn công nhiều để gây áp lực, triển khai chiến thuật và chơi đúng ý đồ đã đươc thực hiện ổn nhưng khâu kết thúc rõ ràng còn hạn chế. Nếu hàng công chơi hiệu quả hơn thì có thể tỉ số sẽ không dừng lại ở 1 bàn thắng”.

Nếu các cầu thủ chủ nhà đã tận dụng được sự hậu thuẫn từ khán đài để chơi tốt thì đội khách SHB Đà Nẵng đã không thể cởi bỏ được áp lực trong trận đấu này, dù họ chơi không hề kém Bình Định.

HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng đội bóng của ông với vài cầu thủ trẻ đã chưa đủ tỉnh táo và vượt qua áp lực: “Năm ngoái đá thua, đứng cuối bảng thì áp lực kiểu khác. Bây giờ chơi tốt với việc tạm lên trên vị trí đầu nhưng cầu thủ cũng không cởi bỏ được tâm lý để chơi tự tin.

Khi tôi có những thay đổi về con người thì các cầu thủ đã bắt nhịp và chơi tốt lên nhưng khâu kết thúc không tốt cho nên phải chấp nhận với kết quả này. Tôi xin chúc mừng chiến thắng của Bình Định trong ngày họ được chơi trên sân Quy Nhơn khi trở lại V-League sau nhiều năm vắng bóng”.

HLV ĐTQG Park Hang Seo đã có mặt trên khán đài để chứng kiến trận đấu này. Hẳn ông sẽ hài lòng với màn trình diễn của học trò Hồ Tấn Tài dưới sân. Rất nhanh, Hồ Tấn Tài đã tận dụng tình huống bóng bật ra khi Rimario té ngã để cứa lòng vào góc xa ghi bàn duy nhất cho trận đấu. Không chỉ với bàn thắng đó, hậu vệ này đã chơi tốt cả công lẫn thủ trong suốt cả trận với nhiều pha leo biên, tạt bóng chất lượng.

Trận derby miền Trung sôi động trên khán đài và hay dưới sân cỏ. SHB Đà Nẵng đã không thể nối dài con số chiến thắng, trong khi Bình Định có quà trong ngày ra mắt người xem trên sân Quy Nhơn.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm