HAGL góp 7 tuyển thủ cho đội U23: Làm ơn trở lại người bình thường!

06/05/2015 12:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hụt hẫng ở V-League, việc những đứa trẻ nhà bầu Đức được chơi bóng, phát triển như những cầu thủ bình thường là mong mỏi của số đông hiện nay. SEA Games là đấu trường vô cùng khốc liệt và áp lực, nếu không trở lại trạng thái của người bình thường, khi thật bại, sự phát triển của một lứa tài năng  bị ảnh hưởng nghiêm trọng, như những sang chấn khó lành của nhiều cầu thủ đàn anh, là khó tránh khỏi.

Trong khung gỗ có Phạm Văn Tiến, rồi Lê Văn Trường; hậu vệ có Đức Lương, Tiến Dũng; tiền vệ là Tuấn Anh, còn tiền đạo đương nhiên phải bộ đôi quen thuộc Công Phượng – Văn Toàn. Người của HAGL xếp domino ở cả 3 – 4 tuyến trên tuyển U23 QG, trong đợt tập trung chuẩn bị SEA Games 28. Mặc dù vậy, theo tính toán chỉ mỗi Công Phượng có thể cạnh tranh vị trí chính thức.

Nếu chịu khó quan sát, từ vòng loại U23 châu Á 2016, HLV Miura đã gửi đi thông điệp cho tất cả về phương pháp dùng người, với từng trận đấu – đối thủ cụ thể. Theo đó, cả Văn Toàn, Tuấn Anh và Công Phượng đều đã được trao cơ hội, nhưng chỉ Phượng trụ lại được, cho cả cuộc đối đầu với Nhật Bản, trận đấu mà chắc chắn Phượng sẽ khó có cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương, nhưng cứ giữ bóng càng lâu càng tốt.

Dư luận từng đề cập về điều này, ngay sau khi bản danh sách tập trung sơ bộ được công bố, rằng Công Phượng có thể sẽ tìm được suất chơi tiền đạo lùi phía sau Mạc Hồng Quân. Tiền đạo còn lại của HAGL, Văn Toàn, quả thật là nếu đặt cạnh Hồng Quân, trở nên nhỏ bé như Tuấn Tài, Thanh Bình thôi. Văn Toàn có “trốn” ra biên cũng khó, khi ở đó đã có cả Huy Toàn, Phi Sơn, Ngọc Thắng, Đức Huy, Văn Long và cả Hồ Tuấn Tài.

Ý tưởng có thể nói là “vĩ cuồng” về việc bê nguyên đội hình U19 QG, với nòng cốt là lứa đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG nảy sinh cách đây 2 năm, từng làm mưa làm gió ở sân chơi dành cho U19, đi đá SEA Games 28, thời gian càng chứng minh là không tưởng. Mặc dù vậy, việc quân bầu Đức đóng góp 7/30 cầu thủ tập trung của U23 QG đợt này, cũng có thể gọi là tạm hài lòng, so với phần còn lại, với cả sự đào thải khắc nghiệt của thế giới bóng đá.

Bóng đá chuyên nghiệp phải có sự đào thải, cạnh tranh khốc liệt, để phát triển, thay vì căn bệnh gọi lên tuyển còn mang tính tình cảm, tính mặt trận như tiền lệ. Một đôi cầu thủ trẻ tài năng xuất chúng có thể được quy hoạch phát triển từ bé, nhưng không thể quy hoạch cả một đội tuyển “U” cách sân chơi đến 4 – 5 tuổi, bởi sự rơi rụng, phản tác dụng là khó tránh khỏi. Người ta tính rằng, tại giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa rồi, chỉ có tổng cộng 12 cầu thủ trẻ được đôn lên tại 20 CLB, nhưng mỗi Harry Kane (Tottenham Spurs) sáng nước.

Bỏ một bên Bùi Tiến Dũng (mượn của Viettel) ra, việc giữ lại được 6/15 cầu thủ thuộc lứa U19 QG, ở lại trên dự tuyển U23 QG lúc này, với Học viện HAGL Arsenal JMG, như thế đã là nhiều. Theo mô hình kim tự tháp, nếu chỉ còn 1 – 2 người trong số họ còn trụ lại được ở cấp độ ĐTQG, cũng không làm ai bất ngờ. Tài năng bóng đá SLNA ồ ạt đến đâu, nhưng ở AFF Cup 2014, cũng chỉ còn 3 suất trên Tuyển.

Trở lại với quy luật chọn lọc tự nhiên đã và đang xảy ra với quân số của HAGL Arsenal JMG. Bầu Đức và người của HAGL, thậm chí cả một bộ phận giới mộ điệu, đã không tưởng tượng rằng, vẫn với những con người từng khiến cầu trường dậy sóng ấy, nhưng lại “vỡ” nhanh và trở nên yếu đuối thế ở đấu trường V-League. Trong bĩ cực, người ta vẫn chưa thôi những dự cảm tốt đẹp cho lứa này, nhưng chắc chắn đã thực tế hơn.

Những Tuấn Anh, Văn Toàn, Công Phượng…, chắc chắn sẽ phải điều chỉnh cách chơi để tìm kiếm cơ hội ở SEA Games 28 này, khi những người cạnh tranh trực tiếp, đều hơn họ 2 – 3 tuổi, chinh chiến trăm trận lớn nhỏ, chứ không chỉ mỗi sân chơi dành cho lứa tuổi “U”.

Trong những đợt tập trung các ĐTQG xưa nay, người ta thường gọi hóm hỉnh “quân Thể Công”, “quân Sông Lam”, “quân Bình Dương”…, để nói lên tầm ảnh hưởng chuyên môn lẫn vai vế của nhóm cầu thủ các địa phương có số lượng cầu thủ đông nhất như một “đế chế”. HAGL lần này đóng góp 7 cầu thủ, bầu Đức và cả người hâm mộ từng kỳ vọng “quân bầu Đức” sẽ là chủ lực để biến giấc mộng vàng SEA Games trở thành hiện thực, nhưng thực tế họ vẫn chưa thể lập nên thế lực trên bình diện U23 QG, và chắc chắn là ĐTQG trong vài ba năm tới.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm