HAGL đón tin mừng trước trận gặp Hải Phòng, VFF họp bàn cho Đại hội nhiệm kỳ VIII

14/03/2018 20:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB HAGL đón tin vui từ tiền đạo ngoại binh Romario Gordon, VFF chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ VIII sẽ là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 14/3.

HAGL có thể sử dụng tiền đạo ngoại binh ngay từ vòng 2

Tiền đạo Romario Gordon là 1 trong 2 ngoại binh được HAGL đăng ký cho mùa giải 2018. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tiền đạo sinh năm 1994 vẫn chưa thể ra sân thi đấu cho đội bóng phố nói. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Romario thiếu ITC (giấy chứng nhận chuyển nhượng).

Hiện tại, HAGL đã hoàn tất giấy tờ cho tiền đạo người Jamaica. Trong một chia sẻ gần nhất, Trưởng đoàn CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh cho biết: "HAGL đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thi đấu cho Romario, cậu ấy đủ điều kiện ra sân ở ngay vòng 2 V.League".

Chú thích ảnh
Xuân Trường và HAGL sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Hải Phòng. Ảnh: VPF.

VFF họp bàn về Đại hội nhiệm kỳ VIII

Ngày 16/3, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ họp bàn tại Hà Nội để xem xét công tác tổ chức đại hội nhiềm kỳ VIII. Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 15/4.

Hiện tại, vị trí Chủ tịch VFF đang có 4 ứng cử viên là nguyên Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Nguyễn Công Khế, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa và Hiệu trưởng Trường đại học TDTT 2 (Tp Hồ Chí Minh) Lê Quý Phượng.

Vị trí Phó chủ tịch truyền thông có tới 5 ứng viên được giới thiệu nổi bật là đương kim Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ, ông Nguyễn Lân Trung và nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng.

Nsi quyết ở lại Sài Gòn, XSKT Cần Thơ gửi giấy lên VFF

Nsi quyết ở lại Sài Gòn, XSKT Cần Thơ gửi giấy lên VFF

Sự việc tranh chấp cầu thủ Nsi Ngoumou giữa CLB Sài Gòn và XSKT Cần Thơ vẫn chưa có hồi kết khi trong ngày 5/3, hai bên vẫn bảo lưu quan điểm rằng họ sẽ đăng ký Nsi cho đội bóng của mình ở V-League 2018.

Án phạt vụ pháo sáng ở sân Hàng Đẫy sẽ có vào ngày mai (15/3)

Sự việc một nhóm CĐV được cho là người hâm mộ Hải Phòng đốt pháo sáng và ném pháo sáng xuống sân Hàng Đẫy vẫn chưa có thông tin xử lý chính thức từ phía Ban kỷ luật VFF.

Trưởng ban kỉ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: "Mùa giải 2018 có một số thay đổi về quy định hội CĐV, CĐV. Trong hồ sơ Ban điều hành V-League giải gửi sang chưa làm rõ được đối tượng đốt pháo sáng, từ đó chưa thể quy trách nhiệm. Vì vậy chúng tôi đã đề nghị ban điều hành giải củng cố hồ sơ gửi ban kỷ luật xem xét, xử lý".

Vòng 2 V-League 2018 sẽ bắt đầu từ chiều thứ 6 (16/3), chính vì vậy, Ban kỷ luật VFF sẽ công bố án phạt chậm nhất vào ngày mai (15/3).

Chú thích ảnh
Pháo sáng được đốt tại SVĐ Hàng Đẫy ở vòng 1 V.League 2018.

Lịch tường thuật trực tiếp vòng 2 V-League 2018

Vòng 2 V.League 2018 diễn ra trong 3 ngày từ 16/3 đến 18/3. Trong đó, trận B.Bình Dương gặp Nam Định thi đấu sớm nhất vào ngày thứ 6. Ba trận đấu diễn ra ngày thứ 7 với trận cầu tâm điểm Hải Phòng gặp HAGL.

Ba trận đấu ngày chủ nhật tâm điểm là màn ra mắt của HLV Toshiya Miura ở CLB TPHCM trong chuyến làm khách trước FLC Thanh Hóa.

Chú thích ảnh
Lịch tường thuật trực tiếp vòng 2 V.League 2018.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm