Dẫn đầu danh sách phá lưới, Hải Yến được AFC vinh danh

01/10/2021 07:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại Asian Cup nữ 2022, thật thú vị, là một chân sút đến từ Việt Nam: Tiền đạo Phạm Hải Yến, với 8 bàn thắng. Cô cũng được AFC đưa vào danh sách 6 gương mặt nổi bật nhất ở vòng loại.

Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần...

Bóng đá nữ Việt Nam và giấc mơ World Cup: Tuy xa mà gần...

Hai chiến thắng với tổng tỷ số... 23-0 trước Maldives cùng Tajikistan đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đến vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ châu Á Asian Cup 2022, bước đệm cuối cùng để thầy trò HLV Mai Đức Chung hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Giấc mơ tuy xa, nhưng cũng thật gần...

Ở trận ra quân, Việt Nam đè bẹp Maldives đến 16-0, trong đó có tới 6 bàn thắng của Hải Yến. Đến trận thứ hai, Hải Yến tiếp tục thể hiện phong độ làm bàn ổn định bằng một cú đúp trong chiến thắng 7-0.

Như vậy sau khi kết thúc vòng loại, tiền đạo 26 tuổi của CLB Hà Nội đã ghi 8 bàn thắng sau 135 phút. Cô dẫn đầu danh sách làm bàn, bỏ xa người thứ nhì là ngôi sao Moon Mira của đội tuyển nữ Hàn Quốc. Kế tiếp là 5 cầu thủ ghi được 3 bàn của Thái Lan, Uzbekistan, và Jordan. Những cầu thủ này đều đã hoàn tất vòng loại.

Ở thời điểm hiện tại, 6/8 bảng đấu của vòng loại Asian Cup nữ 2022 đã kết thúc. Chỉ còn bảng A (Đài Loan, Bahrain, Lào) và bảng D (Myanmar, UAE, Guam, Lebanon) là chưa thi đấu. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì những đối thủ ở hai bảng đấu này không quá chênh lệch về trình độ nên việc vượt qua thành tích 8 bàn của Hải Yến là không cao.

Chú thích ảnh

Phạm Hải Yến sinh ngày 9/11/1994 ở Thường Tín, Hà Nội và đã khoác áo đội bóng Thủ đô từ năm 2011. Theo thống kê, cô đã ghi 30 bàn thắng sau 44 trận khoác áo đội tuyển Việt Nam, trong đó có bàn quyết định vào lưới Thái Lan mang về chiến thắng 1-0 ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 2019.

Tháng 9 năm ngoái, Phạm Hải Yến cùng với hai trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam là Huỳnh Như và Tuyết Dung đã được CLB Lank FC của Bồ Đào Nha mời sang thi đấu. Nhưng sau đó, vì nhiều lý do khác nhau, thương vụ này đã không thể trở thành hiện thực. Đây là lần đầu tiên cầu thủ nữ Việt Nam được một đội bóng châu Âu ngỏ lời mời.

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm