Công Vinh chốt ngoại binh bằng hợp đồng đến từ Brazil

08/01/2018 16:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Sau khi bất ngờ gây sốc với việc đưa cựu tiền vệ Man United Possebon, sáng 8/1, Công Vinh tiếp tục không thử việc mà ký luôn hợp đồng với chân sút gốc Brazil Gustavo Santos Costa.

Như đã tuyên bố với giới truyền thông trước đó, sau khi ký hợp đồng với ngoại binh Possebon ngày 6/1 thì chỉ 2 ngày sau, CLB TP.HCM đã chính thức thông báo về bản hợp đồng ngoại binh thứ 2 mang tên Gustavo Santos Costa.

Đây là cầu thủ người Brazil được Công Vinh lẫn HLV Miura ưa thích khi chứng kiến cầu thủ này chơi bóng ở Nhật Bản. Trong buổi ra mắt CLB cho mùa giải 2018, Công Vinh đã úp mở về tiền đạo rất được kỳ vọng này.

Trước khi đầu quân cho đội bóng của cựu đội trưởng ĐTQG, tiền đạo sinh năm 1996 từng thi đấu tại giải J.League 1 và 2 của Nhật Bản cho các đội bóng Nagoya Grampus và Roasso Kumamoto.

Công Vinh giới thiệu ngoại binh Gustavo sáng 8/1
Công Vinh giới thiệu ngoại binh Gustavo sáng 8/1

Gustavo Santos sở hữu chiều cao 1m77 và bắt đầu sự nghiệp với CLB Bahia chơi ở Series A Brazil. Tuy nhiên, sự nghiệp của cầu thủ này có sự trùng hợp với Possebon khi từ đẳng cấp cao, họ trôi dần xuống các giải đấu đẳng cấp hơn. Gustavo từng chơi ở Nagoya Grampus trong 3 mùa bóng trước khi bị CLB sa thải do không có bàn nào sau 15 trận. Đến năm ngoái, Gustavo đầu quân cho đội bóng hạng 2 Roasso Kumamoto. Ở J-League 2, Gustavo đã thi đấu 29 trận và có được 5 bàn thắng.

Với ngoại binh này, CLB TP.HCM đang sở hữu 3 cầu thủ nước ngoài. Họ sẽ phải đẩy nhanh trường hợp nhập tịch cho Gonzalo để đủ điều kiện đưa cả 3 vào sân thi đấu năm nay. Bởi lẽ luật giới hạn ngoại binh của V-League được BTC thông qua chỉ vào sân 2 cầu thủ.

HLV Miura bắt tay vào công việc mới từ ngày 8/1 với TP.HCM
HLV Miura bắt tay vào công việc mới từ ngày 8/1 với TP.HCM

Về phần HLV Miura, hiện ông thầy Nhật Bản đã chính thức bắt tay vào làm việc với CLB mới. Buổi tập đầu tiên sáng 8/1, toàn đội chỉ tập hơn 1 giờ. Các cầu thủ có vẻ chưa sẵn sàng sau hơn 1 tháng nghỉ ngơi và HLV Miura muốn họ khởi động trước khi rèn thể lực nặng trong vài ngày tới.

Có thể đội sẽ lên đường đi Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc Đà Lạt để tập sức bền. Sự có mặt của chuyên gia người Đức Martin Forkel hứa hẹn sẽ mang lại sự khác biệt. Bộ đôi Miura-Forkel như đã biết vốn rất đề cao yếu tố này đối với các cầu thủ. Bản thân Quyền Chủ tịch Lê Công Vinh từng làm việc với họ nên ý thức rõ lợi ích của cách làm việc của hai ông thầy nên mới ra quyết định thuê về.

Hy vọng Công Vinh không 'nổ'

Hy vọng Công Vinh không 'nổ'

V-League 2018 dù chưa có cả lịch thi đấu nhưng CLB TP.HCM của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đã khiến sân cỏ nội dậy sóng khi hoạt động rất rầm rộ. Mới đây trong màn ra mắt HLV Miura, Công Vinh đã phát đi những thông điệp vô cùng hoành tráng...

Trước đây khi làm việc ở ĐTQG, HLV Miura cho các cầu thủ tập liên tục ở cường độ cao và đến TP.HCM, có lẽ không nhiều sự khác biệt. HLV người Nhật Bản sẽ cho các học trò tập mỗi ngày một buổi, thời gian còn lại để các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm