Cơ hội của bầu Đức

28/10/2014 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ vài tiếng nữa, những cầu thủ U19 HA.GL sẽ bước vào một trận chung kết nữa, ở giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, với kỳ vọng mà người yêu mến dành cho họ là “chức vô địch” bất chấp đây chỉ là một giải giao hữu.

Dễ hiểu, trong trái tim những người yêu mến các cậu bé của ba Đức, sự ưu ái lớn đến nỗi họ không muốn một thất bại nữa ở một trận chung kết sẽ khiến các cầu thủ trẻ trung ấy phải tổn thương thêm. Và chắc chắn, sân Cần Thơ sẽ lại kín khán đài, vé lại tiếp tục ‘cháy’ như một cơn sốt ngoại lai của giới showbiz.

Có thể nói, nhờ vào hiệu ứng U19, cả BTC giải U21 quốc tế báo Thanh Niên lẫn đội bóng mới lên chuyên của Cần Thơ đều nhận được cơ hội lớn.

Với BTC U21, gần 2 tỷ tiền vé mỗi trận có U19 HA.GL đá là thành công thương mại không quá sức tưởng tượng nhưng quá mức mong đợi của bất kỳ một nhà tổ chức trận đấu nào trong giới bóng đá Việt nam hiện nay. 



Công Phượng (phải), nhân tố nổi bật nhất trong đội hình U19 HA.GL Arsenal. Ảnh: Hà Thanh

Còn với Cần Thơ, việc khán giả ùn ùn đến xem U19 HA.GL thi đấu sẽ tập cho họ thói quen quay lại SVĐ ở mùa giải mới, mùa giải mà Cần Thơ rất cần khán giả làm chỗ dựa cho mình cả về tinh thần lẫn một phần tài chính.

Nhưng, cơ hội lớn nhất lại dành cho bầu Đức, người đã có quyết định khá kiên định là đưa lứa U19 này làm nòng cốt lên đá ở V League mùa giải 2015.

Tại sao lại là cơ hội của bầu Đức khi mà nhiều người ngờ vực khả năng thành công của lứa U19 ấy ở môi trường V league vô cùng khắc nghiệt? Câu hỏi này thực ra không khó trả lời và hy vọng là nó nằm đúng trong kế hoạch của ông bầu phố núi.

Hãy tạm tin chuyện những cầu thủ như Công Phượng đang được các CLB châu Âu để ý và phân tích thử cái lợi của việc ông Đoàn Nguyên Đức từ chối bán để sử dụng anh ở V-League mùa tới, ta sẽ thấy rõ cơ hội lớn của ông Đức nằm ở đâu.

Thực chất, kể từ sau Thể Công, và phần nào là Cảng Sài Gòn, lâu lắm rồi ở Việt nam mới xuất hiện một đội bóng được yêu thích khắp cả nước vượt qua cả những khác biệt vùng miền. Sông Lam Nghệ An cũng là đội bóng được yêu thích ở cả nước nhưng chỉ là cộng đồng cổ động viên gốc xứ Nghệ mà thôi. Còn người của địa phương khác chưa chắc đã thích SLNA như cái cách mà cả nước ùn ùn đổ xô vào dành tình cảm cho U19 như một hiện tượng showbiz đặc biệt.

Chính vì sự yêu thích vượt qua định kiến vùng miền này, HA.GL sẽ là đội bóng đuợc cổ vũ nhiều nhất, được quan tâm nhất ở V -League các mùa giải kế tiếp, nhất là khi lứa “Công Phượng&Bros” tạo được những dấu ấn đẹp y như họ đã từng làm được ở đội tuyển U19 cũng như ở U19 HA.GL.

Khán giả sẽ yêu mến họ, bất chấp họ có thể không vô địch được V-League một lần nào trong đời. Và điều đó sẽ là tiền đề để thương hiệu bóng đá HA.GL trở nên phổ biến mạnh mẽ ở toàn quốc, tạo nền tảng xây dựng một hệ thống người hâm mộ, hội viên hùng hậu, lực lượng có thể sau này sẽ chính là những người góp tiền vốn nuôi sống HA.GL nếu ông Đức định hướng CLB này trở thành một dạng CLB đại chúng theo kiểu “51-49” (51% cổ phần thuộc về hội viên hâm mộ và 49% thuộc về tập đoàn HA.GL).

Kéo theo đó, nếu tính toán kỹ lưỡng và sáng suốt, HA.GL hoàn toàn có thể bán các vật phẩm thương mại gắn liền với thương hiệu CLB và trở thành một tổ chức bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa đầu tiên ở Việt nam.

Như vậy, sau cả chục năm làm bóng đá để đánh bóng thương hiệu kinh doanh gỗ mang tên HA.GL, ông Đức đã lần đầu tiên được giáp mặt cơ hội tạo ra một thương hiệu bóng đá đúng nghĩa vượt xa cả tầm vóc của thương hiệu Tập đoàn đang nuôi sống đội bóng.

Cơ hội mở của ông Đức thực ra đã rõ. Việc ông Đức để U19 chơi ở V - League cũng có lý do hợp lý, sáng suốt. Song, điều đó có thành hiện thực hay không còn tùy vào việc ông Đức có nghĩ như những gì được phân tích ở trên hay không và nếu có thì ông sẽ thực hiện nó từng bước như thế nào và lớp Công Phượng sẽ trình diễn ở V - League mùa tới ra sao?

Còn bây giờ, cứ chúc họ lần đầu tiên thắng một trận chung kết trước đã…

Hà Quang Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm