Bình luận viên Quang Huy: 'Để đội tuyển đá ở sân Lạch Tray cần nhiều tiêu chí'

01/10/2021 06:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng đang trở thành tâm điểm của làng cầu nội khi muốn đưa 1 số trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 về đá ở sân Lạch Tray. BLV Vũ Quang Huy đã đưa ra góc nhìn của mình về vấn đề này trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa.

Tổng cục TDTT giám sát việc cải tạo sân Mỹ Đình

Tổng cục TDTT giám sát việc cải tạo sân Mỹ Đình

Mới đây, lãnh đạo Bộ VH, TT&DL đã chỉ đạo Tổng cục TDTT phải giám sát chặt chẽ việc cải tạo và bảo dưỡng mặt sân Mỹ Đình cho các trận đấu vòng loại World Cup 2022.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng ý tưởng này có thể xem như thiện chí từ lãnh đạo CLB Hải Phòng và đang nhận được ủng hộ của lãnh đạo địa phương: “Nhìn dưới góc độ tích cực, tôi cho rằng đây là thiện chí từ CLB Hải Phòng. Lãnh đạo địa phương cũng đã đồng ý giao cho các bộ phận liên quan và CLB xúc tiến vấn đề này. Tuy nhiên, để làm được điều này cần nhiều yếu tố đi kèm, không chỉ mỗi mình Hải Phòng đáp ứng. Để tổ chức các trận đấu tại vòng loại World Cup còn đảm bảo các điều kiện khác và phải được VFF, AFC kiểm tra, thẩm định nữa”

BLV Vũ Quang Huy nhìn nhận những chuyển biến tích cực từ sân Lạch Tray: “Thời gian vừa qua, sân Lạch Tray đã được cải tạo, làm mới hoàn toàn mặt cỏ sân đấu. Cùng với đó, các hạng mục phụ trợ cũng đã và đang được CLB đầu tư nâng cấp, tu bổ để hoàn thiện. Chúng ta ghi nhận điều này từ CLB Hải Phòng. Bởi nếu không được tổ chức các trận đấu của ĐTQG thì việc nâng cấp, chăm lo cho SVĐ của mình như thế cũng đảm bảo cho công tác tổ chức thi đấu các giải đấu trong nước. Ngoài ra, việc CLB Hải Phòng cho biết sẽ trang trải toàn bộ kinh phí tổ chức các trận đấu cũng dành những khoản tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam cũng là điều tích cực.

Về cơ bản, thiện chí từ Hải Phòng như thế nhưng để đi đến quyết định chính thức cần thêm nhiều yếu tố đi kèm. Bởi để tổ chức một trận đấu quốc tế như vòng loại cuối World Cup theo các quy chuẩn của FIFA và AFC là rất cao. Sân thi đấu phải đảm bảo nhiều tiêu chí về mặt cỏ, hệ thống chiếu sáng, vệ sinh, các phòng ban chức năng như thay đồ, họp báo, truyền hình, VAR hay sân tập theo quy định. Các vấn đề phụ trợ như sân bay, an ninh, y tế kèm theo. Nếu Hải Phòng thiện chí thì cần có những kết nối, trước hết trong nước với VFF để kiểm tra, thẩm định tất cả vấn đề khi muốn tổ chức các trận đấu”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, ĐT Việt Nam, Park Hang Seo, Việt Nam vs Trung Quốc, sân Mỹ Đình, sân Lạch Tray, SVĐ Mỹ Đình, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Sân Lạch Tray đã được sửa chữa, nâng cấp khá ấn tượng, nhưng để tổ chức các trận đấu vòng loại World Cup vẫn còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác

BLV Vũ Quang Huy cho rằng nhìn từ việc sân Lạch Tray muốn đưa các trận đấu về đây chúng ta mới thấy đáng tiếc về sự xuống cấp của SVĐ quốc gia Mỹ Đình: “Câu chuyện về sự xuống cấp đã lâu nhưng chưa có động thái quyết liệt để thay đổi. Chúng ta vẫn làm theo kiểu đối phó lâu nay. Ví dụ, sau trận đấu với Australia mà không có những kêu ca, phàn nàn chắc tình trạng vẫn như thế chứ không có những sửa chữa cấp tập như mấy hôm nay.

Vấn đề xuống cấp của sân Mỹ Đình dai dẳng nhiều năm qua nhiều nhiệm kỳ quản lý của các cơ quan chủ quản. Ai cũng biết, cũng thấy nhưng trách nhiệm thuộc về ai vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Câu chuyện quản lý, tổ chức các hoạt động, duy tu, bảo dưỡng sân Mỹ Đình lâu nay đã không được thanh kiểm tra một cách nghiêm ngặt nhất.

BLV Vũ Quang Huy cho rằng cơ chế quản lý, hoạt động thế nào. Sân Mỹ Đình được xã hội hóa để quản lý hay việc hạch toán kinh phí ra sao vẫn rất mơ hồ. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thì mô hình hoạt động sắp đến của sân Mỹ Đình sẽ vận hành ra sao. Cùng với đó, vấn đề quản lý phải thật sự nghiêm ngặt từ các cơ quan chủ quản. Không để mọi thứ cứ âm ỉ, lúc nào có kêu ca, phàn nàn thì tìm giải pháp đối phó như hiện thời”.

“Bóng đá nước nhà đang từng bước chuyên nghiệp, trước hết hãy bắt đầu từ câu chuyện cái mặt sân. Đội tuyển Việt Nam đang góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup mà bạn bè nhìn nhận chất lượng sân Mỹ Đình như thế, chẳng lấy gì làm vui vẻ”, BLV Vũ Quang Huy khép lại câu chuyện.

Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm