Bóng đá Việt Nam và chuyên nghiệp kiểu V-League

12/04/2024 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League 2023-24 đã thi đấu với khung thời gian vắt qua hai năm như châu Âu. Song việc giải đấu phải nghỉ 1 tháng nhường chỗ cho U23 Việt Nam cho thấy không dễ để thay đổi nếp suy nghĩ cũ.

Chuyên nghiệp kiểu V-League

1. Nhiều người bảo rằng quãng nghỉ này quả thật ưu ái những cầu thủ mới lập gia đình như Quang Hải. Sau đám cưới, ngôi sao của CAHN cùng cô dâu Chu Thanh Huyền rất thoải mái tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào tại Phú Quốc mà không lo lắng về chuyện phải căng sức thi đấu trên sân cỏ.

Song trên phương diện nghề nghiệp, việc trải qua một tháng liền không thi đấu gì ở cả cấp độ CLB cũng như ĐTQG rõ ràng không phải là điều có lợi trong việc duy trì phong độ của một cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể Quang Hải sẽ ngay lập tức trở lại tập luyện sau tuần trăng mật, song rõ ràng, chỉ tập thôi là không đủ.

V-League 2023 từng khởi tranh 4 vòng rồi phải dừng hơn 1 tháng để U20 Việt Nam dự U20 châu Á. Sau khi trở lại 3 vòng, giải lại dừng tiếp để U23 Việt Nam dự SEA Games 32. Tính ra, giải đấu đã nghỉ gần 50 ngày để hai đội tuyển trẻ thi đấu. 

Kịch bản ấy lại tái diễn ở mùa giải này. Nếu như việc nghỉ 3 tuần để ĐT Việt Nam đá 2 trận với Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 là có thể hiểu được thì chuyện giải đấu nghỉ 1 tháng để nhường chỗ cho U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á lại gây tranh cãi.

Chuyên nghiệp kiểu V-League - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của V-League nhiều lần chịu ảnh hưởng từ đội U23 Việt Nam (Ảnh: Hoàng Linh)

2. "Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam còn dự bị ở V-League. Tại sao phải dừng giải rồi lại vắt kiệt sức cầu thủ với lịch đấu 4 ngày/trận. Làm vậy giải đấu sao tiến bộ, cầu thủ Việt Nam không đáp ứng được thể lực thì khó thi đấu tốt", HLV Văn Sỹ Sơn phát biểu sau trận Quảng Nam hòa Hoàng Anh Gia Lai 1-1 ở vòng 15.

Ở đợt tập trung này, Quảng Nam của ông Sơn chỉ có duy nhất Đình Bắc được triệu tập. Và như chúng ta đã biết ngay cả khi áp dụng án phạt nội bộ với sao trẻ này, đội chủ sân Tam Kỳ cũng hầu như không bị ảnh hưởng gì. 

Song đó không hẳn là lý do nhà cầm quân người Nghệ An mạnh miệng như thế. Quan điểm ấy được khá nhiều đồng nghiệp như Vũ Tiến Thành (HAGL), Nguyễn Đức Thắng (Thể Công Viettel) chia sẻ. 

Việc ngắt quãng giải đấu sẽ buộc các HLV phải nhồi thể lực lại từ đầu cũng như khó tính toán điểm rơi phong độ. 

Thật vậy, việc trở lại thi đấu với mật độ dày cũng không hề có lợi cho cầu thủ và giải đấu. Nó khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương, còn giải đấu khó có những trận đấu hay để nâng chất lượng trong mắt người hâm mộ.

Nhìn sang các nước khu vực mới thấy "chuyên nghiệp kiểu V-League vẫn còn khá nửa vời. Thai League vẫn thi đấu bình thường khi U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á. Indonesia ban đầu cũng định hoãn Liga 1 một tháng để phục vụ mục tiêu giành vé dự Olympic 2024, song trước sự phản đối dữ đội, LĐBĐ nước này (PSSI) đành để giải đấu tiếp tục diễn ra.

3. Theo dự kiến, V-League 2024-25 sẽ diễn ra từ tháng 9/2024 đến tháng 6/2025. Trong khoảng này, giải đấu sẽ nghỉ 116 ngày trong 5 kỳ FIFA Days và AFF Cup diễn ra vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý, V-League mùa tới sẽ không nghỉ để nhường chỗ cho các đội U17 Việt Nam (vòng loại: 10/2024, VCK: 4/2025) và U20 Việt Nam (vòng loại 9/2024, VCK: 2/2025). Thực tế thì các cầu thủ độ tuổi như thế hầu như chưa có dấu ấn ở đội một, nên quyết định này cũng không gây khó khăn lắm cho đội một. Nhưng nên nhớ, mùa giải 2024-25 vốn không có các giải đấu như U23 châu Á hay SEA Games.

Và không ai dám chắc mùa giải 2025-26 có bị ngắt quãng cho các đội tuyển trẻ nữa hay không…

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm