Bóng đá Việt Nam từ kỳ ASIAD thất bại đến giấc mơ World Cup

02/10/2023 06:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam đang trải qua một giai đoạn có thể nói là chững lại khi từ ĐTQG tới các đội tuyển trẻ đều không tạo ra nhiều dấu ấn đáng kể.

Bóng đá Việt Nam từ kỳ ASIAD thất bại đến giấc mơ World Cup

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một kỳ ASIAD 2023 tương đối đáng quên khi cả đội nam và nữ đều bị loại sớm từ vòng bảng. Nếu như Olympic Việt Nam là lứa trẻ được dẫn dắt bởi HLV Hoàng Anh Tuấn và không có được những sự lựa chọn tốt nhất cho các vị trí quá tuổi, thì ĐT nữ Việt Nam cũng có sự "lột xác" so với chính họ so với đội hình thi đấu ở World Cup nữ 2023.

Olympic Việt Nam với lứa cầu thủ trẻ và nòng cốt là đội U23 Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á 2023 đã chơi nhạt nhòa với lối chơi của HLV Hoàng Anh Tuấn. Đây là thành tích bị coi là tệ nhất của bóng đá nam trong suốt 4 kỳ đại hội gần nhất. Kể từ ASIAD năm 2006, chúng ta mới lại bị loại từ vòng bảng.

Bóng đá Việt Nam từ ASIAD đến giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Olympic Việt Nam gây thất vọng ở môn bóng đá nam ASIAD 2023

Olympic Việt Nam: một lứa trẻ thiếu cá tính

Lần gần nhất tham dự ASIAD vào năm 2018 tại Indonesia, Olympic Việt Nam thậm chí đã gây bất ngờ lớn khi giành quyền vào tới tận trận bán kết, trước khi để thua nhà vô địch năm đó là Olympic Hàn Quốc của siêu sao Son Heung Min.

Đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo khi ấy đã để lại những dấu ấn đậm nét và ngẩng cao đầu rời giải với sự nể phục từ nhiều đối thủ. Tuy nhiên, đó là câu chuyện đã diễn ra cách đây 5 năm.

Việc ASIAD 19 bị hoãn lại 1 năm và tổ chức vào năm 2023 khiến quá trình chuẩn bị của đội Olympic Việt Nam có phần bị ảnh hưởng. Thế nhưng, không thể phủ nhận lứa trẻ của chúng ta đang không có được cá tính đủ lớn để mang tới niềm hy vọng cho người hâm mộ. 

Những thất bại tại ASIAD 2023 trước các đối thủ nặng ký cho tấm HCV không có gì nuối tiếc, nhưng từ đây có thể đánh giá bóng đá Việt Nam vẫn còn khoảng cách khá xa với những "ông lớn" trong khu vực. Kinh nghiệm non hơn và thất bại rất bình thường, nhưng đẳng cấp vẫn là điều nên thẳng thắn thừa nhận và lấy đó làm động lực để rút ngắn trong tương lai.

Bóng đá Việt Nam gặt hái những thành công gần đây về cơ bản là thời điểm thay vì có trong tay nền móng vững chắc, nên nếu muốn vươn ra biển lớn hay biến giấc mơ tham dự World Cup thành hiện thực bắt buộc phải xây từ lúc này.

Bóng đá Việt Nam từ ASIAD đến giấc mơ World Cup - Ảnh 3.

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã phơi bày chất lượng lứa trẻ bóng đá Việt Nam hiện tại

World Cup 2026 có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp dành cho lứa cầu thủ vừa tham dự ASIAD bởi tuổi đời, kinh nghiệm của họ vẫn là chưa đủ. Tuy nhiên, đến World Cup 2030, niềm hy vọng của chúng ta có lẽ vẫn sẽ đặt vào những cái tên như Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Xuân Tiến… chứ khó thể khác. Từ điều này có thể nhận ra, bóng đá Việt Nam đang không có được thế hệ kế cận đủ tốt, để đáp ứng được những mục tiêu xa hơn, giàu tham vọng hơn.

Xem những gì các đội Iran và Saudi Arabia thể hiện thì thực sự, nếu HLV Hoàng Anh Tuấn có chọn đội hình tốt nhất theo chuẩn U24 và các cầu thủ trên 24 tuổi thì cũng khó cho các cầu thủ trẻ chúng ta làm nên bất ngờ trước các đội bóng đến từ khu vực Tây Á. 

Thế nên, việc đưa lứa cầu thủ trẻ dưới mức yêu cầu tham dự sân chơi này là điều hợp lý và cần thiết, nhất là từ sau SEA Games 32 đã cho thấy nhiều khoảng trống về kinh nghiệm trận mạc của tuyến kế thừa.

Từ thất bại của đội Olympic Việt Nam và sau đó như chúng ta đã thấy, lần lượt Thái Lan, Indonesia và Myanmar cũng tiếp bước ra về. Điều đó càng cho thấy bóng đá trẻ của khu vực Đông Nam Á so với châu Á đang có khoảng cách như thế nào, chưa kể tới thế giới với tầm cỡ của World Cup.

Bóng đá Việt Nam từ ASIAD đến giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

ĐT nữ Việt Nam bị loại từ vòng bảng sau thất bại đậm 0-7 trước Nhật Bản

Nỗi lo với ĐT nữ Việt Nam

Dù vậy, đội Olympic Việt Nam ra về sớm từ vòng bảng môn bóng đá nam là điều không quá bất ngờ. Thế nhưng, việc ĐT nữ Việt Nam dừng cuộc chơi từ vòng bảng môn bóng đá nữ lại mang tới sự lo lắng.

Không ai có thể nghĩ đến việc đội bóng vừa tham dự VCK World Cup nữ 2023 lại sa sút nhanh đến như vậy, nhất là tinh thần chiến đấu. Tất nhiên, chúng ta không có được đội hình tốt nhất. HLV Mai Đức Chung không có những học trò cưng như Huỳnh Như hay Chương Thị Kiều vì những lý do khác nhau.

Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng sẽ không phụ thuộc với 1-2 cá nhân, và ĐT nữ Việt Nam không hẳn yếu đi bởi những sự vắng mặt này. Bản thân ông Chung đã thừa nhận các cầu thủ đến với ASIAD 2023 mà không đạt phong độ và trạng thái tâm lý tốt nhất.

Bóng đá Việt Nam từ ASIAD đến giấc mơ World Cup - Ảnh 5.

Bóng đá nữ sẽ cần bỏ lại ánh hào quang World Cup

Thất bại đậm 0-7 trước ĐT nữ Nhật Bản với nòng cốt toàn là cầu thủ trẻ, khiến ĐT nữ Việt Nam phơi bày toàn bộ điểm yếu của mình. Đây như một lời cảnh tỉnh với những cô gái Việt Nam sau khi trở về từ World Cup nữ. Có lẽ, giờ là lúc thầy trò HLV Mai Đức Chung cần bỏ lại phía sau tất cả những ánh hào quang trước đó để tập trung hơn cho các cột mốc tiếp theo.

Việc trẻ hóa lực lượng là điều cả bóng đá nam và nữ đều cần phải sớm thực hiện. Dù chúng ta đã có lộ trình rõ ràng nhưng không thể phủ nhận, chất lượng của lứa trẻ hiện tại đang không ổn và nếu sớm nhìn ra được vấn đề, chúng ta vẫn còn cơ hội để bắt kịp được với những mục tiêu lớn, mà cụ thể là tham dự những kỳ World Cup tiếp theo.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm