Bóng đá Việt Nam sau Asian Cup 2023: Ai ngăn khủng hoảng?

30/01/2024 12:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam đang có một "cái hẹn" với tháng 3, thời điểm sẽ đá 2 trận vòng loại World Cup 2026 với Indonesia và được xem là cơ hội lớn nhất, có thể là cuối cùng để HLV Troussier chứng minh những chọn lựa của mình là đúng. Tuy nhiên, có nhiều cái đáng phải lo hơn khi mà cuộc khủng hoảng đang dần lớn.

Vì vướng Tết Nguyên đán, nên ngay từ lúc này vẫn có thể khẳng định là đến tháng 3, mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Nghĩa là nếu tình hình bóng đá Việt Nam đang tệ, thì chắc chắn nó sẽ chẳng tốt hơn khi gần như không có thời gian cho bất kỳ sự thay đổi mang tính căn bản nào. Vậy thì nếu bóng đá Việt Nam đang trong một cuộc khủng hoảng niềm tin ở đội tuyển quốc gia, thì ai và phải làm gì để ngăn những điều tồi tệ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này trước khi chạm trán với Indonesia?

Bởi đã có người vẽ ra viễn cảnh là đợt tập trung tháng 3 tới, sẽ có nhiều "ca" chấn thương xuất hiện khi có lệnh triệu tập cầu thủ, nhất là với những người đã thành danh. Trường hợp của Hồ Tấn Tài ở Asian Cup 2023 vừa qua có thể là lời cảnh báo cho nhiều cầu thủ khi mà chuyện được gọi lên đội tuyển bây giờ không còn "hấp dẫn" như trước. Cách dùng người của HLV Troussier tạo ra một thứ cảm giác rất khó chịu cho những người ngồi trên băng ghế dự bị. Đội trưởng của CLB đang là đương kim vô địch V-League thế mà phải dự bị cho các đàn em, thậm chí không có phút nào được ra sân. Không dễ để chấp nhận, kể cả khi phải dùng đến mỹ từ: hi sinh vì lợi ích chung.

Một chút lo ngại như vậy là bởi ngay sau Tết, V-League cũng bước vào giai đoạn đá dồn, phân nhóm giữa mùa giải. Các cầu thủ có lý do để tập trung cho "cái nồi cơm" của mình, trong khi con đường lênđội tuyển lại giống như một cuộc phiêu lưu mà những người giàu kinh nghiệm cũng ít nhiều cảm thấy không an toàn cho tên tuổi của mình. Là cầu thủ, họ phải tuân theo quyết định của HLV, mà ông Troussier lại là người không dễ thỏa hiệp.

Thế nên câu hỏi đặt ra là ai sẽ là những người ngăn cuộc khủng hoảng niềm tin hiện tại?Cụ thể hơn, chúng ta đang có cơ chế phản biện như thế nào để giúp cho mọi thứ ở đội tuyển Việt Nam không rơi vào tình trạng đổ vỡ trước khi quá muộn? Thực tế hiện nay, hệ thống trợ lý của HLV Troussier thì chủ yếu mang tính chất "giúp việc". Cơ quan chuyên môn của VFF là Hội đồng HLV QG thì gần như "bất động" từ thời của HLV Park Hang Seo đến nay. Ý kiến từ truyền thông thì có vẻ như HLV Troussier cũng biết, nhưng như ông đã từng tiết lộ, dù có "80% dư luận không tin vào thành công của đội tuyển" thì ông vẫn sẽ không thay đổi.

Bóng đá Việt Nam sau Asian Cup 2023: Ai ngăn khủng hoảng? - Ảnh 1.

: Bóng đá Việt Nam cần có một giải pháp để lấy lại niềm tin của người hâm mộ trước khi vòng loại World Cup trở lại vào tháng 3 sắp tới. Ảnh: Hoàng Linh

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như HLV Troussier không trải qua 2 giải đấu cùng với những đội bóng mà ông được giao nhiệm vụ. Cả U22 lẫn đội tuyển đều để thua Indonesia, đều ở những trận đấu có ý nghĩa quan trọng mà mọi HLV trên thế giới không muốn thua.

Trước đây, vào năm 2008, HLV Calisto cũng từng chịu một áp lực lớn từ dư luận với cách dùng cầu thủ từ giải hạng Nhất và đá 10 trận giao hữu trước AFF Cup 2008 mà không thắng trận nào. Nhưng chí ít thì ông Calitso vẫn còn có thể giải thích, để rồi vào giải thì đi thắng đến chức vô địch.

Bây giờ, các mục tiêu đều đang rời khỏi tầm tay của đội tuyển Việt Nam, và phần ưu thế tinh thần lại đang nghiên hẳn sang các đối thủ như Indonesia, Iraq. Cái đó, ai cũng thấy, dù có chuyên môn hay không, tin tưởng hay bi quan gì thì cũng thế.  

Nên cần phải vẽ ra một viển cảnh không vui, đó là các trận đấu sắp tới vào tháng 3, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ không có những cầu thủ tốt nhất… do chấn thương. Rồi HLV Troussier vẫn tin dùng các cầu thủ trẻ, những người đã chịu 2 trận thua trước Indonesia nên có thể họ đã không còn giữ được niềm tin lớn nhất vào bản thân mình. Khi đó, chúng ta sẽ đá 2 trận quan trọng với đối thủ mà chẳng có một chút ưu thế nào cả. Thật nguy hiểm!

Khi bốc thăm vào bảng đấu ở vòng loại World Cup 2026, những đánh giá ban đầu đều tin rằng chúng ta sẽ dư sức vào vòng 3 khi gặp 2 đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á. Để có được lá thăm tốt ấy, cũng là nhờ kết quả ở vòng loại trước dưới thời HLV Park Hang Seo.

Vậy mà giờ đây, mục tiêu tưởng là trong tính toán ấy lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi mà chúng ta tính chuyện xa, rộng nhưng lại quên mất những việc cần làm trước mắt về vấn đề tâm lý, nhân sự, chiến thuật.

Giờ mà có xem đó là lỗi của HLV Troussier thì cũng chẳng để làm gì. Vấn đề là phải có ai, làm cái gì đó, trước khi quá muộn.


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm