Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam về Hà Nội, Xuân Trường tạm biệt HAGL

31/12/2022 19:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam về Hà Nội, Xuân Trường tạm biệt HAGL

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, Xuân Trường tạm biệt HAGL

Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội

Chiều nay, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước sau trận đấu với Singapore. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ bước vào tập luyện ngay trong ngày 1/1/2023 nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar.

Dù không thể đánh bại Singapore nhưng cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam là rất cao. Nếu có được 3 điểm ở trận đấu với Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ giành vé vào chơi ở trận bán kết với ngôi đầu bảng và không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu còn lại.

Với cùng 7 điểm có được sau 3 trận đấu, ĐT Việt Nam và Singapore đang tạm thời dẫn đầu bảng B. Xếp sau đó là ĐT Malaysia với 1 điểm ít hơn. 2 đội bóng xếp cuối là Lào và Myanmar mới chỉ có 1 điểm.

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nma đã không thể đánh bại Singapore. ảnh Tuấn Hữu

Truyền thông Singapore không đồng tình đội nhà đá sân nhân tạo

Dù cầm hoà tuyển Việt Nam với tỷ số 0-0 nhưng truyền thông Singapore cũng thừa nhận, việc đá trên sân cỏ nhân tạo làm tăng nguy cơ chấn thương. Trang Straits Times đã đề cập tới chấn thương của Ilhan Fandi ở cuối hiệp 1 và cầu thủ này đã buộc phải rời sân.

"Nếu Singapore thực sự nghiêm túc với tham vọng bóng đá thì các nhà chức trách phải xem xét tác động của việc chơi trên sân cỏ nhân tạo. 

Ilhan Fandi là cầu thủ thứ ba trở thành nạn nhân của sân Jalan Besar. 

Các cầu thủ ở giải VĐQG Singapore mất nhiều thời gian hơn để hồi phục khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo", Straits Times viết.

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội - Ảnh 3.

Truyền thông Singapore cũng không đồng tình đội nhà đá sân nhân tạo

Xuân Trường nói lời tạm biệt HAGL

Hôm nay, trên trang fanpage CLB HAGL, Xuân Trường đã nói lời chia tay đội bóng phố Núi.

"Hôm nay là buổi tập cuối cùng của mình tại HAGL. Đây là thời điểm mình phải nói ra lời tạm biệt CLB, nơi mình gắn bó khoảng thời gian rất dài 15 năm. 

Mình trải qua rất nhiều thăng trầm và sự thay đổi, HAGL đã cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp. HAGL như quê hương thứ 2 và đó  là ngôi thân yêu của mình. 

Mình xin gửi lời cảm ơn chú Đoàn Nguyên Đức, người thành lập lên HAGL. Để có một Xuân Trường như hôm nay thì công của chú Đoàn Nguyên Đức là to nhất.

Tại Việt Nam, mình chưa nghĩ tới việc sẽ chơi cho một đội bóng khác ngoài HAGL. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên mình sẽ chia tay HAGL. Dù chơi cho đội bóng nào mình cũng luôn ủng hộ và dành những lời chúc tốt đẹp cho HAGL".

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội, Xuân Trường tạm biệt HAGL - Ảnh 4.

Xuân Trường nói lời tạm biệt HAGL. ảnh HAGL FC

HLV Malaysia "xem giò" cầu thủ Singapore

Tờ New Strait Times (Malaysia) đưa tin, HLV Kim Pan Gon đã không xuất hiện trong buổi tập chiều qua 30/12 của đội tuyển Malaysia. Nguyên nhân được cho là HLV người Hàn Quốc đã bay sang Singapore để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam.

"Có vẻ như HLV người Hàn Quốc đang làm nhiệm vụ do thám tình hình ở Singapore. Ông Kim Pan Gon đã đến xem trận đấu giữa đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam. 

Ông ấy cần biết điểm mạnh và điểm yếu của đội tuyển Singapore bởi Malaysia sẽ gặp họ trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng", New Strait Times viết.

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội - Ảnh 4.

HLV Malaysia "xem giò" cầu thủ Singapore

Công Phượng là niềm tự hào của HAGL

Trên trang cá nhân, HLV Kiatisuk Senamuang mới đây đã gửi những lời động viên Công Phượng trước khi tiền đạo này đến Nhật Bản chơi bóng.

HLV Kiatisuk viết: "Chúc may mắn chàng trai. Tôi rất tự hào về em. Em là một cầu thủ tuyệt vời và là niềm tự hào không chỉ của HAGL mà còn là của bóng đá Việt Nam và ASEAN".

Trước đó, Công Phượng đã thể hiện quyết tâm lớn khi chia tay HAGL và gia nhập tân binh J-League 1 Yokohama FC: "Tôi rất hạnh phúc khi gia nhập Yokohama FC. 

Đây là chương mới trong sự nghiệp của tôi. Khởi đầu cùng CLB mới, đồng đội mới, tôi luôn nỗ lực để cống hiến mọi thứ khi khoác lên người màu áo này. Tôi luôn mong CLB thành công".

Bóng đá Việt Nam ngày 31/12: Tuyển Việt Nam trở về Hà Nội - Ảnh 5.

Công Phượng là niềm tự hào HAGL. ảnh HAGL FC

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm