Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15)

30/05/2023 13:46 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15)

Bình Định vs Hải Phòng (18h00)

Cả Bình Định và Hải Phòng đều không có được phong độ ổn định trong thời gian qua. Theo các con số thống kê, ở 5 trận gần nhất, đội chủ nhà Bình Định chỉ thắng duy nhất 1 trận, còn lại là 2 trận hòa và 2 thất bại. Ở vòng đấu gần nhất, Bình Định đã để Nam Định cầm hoà trên sân nhà Quy Nhơn.

Trong khi đó, dù vượt qua Khánh Hòa với thắng lợi 2-1 ở vòng 9 nhưng không thể phủ nhận, đội bóng đất Cảng đang có phong độ tệ. 3 điểm trước Khánh Hoà mới là trận thắng duy nhất của họ trong 8 trận gần đây. 

Trước đó, trong suốt 7 trận liên tiếp, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ toàn hòa và thua. Sẽ thêm 1 thử thách không dễ để vượt qua khi Hải Phòng phải làm khách trên sân của đội bóng đang rất khát thắng là Bình Định.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15) - Ảnh 2.

Bình Định vs Hải Phòng (18h00). ảnh Bình Định

Công an Hà Nội vs Khánh Hoà (19h15)

Sau chiến thắng 2-1 SLNA ở vòng 9, CLB Công an Hà Nội sẽ được chơi trên sân Hàng Đẫy để tiếp đón CLB Khánh Hòa. Công an Hà Nội là một trong số đội bóng đang thể hiện phong độ cao trong thời gian gần đây. 

Văn Thanh và các đồng đội đã giành 4 chiến thắng liên tiếp. Và trước 1 đối thủ không được đánh giá cao như Khánh Hoà, Công an Hà Nội đương nhiên là hướng tới 1 trận thắng thuyết phục.

Khánh Hoà đã đứt mạch 4 trận bất bại tại V-League 2023 sau trận thua 1-2 trên sân của Hải Phòng. Chắc chắn sẽ là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đối với thầy trò HLV Võ Đình Tân.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15) - Ảnh 3.

Công an Hà Nội vs Khánh Hoà (19h15). ảnh Công an Hà Nội

Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại vòng loại futsal châu Á 2024

Để chuẩn bị công tác tổ chức Vòng loại fusal châu Á 2024, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống cũng như công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng cho 31 đội tuyển tham dự.

Theo đó, việc phân loại hạt giống được căn cứ trên thành tích thi đấu của các đội tại giải futsal châu Á 2022. Các đội không tham dự giải futsal châu Á 2022 xếp ở nhóm hạng thấp nhất.

AFC cũng chính thức công bố danh sách 8 quốc gia đăng cai tổ chức 8 bảng đấu của vòng loại (7 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), gồm: Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Tajikistan, Thái Lan và Uzbekistan. 

Nhóm các đội chủ nhà này sẽ được bốc thăm chia đều vào 8 bảng theo vị trí mã số của 4 nhóm hạt giống tương ứng nói trên. ĐT Việt Nam ở nhóm hạt giống số 1 sẽ chắc chắc không cùng bảng đấu với các đối thủ gồm: Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Thái Lan, Tajikistan, Indonesia và Kuwait.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở các bảng. 8 đội nhất bảng và 7 đội thứ nhì (tổng cộng 15 đội) có thành tích tốt nhất trong các bảng sẽ giành quyền vào VCK giải futsal châu Á 2024. Suất vé thứ 16 sẽ thuộc về đội tuyển của quốc gia đăng cai tổ chức VCK.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng loại giải futsal châu Á 2024 sẽ diễn ra tại trụ sở AFC vào 14h00 (giờ Việt Nam) ngày 22/6 tới. 3 lượt trận của vòng loại cũng đã được ấn định vào các ngày 7/10, 9/10 và 11/10/2023.

Các nhóm hạt giống: Nhóm 1 (hạng 1- 8): Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Thái Lan, Tajikistan, Indonesia, Kuwait, Việt Nam

Nhóm 2 (hạng 9-16): Ả rập Xê út, Iraq, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Turkmenistan, Lebannon, Hàn Quốc, Myanmar

Nhóm 3 (hạng 17- 24): Afghanistan, Kyrgyzstan, Malaysia, Australia, Palestine, Hồng Kông TQ, Timor Leste

Nhóm 4 (hạng 25 trở xuống): Campuchia, Maldives, Mông Cổ, Brunei, Trung Quốc, Ấn Độ, Macau

Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15) - Ảnh 4.

ĐT Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 1 tại Vòng loại futsal châu Á 2024. ảnh VFF

Đội U20 nữ Việt Nam làm quen SVĐ Việt Trì

Chiều tối 29/5, đội U20 nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ) để có được những chuẩn bị tốt nhất cho Vòng loại thứ hai giải U20 nữ Châu Á 2024.

Toàn đội đang có thể lực tốt và tâm lý hứng khởi trước khi bước vào giải đấu. HLV trưởng Akira Ijiri cùngcác học trò làm quen với mặt cỏ thi đấu chính thức và điều kiện thời tiết tại thành phố Việt Trì.

BHL cũng sắp xếp các bài tập xen kẽ, tạo ra bầu không khí vui vẻ thông qua các trò chơi với bóng để giúp các cầu thủ có được tinh thần thoải mái. 

Từ nay cho đến khi giải chính thức khởi tranh, thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ tiếp tục duy trì luyện tập 2 buổi/ngày tại tại Khu liên hợp TDTT tỉnh để hoàn thiện kỹ chiến thuật và lắp ghép đội hình. Đối thủ cùng bảng A của ĐT U20 nữ Việt Nam là các đội tuyển Australia, Iran và Li-băng.

Bóng đá Việt Nam ngày 30/5: Bình Định vs Hải Phòng (18h00), Công an Hà Nội vs Khánh Hòa (19h15) - Ảnh 5.

ĐT U20 nữ Việt Nam làm quen SVĐ Việt Trì. ảnh VFF

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm