Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00)

19/05/2023 12:24 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00)

HAGL đấu Thanh Hoá (19h00)

Vòng 8 V-League 2023 sẽ trở lại với cuộc đói đầu giữa HAGL vs Thanh Hóa trên sân Pleiku. Thầy trò HLV Kiatisuk có lợi thế sân nhà nhưng Thanh Hoá đang có phong độ ấn tượng với chuỗi thành tíchh bất bại từ đầu giải.

Ngoài trận hoà trước Hà Nội và SLNA,  Thanh Hóa đã thắng trong 5 trận còn lại. Ở vòng đấu gần nhất, Thanh Hoá đã vượt qua CLB TP.HCM với tỷ số 5-3. 

Trong khi đó, HAGL đang trải qua mạch trận không tốt khi chỉ thắng 1, hòa 5 qua 7 vòng đấu đầu tiên. Chắc chắn HAGL sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tiếp đón Thanh Hoá.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00) - Ảnh 2.

HAGL được chơi trên sân nhà. ảnh HAGL

Thanh Hoá không có được lực lượng mạnh nhất

Ngoại binh Gustavo Santos đã nhận đủ 3 thẻ vàng và anh bị treo giò ở cuộc đối đầu với HAGL. Ngoài Gustavo Santos, 4 cầu thủ khác cũng không thể góp mặt ở vòng 8 V-League 2023 vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng là Mai Xuân Quyết (Nam Định), Võ Huy Toàn, Đào Quốc Gia (TP.HCM), Đặng Anh Tuấn (Đà Nẵng).

Dù không có đội hình mạnh nhất nhưng Thanh Hoá vẫn rất tự tin trong chuyến làm khách tới sân HAGL. CLB Thanh Hóa đang được xem là hiện tượng ở mùa giải năm nay. Đội bóng xứ Thanh đang dẫn đầu V-League với 17 điểm sau 7 trận đấu, là đội duy nhất vẫn còn giữ được thành tích bất bại.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00) - Ảnh 3.

Thanh Hoá không có được lực lượng mạnh nhất. ảnh CLB Thanh Hoá

Chủ tịch FIFA thất vọng vì trận chung kết SEA Games

Sự việc ẩu đả của U22 Thái Lan và U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đã gây ảnh hưởng lớn tới bóng đá Đông Nam Á. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tỏ ra rất thất vọng.

"Bóng đá Đông Nam Á có tiềm năng phát triển cả chiều sâu và chiều rộng nhưng cuối cùng lại bị kìm hãm bởi bạo lực, sự đánh đồng giữa bóng đá và những vấn đề xã hội khác. Sự cố trong tối 16/5 ở SVĐ Olympic ((Phnom Penh) là một điều đáng tiếc. Nếu là va chạm của các cầu thủ đã đành, các trợ lý, quan chức lãnh đạo của đội bóng thay vì can ngăn lại là những người châm ngòi.

 Những hình ảnh từ trận chung kết SEA Games gửi đi một thông điệp, hình ảnh rất tiêu cực trong bóng đá. Tôi hy vọng sau hàng loạt sự cố ở bóng đá Đông Nam á, các nhà quản lý từ AFC, AFF và cả các LĐBĐ quốc gia sẽ nhìn lại và tìm những phương pháp hữu hiệu ngăn chặn nó một cách hiệu quả trong tương lai", Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00) - Ảnh 4.

Chủ tịch FIFA thất vọng vì trận chung kết SEA Games

Cánh cửa tuyển quốc gia rộng mở với trung vệ U22 Thái Lan

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT), ông Somyot Pumpanmuang cho biết, ông tôn trọng quyết định giã từ đội tuyển quốc gia của trung vệ Kheemde. Tuy nhiên, cánh cửa trở lại đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ luôn rộng mở với Kheemde nếu anh suy nghĩ lại.

"Jonathan Kheemde chỉ đơn giản là muốn động viên toàn đội trước trận chung kết SEA Games. Nhưng nếu Kheemde không thực sự muốn thi đấu cho ĐTQG, đó là quyền của cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn có lý do để đưa ra quyết định này, FAT luôn tôn trọng. Trong tương lai, nếu Kheemde vẫn muốn chơi cho ĐTQG Thái Lan trong tương lai, FAT vẫn sẽ chào đón", ông Somyot nói.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HAGL đấu Thanh Hóa (19h00) - Ảnh 5.

Cánh cửa tuyển quốc gia rộng mở với trung vệ U22 Thái Lan

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm