Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam

10/03/2023 12:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam

Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam

Sau 2 ngày tập luyện cùng với tân HLV Philippe Troussier, tiền vệ tuyển Việt Nam Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam có tính kỷ luật rất tốt, các cầu thủ bảo ban cho đúng giờ sinh hoạt, không để ban huấn luyện nhắc nhở. 

Trong hai buổi đầu, thật ra các tuyển thủ QG mới phải xem các em ở U23 tập luyện vì U23 đã tập trước đó 7 ngày rồi. Tôi nghĩ quan trọng là U23 Việt Nam sẽ học hỏi được gì ở các anh về kinh nghiệm trải qua ở các giải đấu lớn, tập luyện với nhau giúp các em tự tin hơn".

Nhận xét về lứa đàn em U23 Việt Nam hiện tại, Hùng Dũng cho hay: "U23 là tương lai của bóng đá Việt Nam. Họ phải học hỏi, phát triển, cạnh tranh sòng phẳng với các anh. 

Khi đã lên ĐTQG thì không có giới hạn tuổi tác. Đã ra sân là tập luyện và thi đấu như những người đàn ông chứ không có vấn đề về U23 hay anh lớn", Hùng Dũng chia sẻ.

Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam. ảnh VFF

U20 Việt Nam đã có hành trình đẹp tại VCK U20 châu Á

HLV trưởng U20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn cho hay: "Thành tích U20 Việt Nam ở giải lần này tôi nghĩ là chấp nhận được. Chúng ta còn nhiều khoảng cách so với các đối thủ top đầu, nhưng việc các cầu thủ chơi tốt qua những trận đấu cũng là điều để chúng ta tin tưởng. 

Tiếc thì ai cũng tiếc nhưng phải nhìn nhận rằng, nếu đi tiếp thì tất nhiên là tốt, nhưng dừng lại thì đây vẫn là hành trình đẹp".

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm: "Mọi sự sánh (với lứa U20 năm 2016) đều rất khập khiễng. Tôi nghĩ lứa trước đây, các bạn thấy rồi, họ đang ở đâu? 

Chính là ĐTQG, đó mới là mấu chốt. Tôi nghĩ lứa này, 2-3 năm tới họ cũng như vậy. Chúng ta nên có suy nghĩ khách quan về điều đó.

Bóng đá Việt Nam đã thay đổi nhiều rồi. CLB đã quan tâm đến đào tạo trẻ hơn, VFF thì có định hướng tốt, các ĐTQG được tập huấn và thi đấu nước ngoài rất nhiều. So với các nước khác thì chưa bằng, nhưng so với trước đây thì đã tốt hơn nhiều rồi. 

Các giải đấu từ U17 đến U19, U23 đều có. Nhưng vẫn còn nhiều việc cần làm hơn nữa. Cần nhiều CLB đào tạo trẻ hơn nữa, để chúng ta có thêm lựa chọn, lọc ra những cầu thủ tinh túy nhất".

Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

U20 Việt Nam đã có hành trình đẹp VCK U20 châu Á. ảnh VFF

Công Phượng đặt mục tiêu cao tại Nhật Bản

Các cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản thường đặt ra các mục tiêu các nhân để CLB đưa vào lý lịch trên trang chủ đội bóng. Và Nguyễn Công Phượng cũng không là ngoại lệ khi anh đã đặt ra mục tiêu tại CLB J-League 1 là Yokohama FC.

Trên trang hồ sơ của Nguyễn Công Phượng, Công Phượng đặt mục tiêu phấn đấu 25 trận, ghi 5 bàn và kiến tạo 6 bàn ở mùa giải này. Tuy nhiên để hoàn thành mục tiêu trên e rằng là chuyện quá khó với Công Phượng. 

Trên thực tế, cựu tiền đạo HAGL đã không được đăng ký thi đấu trong 3 trận đầu tiên của Yokohama FC tại J-League 1. Gần nhất, anh có tên trong danh sách dự bị của CLB Nhật Bản ở J-League Cup nhưng không được vào sân.

Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Công Phượng đặt mục tiêu cao tại Nhật Bản

Nữ U20 Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng

Chiến thắng đậm trước U20 Singapore tại lượt trận thứ 2 (ngày 9/3) trên SVĐ Việt Trì giúp ĐT U20 nữ Việt Nam có được ngôi đầu bảng F vòng loại thứ nhất Giải U20 nữ châu Á 2024.

Với thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, ngay sau khi kết thúc trận đấu, VFF quyết định thưởng ĐT U20 nữ Việt Nam 300 triệu đồng, đồng thời động viên thầy trò HLV Akira Ijiri tiếp tục thi đấu tốt ở trận đấu tiếp theo, hoàn thành mục tiêu đề ra. Ở lượt trận cuối, U20 nữ Việt Nam đối đầu U20 Ấn Độ.

HLV Akira Ijiri nhận định về đối thủ U20 nữ Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng: "Tất nhiên, chúng tôi muốn chiến thắng để hoàn tất 3 trận toàn thắng ở vòng loại này. Tôi đánh giá cao U20 nữ Ấn Độ khi có nhiều cầu thủ tốt. Chúng tôi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ lúc tập luyện cho đến các trận đấu, tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu trước mọi đối thủ. Trận đấu tới, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng như vậy".

Ở vòng loại thứ nhất U20 nữ châu Á 2024, chỉ có 8 đội nhất bảng mới có quyền giành vé vào vòng loại thứ hai. U20 nữ Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thất bại trước U20 nữ Ấn Độ ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, U20 Việt Nam chỉ cần một trận hòa là đủ để thầy trò HLV Akira Iriji góp mặt ở vòng loại tiếp theo, do đang xếp trên đối thủ nhờ lợi thế về hiệu số (+14 so với +13).

Bóng đá Việt Nam ngày 10/3: Cầu thủ U23 có thể cạnh tranh sòng phẳng trên tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Nữ U20 Việt Nam được thưởng 300 triệu đồng

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm