Bóng đá Việt Nam hôm nay: SLNA khiếu nại trọng tài. Thanh Hoá nhận thưởng tiền tỷ

01/08/2022 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethavanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: SLNA khiếu nại trọng tài. Thanh Hoá nhận thưởng tiền tỷ

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, 2/8

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 1/8, 2/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 1/8, 2/8: U16 Timor Leste vs Lào, U16 Thái Lan vs Brunei, U18 nữ Việt Nam vs Myanmar.

SLNA làm đơn khiếu nại tổ trọng tài

Sau trận thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng 10, HLV trưởng SLNA Huy Hoàng tỏ ra không hài lòng với một số quyết định của trọng tài.

"Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài trận này về 2 tình huống. Thứ nhất, Michael Olaha thực chất không vung tay quá mức để bị nhận thẻ đỏ. Thứ hai, tay Thái Bá Sang chưa chạm bóng để phải chịu phạt đền. Tôi nghĩ trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận của họ với các đội khi đấu với CLB Hà Nội.

Olaha đưa tay lên không phải vì cố tình giật chỏ đối phương. Sau tấm thẻ đó, SLNA gặp rất nhiều khó khăn. Để chống đỡ CLB Hà Nội thì không chỉ SLNA mà cả các đội khác cũng khó khăn ngay cả khi đủ người", HLV Huy Hoàng chia sẻ trong buổi họp báo sau trận.

Chú thích ảnh
SLNA làm đơn khiếu nại tổ trọng tài. ảnh Hoàng Linh

CLB Thanh Hoá nhận thưởng tiền tỷ sau trận thắng Viettel

Sau trận thắng quý giá 1-0 trước Viettel, bầu Đoan quyết định thưởng 1,1 tỉ đồng cho các cầu thủ Thanh Hoá. Hiện Thanh Hóa đang có 11 điểm sau 9 trận còn Viettel có 13 điểm. Ở vòng 11, Thanh Hoá sẽ có chuyến làm khách tới sân của SLNA.

Dù giành chiến thắng trước Viettel, HLV Petrovic vẫn thừa nhận đội bóng của ông cần bổ sung nhân lực cho phần còn lại của mùa giải: "Chúng tôi cần bổ sung lực lượng cho những vòng đấu tới ở giai đoạn 2, nhất là ở hàng tiền đạo để cải thiện khâu dứt điểm. Đội cũng có nhiều cầu thủ chấn thương và đội hình lại mỏng nên cần bổ sung thêm nhân sự trong thời gian tới”.

Chú thích ảnh
CLB Thanh Hoá nhận thưởng tiền tỷ sau trận thắng Viettel. ảnh CLB Thanh Hoá

Lee Nguyễn trở lại Việt Nam

Trên fanpage chính thức của CLB đã đăng tải thông tin, cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn chính thức quay trở lại sân Thống NhấtL "Chào mừng trở lại cùng Chiến Hạm Đỏ, Lee Nguyễn".

Người hâm mộ TPHCM đang rất kỳ vọng, Lee Nguyễn sẽ trở lại thi đấu và giúp đội bóng này sớm vượt qua giai đoạn khó khắn. TPHCM đang lặn ngụp ở nửa dưới của BXH sau 10 vòng đấu V-League 2022.

Tại V-League 2021, Lee Nguyễn là nhân tố không thể thay thế của đội chủ sân Thống Nhất. Anh ra sân 9 trận, có được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, anh có mùa giải không trọn vẹn khi giải đấu bị huỷ vì dịch COVID-19. Sau đó anh trở lại Mỹ với vai trò là trợ lý HLV của một đội bóng nữ.

Chú thích ảnh
Lee Nguyễn trở lại Việt Nam

HLV nữ U18 Việt Nam đánh giá cao U18 Myanmar

Trận bán kết giữa nữ U18 Việt Nam và U18 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 2/8 trên SVĐ Gelora Jakabaring (Palembang, Indonesia).

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Akira Ijiri nói: “Sự chuẩn bị cho trận bán kết của chúng tôi vẫn không khác nhiều so với các trận trước. Đầu tiên cần phải cho cầu thủ nghỉ ngơi và hồi phục thật tốt, và sau đó sẽ đưa các cầu thủ trở về thể trạng tốt nhất cho đến ngày thi đấu. U18 Myanmar một đội bóng mạnh, họ đã xuất sắc giành được vị trí thứ 2 ở bảng B. Chúng tôi cần phải tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi cảm nhận được tinh thân quyết tâm của các cầu thủ khi ra sân và họ đã chuyển hóa tinh thần đó thành chiến thắng. Những trận đấu thế này sẽ là những kinh nghiệm quý giá không thể nào có được nếu chỉ luyện tập hay thi đấu trong nước”.

Chú thích ảnh
HLV nữ U18 Việt Nam đánh giá cao U18 Myanmar. ảnh VFF

Thái Lan có thể cử đội U23 dự AFF Cup 2022

Theo trang Thairath (Thái Lan), LĐBĐ Thái Lan (FAT) nhiều khả năng sẽ để đội U23 đi dự AFF Cup 2022.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung chia sẻ: “FAT có chủ trương coi lứa U23 là mục tiêu đầu tư trọng điểm. Với thế hệ cầu thủ này, bóng đá Thái Lan có thể bứt ra khỏi khu vực Đông Nam Á.

Không phải cứ vô địch khu vực như giải AFF Cup là vươn tầm ra ngoài khu vực. Vì vậy, chúng tôi sẽ hạ quyết tâm áp sát đẳng cấp châu Á và thế giới. Bóng đá Thái Lan nên thi đấu ở những giải chính và của FIFA, thay vì các giải không chính thức”.

Chú thích ảnh
Thái Lan có thể cử đội U23 dự AFF Cup 2022

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm