Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Singapore khen Công Phượng tiến bộ nhiều

20/09/2022 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Singapore khen Công Phượng tiến bộ nhiều

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá hôm nay 20/9, 21/9: Nữ TPHCM I vs Thái Nguyên, nữ Hà Nam vs Hà Nội I, Qatar vs U23 Croatia, Việt Nam vs Singapore, Scotland vs Ukraine.

HLV Park Hang Seo không có nhiều thông tin cầu thủ Việt kiều

Chia sẻ với giới truyền thông, HLV Park Hang Seo đã đề cập tới vấn đề cầu thủ Việt kiều và cầu thủ nhập tịch: "Nếu cầu thủ gốc Việt có quốc tịch Việt Nam, họ có thể trở thành tuyển thủ Việt Nam. Tôi không biết có bao nhiều cầu thủ như vậy đang thi đấu.

VFF không có nhiều thông tin để cung cấp. Nếu có thì tôi sẽ tự tìm hiểu trên mạng. Trong các cầu thủ Việt kiều, tôi chỉ có nhiều thông tin nhất từ thủ môn đang chơi tại Séc, Filip Nguyễn.

Tôi từng đi Na Uy xem 1 cầu thủ gốc Việt thi đấu (Alexandre Dang - PV), còn hiện nay chỉ ở mức độ đó. Theo tôi biết là có nhiều cầu thủ Việt kiều đá ở những giải khác nhau, nhưng chỉ có những thông tin đó thôi. Chỉ cần có quốc tịch, họ có thể đá cho tuyển. Vấn đề nhập tịch thì phải phụ thuộc vào luật”.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo nói thêm: “Hiện nay, một số đội tuyển tích cực nhập tịch. Tôi nghĩ là việc nhập tịch có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Tôi không thể nói thích hay không. Chúng ta phải theo quy định của Chính phủ, nếu Chính phủ cho phép thì chúng ta sẽ tính toán tiếp.

Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể. Tôi không chỉ mang cầu thủ đó về, mà còn phải xem cầu thủ ấy có hòa nhập được với văn hóa, tinh thần Việt Nam hay không".

Chú thích ảnh
HLV Park Hang Seo không có nhiều thông tin cầu thủ Việt kiều. ảnh VFF

HLV Singapore khen Công Phượng tiến bộ nhiều

HLV Takayuki Nishigaya của Singapore háo hức được gặp lại cậu học trò Công Phượng. HLV Takayuki Nishigaya từng dẫn dắt CLB Mito Hollyhock ở mùa giải J-League 2 (năm 2016).

Thời điểm đó, Công Phượng đầu quân cho đội bóng này theo dạng cho mượn. Như vậy sau 6 năm, HLV Takayuki Nishigaya có dịp gặp lại cậu học trò Công Phượng.

"Nhớ lại lúc Công Phượng mới sang, cậu ấy còn trẻ và phải thích ứng nhiều, nhưng Công Phượng luôn suy nghĩ tích cực. Tôi rất vui bởi lúc đó trở đi, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều. Tôi rất nóng lòng chờ gặp lại Công Phượng trên sân vào ngày mai", HLV Nishigaya đánh giá về Công Phượng.

Chú thích ảnh
HLV Singapore khen Công Phượng tiến bộ nhiều

Indonesia đấu giao hữu Curacao

Chiều 19/9, ĐT Indonesia chính thức hội quân và có những buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho đợt giao hữu FIFA Days.

"Các cầu thủ ĐT Indonesia có thể trạng khá tốt và ổn định. Riêng chỉ có Asnawi Mangkualam và Saddil Ramdani là chưa bắt nhịp được. Tôi biết 2 cậu ấy từ nước ngoài trở về và còn mệt mỏi, hy vọng Asnawi Mangkualam và Saddil Ramdani sẽ sớm lấy lại được thể lực.

ĐT Indonesia mới hội quân, vì vậy tôi cũng chưa yêu cầu các cầu thủ tập luyện với cường độ cao. Tôi muốn các cầu thủ có thể dần dần bắt nhịp lại với nhau. Đặc biệt hơn, chúng tôi có những nhân tố mới, họ cũng rất cần thời gian để hòa nhập và thích nghi", HLV Shin Tae Yong chia sẻ.

Đội bóng xứ Vạn Đảo cũng chưa thể có được lực lượng mạnh nhất, khi Maulana Vikri, Elkan Baggott, Witan Sulaeman và Marselino Ferdinand là những người vẫn chưa thể hội quân. Indonesia sẽ đá giao hữu với ĐT Curacao vào các ngày 24 và 27/9.

Chú thích ảnh
Indonesia hội quân đấu giao hữu với Curacao

Ấn Độ gia hạn hợp đồng với HLV Stimac

Trước khi sang Việt Nam dự giải giao hữu, LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đã gia hạn hợp đồng với HLV Stimac tới hết VCK Asian Cup 2023 kèm điều khoản tự động gia hạn thêm, với điều kiện ông phải đưa tuyển Ấn Độ vào tứ kết.

Tuyển Ấn Độ chưa từng vượt qua vòng bảng Asian Cup kể từ năm 1964 nên chỉ tiêu AIFF dành cho HLV Igor Stimac được đánh giá là hơi cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây bóng đá Ấn Độ đã có sự phát triển tốt.

Ấn Độ từng thắng đậm 4-1 trước Thái Lan tại Asian Cup 2019. Tới giải giao hữu King's Cup vào tháng 6/2019, Ấn Độ đánh bại Thái Lan 1-0 trong trận đấu tranh hạng Ba của giải.

Chú thích ảnh
Ấn Độ gia hạn hợp đồng với HLV Stimac

HLV U20 Thái Lan mong có vé dự VCK U20 châu Á 2023

HLV trưởng U20 Thái Lan Garcia tin rằng đội nhà vẫn có cơ hội lớn dự VCK U23 châu Á 2023: “Khi thua U20 Oman 0-1, tôi vẫn tự tin đến phút cuối cùng rằng Thái Lan có thể lọt vào VCK U20 châu Á 2023. Bây giờ, chúng tôi đang đứng nhì bảng và mong chờ kết quả may mắn ở bảng H.

Chúng tôi tự hào về 6 điểm đã đạt được. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trước Oman để tự động vượt qua vòng loại, nhưng tiếc là chúng tôi đã không thành công. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều hy vọng”.

Hiện tại, U20 Thái Lan vẫn chưa chắc chắn có suất dự VCK U20 châu Á sau thất bại 0-1 trước U20 Oman. Với 6 điểm cùng hiệu số +3, U20 Thái Lan chỉ xếp thứ 5 trong số các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Do bảng H vòng loại U20 châu Á 2022 sẽ phải đến tháng 10 mới diễn ra nên tới thời điểm này U20 Thái Lan vẫn chưa biết được họ có đi tiếp hay không. Trong trường hợp đội nhì bảng H có thành tích tốt hơn U20 Thái Lan, người Thái sẽ sẽ không thể có vé đến với VCK U20 châu Á 2023 ở Uzbekistan.

Chú thích ảnh
HLV U20 Thái Lan mong có vé dự VCK U20 châu Á 2023

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm